Hơn một nửa dân số Vanuatu bị ảnh hưởng vì bão Pam

VOV.VN - Cơn bão nhiệt đới Pam đã đổ bộ Vanuatu với sức gió tới 380km/h.

Người đứng đầu Tổ chức Chữ Thập Đỏ tại quốc đảo Vanuatu hôm qua (15/3) cho biết, hơn một nửa dân số Vanuatu đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão nhiệt đới Pam đổ bộ vào quốc đảo Thái Bình Dương này tối ngày 13/3 vừa qua.

Phát biểu tại Hội nghị toàn cầu lần thứ ba về giảm thiểu rủi ro thiên tai do Liên Hợp Quốc và Chính phủ Nhật Bản đồng tổ tại thành phố Sendai, Nhật Bản, Chủ tịch Tổ chức Chữ Thập Đỏ Vanuatu Hannington Alatoa nói: “Hiện chưa có con số chính xác về số người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Pam tại các khu vực bên ngoài Port Vila của Vanuatu. Các cơ quan chức năng và cứu hộ Vanuatu ước tính khoảng 130.000 người, tương đương hơn một nửa dân số của quốc đảo này đã bị ảnh hưởng bởi trận bão”.

Chủ tịch Tổ chức Chữ Thập Đỏ Vanuatu Alatoa cũng cho rằng, hiện còn quá sớm để công bố cụ thể con số thiệt hại cho đến khi các cơ quan chức năng hoàn thành cuộc điều tra và đánh giá về sự tàn phá của trận bão. Theo ông con số thiệt hại này có thể còn lớn hơn rất nhiều.

Cơn bão nhiệt đới Pam, một trong những cơn bão mạnh nhất ở Thái Bình Dương, đã đổ bộ Vanuatu với sức gió tới 380km/h. Nhà chức trách quốc đảo này đã công bố lệnh tình trạng khẩn cấp để đối phó với cơn bão. Hôm qua, các đội cứu hộ đầu tiên đã tới Vanuatu và chứng kiến sự tàn phá thảm khốc mà quốc đảo này phải hứng chịu sau cơn bão, với nhiều nhà cửa đã bị san phẳng, tàu thuyền bị cuốn trôi, trong khi đường sá bị tán phá nặng nề…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên