Hơn trăm nữ tù nhân ở California bị triệt sản trái phép

(VOV) - Trong khoảng 4 năm, gần 150 nữ tù nhân tại một nhà tù ở California bị buộc phải thắt ống dẫn trứng.

Một cuộc điều tra mới đây cho thấy, các bác sĩ tại một nhà tù ở California đã triệt sản gần 150 nữ tù nhân trong suốt 4 năm mà không được xin phép cơ quan quản lý Nhà nước.

Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters)

Theo báo cáo, trong giai đoạn từ 2006 đến năm 2010, đã có ít nhất 148 nữ tù nhân tại một trại cải tạo bị thắt ống dẫn trứng mà không có sự phê duyệt của cấp trên.

Theo quy định của pháp luật Mỹ, từ năm 1994 mọi ca phẫu thuật triệt sản đều phải có chữ ký của quan chức Y tế nhà nước. Tuy nhiên, theo các tài liệu thu thập được thì các ca phẫu thuật tại nhà tù này đã được thực hiện mà không có giấy phép.

Hơn nữa, dù không có giấy phép thực hiện phẫu thuật nhưng các bác sĩ của nhà tù đã ký hợp đồng với nhà chức trách địa phương để được cấp 147.460 USD thực hiện các ca phẫu thuật từ năm 1997 đến năm 2010.

Tiến sĩ Daun Martin, người từng phụ trách quản lý y tế tại nhà tù Chowchilla, Valley, California từ năm 2005 đến năm 2008, khẳng định bà không bao giờ cho phép một ca phẫu thuật thắt ống dẫn trứng trái phép nào diễn ra tại nhà tù khi còn tại vị.

Martin cho biết, bà và tiến sĩ James Heinrich nhận ra những hạn chế của các thủ tục hành chính liên quan và thường đề xuất việc phẫu thuật cho phạm nhân theo cách mà y học vẫn gọi là “cấp cứu” để tránh phải làm các thủ tục xin phép.

Về phía các phạm nhân, Christina Cordero, một cựu tù 34 tuổi tại nhà tù Chowchilla, người đã từng thụ án ở đây 2 năm cho rằng các bác sĩ phụ sản tại nhà tù đã nhiều lần gây áp lực để cô thực hiện phẫu thuật thắt ống dẫn trứng.

Christina Cordero nói: “Ngay sau khi bác sĩ phát hiện tôi có năm đứa con, ông ấy đã đề nghị tôi xem xét thực hiện việc phẫu thuật…Ông ta làm tôi cảm thấy như tôi là một người mẹ tồi nếu như không làm điều đó”.

Cựu bác sĩ phụ sản tại nhà tù Chowchilla, Heinrich thì cho rằng Nhà nước có thể tiết kiệm được thời gian và tiền bạc bởi không phải thực hiện các thủ tục cấp phép phiền hà, đồng thời khẳng định các bác sỹ không bao giờ ép buộc tù nhân phải phẫu thuật.

Heinrich nói: “Trong khoảng thời gian 10 năm, đó không phải là một số tiền lớn nếu so với những gì mà phúc lợi xã hội phải chi trả cho những đứa trẻ không mong muốn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên