Honda thông báo thu hồi xe do lỗi túi khí

Việc thu hồi sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn cầu.

Công ty Honda Motor sẽ thu hồi 304.000 xe trên toàn cầu do túi khí bung ra quá mạnh khiến các miếng kim loại và nhựa bay ra có thể gây chấn thương hoặc tử vong.

Honda cho biết, tính đến nay đã có 20 vụ tai nạn liên quan đến vấn đề này, trong đó có 2 ca tử vong ở Mỹ trong năm 2009.

Hãng sản xuất ô tô Nhật Bản thông báo lệnh thu hồi đối với các dòng xe Accord, Civic, Odyssey, Pilot, CR-V… được sản xuất vào năm 2001 và 2002.

Honda sẽ thu hồi 273.000 xe ở Mỹ, khoảng 27.000 ở Canada, gần 2.000 xe tại Nhật Bản và 2.000 ở các nước khác.

Từ năm 2008- 2010, Honda đã phải thu hồi khoảng 2 triệu xe trên toàn cầu do các lỗi về cửa sổ điện...

Kaneko Hajime - phát ngôn viên của Honda cho biết, nguyên nhân của lỗi túi khí là do sử dụng vật liệu không chuẩn để chế tạo.

“Lỗi đã được phát hiện và ảnh hưởng của nó lớn hơn ước tính ban đầu, do vậy chúng tôi mở rộng việc thu hồi”, ông Kaneko Hajime nói.

Động thái mới nhất là Honda cũng thu hồi 912 túi khí do bộ phận dịch vụ bán ra để lắp đặt cho các xe đến sửa chữa do va chạm và các lý do khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên