Hơn một nửa số ca mắc Covid-19 là bên ngoài Trung Quốc đại lục

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục đến nay chiếm khoảng 52% tổng số ca mắc trên toàn thế giới.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, đến thời điểm hiện tại, số ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19 ghi bên ngoài Trung Quốc đại lục đã cao hơn so với nơi đầu tiên bùng phát dịch bệnh.

Ảnh: Tân hoa xã

Theo số liệu trên trang thống kê Worldometers, tổng số ca mắc Covid-19 trên thế giới là 169.552, trong đó 80.860 (chiếm hơn 47%) ca ghi nhận tại Trung Quốc đại lục.

Italy hiện có hơn 24.000 ca mắc Covid-19, Iran gần 14.000, Hàn Quốc hơn 8.000 và Tây Ban Nha khoảng 7.800 ca mắc.

Ngày 26/2, WHO lần đầu ghi nhận phần lớn các ca mắc mới trong ngày trên thế giới là ở bên ngoài Trung Quốc.

Xu hướng này vẫn tiếp diễn khi số ca mắc mới và số ca tử vong do Covid-19 ghi nhận trong ngày tại Trung Quốc đại lục liên tiếp giảm trong thời gian gần đây, trong khi các nước khác, đặc biệt là châu Âu ghi nhận tới hàng nghìn ca mắc mới mỗi ngày.  

Trong ngày 15/3, Trung Quốc đại lục chỉ ghi nhận thêm 16 ca mới và 14 ca tử vong do Covid-19.

WHO hôm 11/3 đã tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu và sau đó nói rằng tâm dịch đã chuyển sang châu Âu chứ không còn là Trung Quốc đại lục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước Mỹ trước nguy cơ bị tấn công ồ ạt bởi dịch bệnh Covid-19
Nước Mỹ trước nguy cơ bị tấn công ồ ạt bởi dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Thời gian qua Mỹ phản ứng có phần lúng túng và thiếu nhất quán trước dịch Covid-19, khiến nước này đứng trước nguy cơ có thêm nhiều ca mắc bệnh.

Nước Mỹ trước nguy cơ bị tấn công ồ ạt bởi dịch bệnh Covid-19

Nước Mỹ trước nguy cơ bị tấn công ồ ạt bởi dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Thời gian qua Mỹ phản ứng có phần lúng túng và thiếu nhất quán trước dịch Covid-19, khiến nước này đứng trước nguy cơ có thêm nhiều ca mắc bệnh.

Trung Quốc khẳng định sẽ hỗ trợ Tây Ban Nha chống dịch Covid-19
Trung Quốc khẳng định sẽ hỗ trợ Tây Ban Nha chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã khẳng định điều này trong cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Tây Ban Nha Arancha Gonzalez Laya ngày 15/3.

Trung Quốc khẳng định sẽ hỗ trợ Tây Ban Nha chống dịch Covid-19

Trung Quốc khẳng định sẽ hỗ trợ Tây Ban Nha chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã khẳng định điều này trong cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Tây Ban Nha Arancha Gonzalez Laya ngày 15/3.

Giới khoa học cảnh báo 500.000 dân Pháp có thể tử vong vì Covid-19
Giới khoa học cảnh báo 500.000 dân Pháp có thể tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Dựa trên tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2 và tỷ lệ tử vong, các nhà khoa học cho rằng, Covid-19 có thể gây ra cái chết của 500.000 người tại Pháp.

Giới khoa học cảnh báo 500.000 dân Pháp có thể tử vong vì Covid-19

Giới khoa học cảnh báo 500.000 dân Pháp có thể tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Dựa trên tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2 và tỷ lệ tử vong, các nhà khoa học cho rằng, Covid-19 có thể gây ra cái chết của 500.000 người tại Pháp.

Covid-19: Hơn 6.500 ca tử vong, hàng loạt quốc gia “bế quan tỏa cảng“
Covid-19: Hơn 6.500 ca tử vong, hàng loạt quốc gia “bế quan tỏa cảng“

VOV.VN - Theo dữ liệu của Worldometers cập nhật lúc 7h45 ngày 16/3, trên toàn thế giới có 6.515 ca tử vong và 169.415 ca mắc Covid-19.

Covid-19: Hơn 6.500 ca tử vong, hàng loạt quốc gia “bế quan tỏa cảng“

Covid-19: Hơn 6.500 ca tử vong, hàng loạt quốc gia “bế quan tỏa cảng“

VOV.VN - Theo dữ liệu của Worldometers cập nhật lúc 7h45 ngày 16/3, trên toàn thế giới có 6.515 ca tử vong và 169.415 ca mắc Covid-19.

Thủ tướng Israel âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19
Thủ tướng Israel âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Netanyahu và những người có tiếp xúc gần với ông tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 mặc dù không có bất cứ triệu chứng nào.

Thủ tướng Israel âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19

Thủ tướng Israel âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Netanyahu và những người có tiếp xúc gần với ông tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 mặc dù không có bất cứ triệu chứng nào.

Pháp có thêm gần 1.000 ca mắc Covid-19
Pháp có thêm gần 1.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Ngày 15/3, nước Pháp ghi nhận thêm hơn 900 ca nhiễm virus mới SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19, với hơn 30 người tử vong chỉ trong vòng 24 giờ.

Pháp có thêm gần 1.000 ca mắc Covid-19

Pháp có thêm gần 1.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Ngày 15/3, nước Pháp ghi nhận thêm hơn 900 ca nhiễm virus mới SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19, với hơn 30 người tử vong chỉ trong vòng 24 giờ.