Hong Kong bắt đầu hoạt động giải tán người biểu tình

VOV.VN -Các lực lượng chức năng của chính quyền Hong Kong đã bắt đầu hoạt động giải tán người biểu tình và dọn dẹp các chướng ngại vật ở khu Mongkok.

Sáng 25/11, nhân viên thi hành án và luật sư đại diện cho hiệp hội xe taxi của Hong Kong đã tới khu Mongkok để tống đạt quyết định của tòa án về việc dỡ bỏ các chướng ngại vật cản trở giao thông trên các tuyến phố. Dưới sự hỗ trợ của cảnh sát, các lực lượng chức năng đã dỡ bỏ được rào chắn và đưa người biểu tình ra khỏi đường Argyle và đường Portland ở khu Mongkok.

Tuy nhiên ở một số địa điểm khác, người biểu tình vẫn cố thủ, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán. Theo nguồn tin của cảnh sát, lực lượng chức năng đã bắt giữ 80 người trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hoạt động dọn dẹp khu Mongkok ngày 25/11 (ảnh: AFP)

Về hoạt động của cảnh sát, người đứng đầu văn phòng cơ quan hành chính của Hong Kong, bà Carrie Lam cho rằng đây là hành động theo đúng pháp luật:

“Hong Kong là Đặc khu hành chính hoạt động theo pháp trị. Toà án đã đưa ra các quyết định giải tán biểu tình, hoạt động của cảnh sát lần này là thực hiện theo quyết định của Toà án. Sau này nếu tiếp tục có hoạt động gây trở ngại ở các tuyến đường, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp thích đáng”.

Hôm nay (26/11), lực lượng chức năng của chính quyền Hong Kong sẽ tiếp tục giải tán người biểu tình và dỡ bỏ các chướng ngại vật tại các địa điểm khác ở khu Mongkok.

Hoạt động giải tán người biểu tình ở Hong Kong diễn ra sau gần 2 tháng kể từ khi xảy ra cuộc biểu tình chiếm đóng trung tâm. Dư luận cho rằng, hoạt động biểu tình đang có chiều hướng thất bại vì vấp phải sự phản đối của nhiều người dân Hong Kong. Theo kết quả một cuộc thăm dò, có tới 83% số người được hỏi bày tỏ mong muốn chấm dứt biểu tình, trong khi có tới 68% số người bày tỏ mong muốn chính quyền giải tỏa các nơi bị chiếm đóng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người biểu tình Hong Kong ra điều kiện đàm phán với chính quyền
Người biểu tình Hong Kong ra điều kiện đàm phán với chính quyền

VOV.VN - Theo đó, chính quyền Hong Kong cần phải gửi báo cáo thể hiện đúng những yêu sách của người biểu tình đến Bắc Kinh.

Người biểu tình Hong Kong ra điều kiện đàm phán với chính quyền

Người biểu tình Hong Kong ra điều kiện đàm phán với chính quyền

VOV.VN - Theo đó, chính quyền Hong Kong cần phải gửi báo cáo thể hiện đúng những yêu sách của người biểu tình đến Bắc Kinh.

Người biểu tình Hong Kong xông vào tòa nhà công quyền
Người biểu tình Hong Kong xông vào tòa nhà công quyền

VOV.VN - Bản tin thời sự chiều nay (19/11) có những nội dung đáng chú ý sau:

Người biểu tình Hong Kong xông vào tòa nhà công quyền

Người biểu tình Hong Kong xông vào tòa nhà công quyền

VOV.VN - Bản tin thời sự chiều nay (19/11) có những nội dung đáng chú ý sau:

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 80 người biểu tình sau đụng độ
Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 80 người biểu tình sau đụng độ

VOV.VN - Đụng độ giữa cảnh sát Hong Kong và người biểu tình nổ ra ngày 25/11 sau khi hàng nghìn người biểu tình dựng lại các hàng rào trên đường phố.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 80 người biểu tình sau đụng độ

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 80 người biểu tình sau đụng độ

VOV.VN - Đụng độ giữa cảnh sát Hong Kong và người biểu tình nổ ra ngày 25/11 sau khi hàng nghìn người biểu tình dựng lại các hàng rào trên đường phố.

Chính quyền Hong Kong cho dỡ bỏ một phần rào chắn của người biểu tình
Chính quyền Hong Kong cho dỡ bỏ một phần rào chắn của người biểu tình

VOV.VN - Phóng viên BBC Karishma Vaswani cho biết, sáng 18/11, việc dỡ bỏ rào chắn của người biểu tình diễn ra trong trật tự.

Chính quyền Hong Kong cho dỡ bỏ một phần rào chắn của người biểu tình

Chính quyền Hong Kong cho dỡ bỏ một phần rào chắn của người biểu tình

VOV.VN - Phóng viên BBC Karishma Vaswani cho biết, sáng 18/11, việc dỡ bỏ rào chắn của người biểu tình diễn ra trong trật tự.