Hơn 73% số ca mắc Covid-19 ở Mỹ dương tính với biến thể Omicron

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 20/12 cho biết hơn 73% số ca mắc Covid-19 ở Mỹ dương tính với biến thể Omicron. Điều này làm dấy lên lo ngại Omicron sẽ sớm trở thành chủng chủ đạo ở Mỹ.

Theo thông tin cập nhật mới nhất của CDC Mỹ, số ca nhiễm Omicron chiếm tới 73,2% tổng số ca mắc Covid-19 hiện nay ở Mỹ trong tuần trước. Điều này cho thấy biến thể này đang lây lan rất nhanh khi tỷ lệ này một tuần trước đó chỉ là 12,6%.

Biến thể Omicron được cho là có khả năng tránh được sự bảo vệ của vaccine do đó những người đã tiêm phòng đầy đủ vẫn có khả năng mắc bệnh. Tuy nhiên, vaccine sẽ giúp họ tránh bị bệnh nặng và mũi tiêm nhắc lại sẽ tăng cường khả năng đề kháng chống lại biến thể này.

Các chuyên gia y tế công cộng ở Mỹ hiện đang lo ngại về một làn sóng lây nhiễm mới do biến thể Omicron kết hợp với Delta gây ra trong mùa Đông năm nay. Giới chuyên gia y tế hàng đầu ở Mỹ đã cảnh báo rằng Mỹ có thể sẽ chứng kiến số ca nhiễm và nhập viện do Covid-19 kỷ lục trong bối cảnh biến thể Omicron đã xuất hiện ở hầu hết các bang ở Mỹ. 

Francis Collins, Giám đốc Viện y tế quốc gia Mỹ cho rằng số ca nhiễm mới sẽ tăng nhanh chóng trong những tuần tới và có thể lên tới 1 triệu ca mỗi ngày do biến thể Omicron, cao hơn 4 lần so với đỉnh điểm 250.000 ca hồi tháng 1/2021.

Trong bối cảnh số ca mắc Omicron đang lan nhanh ở Mỹ, một số trường học bao gồm ở cấp phổ thông và đại học đã chuyển sang học trực tuyến, kết thúc sớm học kỳ mùa Thu hoặc yêu cầu toàn bộ học sinh từ 5 tuổi trở lên bắt buộc phải tiêm vaccine.

Thị trưởng thủ đô Washington Muriel Bowser đã ban bố tình trạng khẩn cấp và quyết định áp dụng trở lại quy định về khẩu trang ở không gian trong nhà và mở rộng quy định về vaccine đối với nhân viên thành phố. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các trường hợp mắc Covid-19 đã tăng lên mức cao kỷ lục trong những ngày gần đây và biến thể Omicron dễ lây lan hơn cũng đã được phát hiện tại thủ đô Washington.

Trong khi đó, bang New York trong ba ngày liên tiếp đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục. Riêng trong ngày 19/12, bang này đã ghi nhận gần 23.400 ca nhiễm mới cùng hơn 4.000 ca nhập viện.

Tổng thống Joe Biden ngày 21/12 sẽ có bài phát biểu về nỗ lực chống Covid-19 ở Mỹ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Biden sẽ không áp dụng các biện pháp phong tỏa như năm ngoái mà sẽ nêu rõ các bước cụ thể nhằm khuyến khích người dân tiêm phòng và tăng cường xét nghiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biến thể Omicron lây nhiễm cho cả người đã tiêm vaccine hoặc đã mắc Covid-19
Biến thể Omicron lây nhiễm cho cả người đã tiêm vaccine hoặc đã mắc Covid-19

VOV.VN - Tổng giám đốc WHO cảnh báo, đã có các bằng chứng khoa học vững chắc cho thấy biến thể Omicron lây lan nhanh hơn đáng kể so với biến thể Delta

Biến thể Omicron lây nhiễm cho cả người đã tiêm vaccine hoặc đã mắc Covid-19

Biến thể Omicron lây nhiễm cho cả người đã tiêm vaccine hoặc đã mắc Covid-19

VOV.VN - Tổng giám đốc WHO cảnh báo, đã có các bằng chứng khoa học vững chắc cho thấy biến thể Omicron lây lan nhanh hơn đáng kể so với biến thể Delta

Chuyên gia y tế kêu gọi Australia thắt chặt kiểm soát dịch bệnh trước biến chủng Omicron
Chuyên gia y tế kêu gọi Australia thắt chặt kiểm soát dịch bệnh trước biến chủng Omicron

VOV.VN - Cụ thể các chuyên gia y tế khuyến nghị chính quyền tái áp dụng quy định đeo khẩu trang ở bên trong không gian kín bao gồm các cửa hàng bán lẻ và các cơ sở dịch vụ.

Chuyên gia y tế kêu gọi Australia thắt chặt kiểm soát dịch bệnh trước biến chủng Omicron

Chuyên gia y tế kêu gọi Australia thắt chặt kiểm soát dịch bệnh trước biến chủng Omicron

VOV.VN - Cụ thể các chuyên gia y tế khuyến nghị chính quyền tái áp dụng quy định đeo khẩu trang ở bên trong không gian kín bao gồm các cửa hàng bán lẻ và các cơ sở dịch vụ.

Thuốc Covid-19 của Trung Quốc hiệu quả với Omicron
Thuốc Covid-19 của Trung Quốc hiệu quả với Omicron

VOV.VN - Trong khẳng định mới nhất với truyền thông Trung Quốc, Giáo sư Trương Lâm Kỳ (Zhang Linqi), trưởng nhóm nghiên cứu và phát triển thuốc chống Covid-19 đầu tiên của nước này thông báo loại thuốc có hiệu quả trong việc chống lại biến thể mới Omicron.

Thuốc Covid-19 của Trung Quốc hiệu quả với Omicron

Thuốc Covid-19 của Trung Quốc hiệu quả với Omicron

VOV.VN - Trong khẳng định mới nhất với truyền thông Trung Quốc, Giáo sư Trương Lâm Kỳ (Zhang Linqi), trưởng nhóm nghiên cứu và phát triển thuốc chống Covid-19 đầu tiên của nước này thông báo loại thuốc có hiệu quả trong việc chống lại biến thể mới Omicron.