Hong Kong ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus corona

VOV.VN - Người đàn ông Hong Kong đầu tiên tử vong vì viêm phổi cấp do virus corona sống ở khu Whampoa Garden thuộc đặc khu hành chính.

Straits Times ngày 4/2 đưa tin, một người đàn ông ở đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã chết vì virus corona mới (nCoV) – loại virus có nguồn gốc từ thành phố Vũ Hán. Đây là ca tử vong đầu tiên do nCoV được ghi nhận ở Hong Kong.

Người dân Hong Kong (Trung Quốc) đeo khẩu trang khi ra phố.

Nguồn tin từ cơ quan quản lý y tế Hong Kong cho biết, người đàn ông 39 tuổi đã đi tàu cao tốc từ Hong Kong đến Vũ Hán vào ngày 21/1 và từ Trường Sơn trở về Hong Kong hôm 23/1.

Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe nói rằng, người đàn ông nêu trên không hề đến bất kỳ cơ sở chăm sóc sức khỏe, khu chợ ẩm ướt hoặc chợ hải sản nào và cũng không tiếp xúc với động vật hoang dã trong thời gian ủ bệnh.

Bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau cơ và sốt vào tuần trước. Ngay lập tức, bệnh nhân được điều trị cách ly ở bệnh viện Queen Elizabeth.

Theo Straits Times, người đàn ông này sống ở Whampoa Garden và là trường hợp thứ 13 bị xác nhận viễm virus corona mới ở Hong Kong./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc nghiêm trị trường hợp bất tuân chỉ đạo chống dịch corona
Trung Quốc nghiêm trị trường hợp bất tuân chỉ đạo chống dịch corona

VOV.VN - Lãnh đạo tối cao Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu nghiêm trị các trường hợp bất tuân chỉ đạo từ cấp trên trong đối phó dịch do virus corona mới (nCoV).

Trung Quốc nghiêm trị trường hợp bất tuân chỉ đạo chống dịch corona

Trung Quốc nghiêm trị trường hợp bất tuân chỉ đạo chống dịch corona

VOV.VN - Lãnh đạo tối cao Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu nghiêm trị các trường hợp bất tuân chỉ đạo từ cấp trên trong đối phó dịch do virus corona mới (nCoV).

632 bệnh nhân nhiễm virus corona ở Trung Quốc được xuất viện
632 bệnh nhân nhiễm virus corona ở Trung Quốc được xuất viện

VOV.VN - Chỉ riêng trong ngày 3/2, có tổng cộng 157 người nhiễm virus corona mới (nCoV) đã được xuất viện sau khi điều trị (trong đó có 101 ca bệnh ở Hồ Bắc).

632 bệnh nhân nhiễm virus corona ở Trung Quốc được xuất viện

632 bệnh nhân nhiễm virus corona ở Trung Quốc được xuất viện

VOV.VN - Chỉ riêng trong ngày 3/2, có tổng cộng 157 người nhiễm virus corona mới (nCoV) đã được xuất viện sau khi điều trị (trong đó có 101 ca bệnh ở Hồ Bắc).

New Zealand bắt đầu sơ tán công dân ra khỏi Trung Quốc do dịch corona
New Zealand bắt đầu sơ tán công dân ra khỏi Trung Quốc do dịch corona

VOV.VN - Chính phủ New Zealand ngày hôm nay (4/2) bắt đầu tiến hành chiến dịch sơ tán công dân đang mắc kẹt tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc.

New Zealand bắt đầu sơ tán công dân ra khỏi Trung Quốc do dịch corona

New Zealand bắt đầu sơ tán công dân ra khỏi Trung Quốc do dịch corona

VOV.VN - Chính phủ New Zealand ngày hôm nay (4/2) bắt đầu tiến hành chiến dịch sơ tán công dân đang mắc kẹt tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc.

Phát hiện mới: Virus corona có thể tiến hóa khi lây từ người sang người
Phát hiện mới: Virus corona có thể tiến hóa khi lây từ người sang người

VOV.VN-Biến thể lạ của virus corona được phát hiện trong 1 gia đình nhiễm bệnh cho thấy chủng virus này có khả năng tiến hóa khi lây nhiễm từ người sang người.

Phát hiện mới: Virus corona có thể tiến hóa khi lây từ người sang người

Phát hiện mới: Virus corona có thể tiến hóa khi lây từ người sang người

VOV.VN-Biến thể lạ của virus corona được phát hiện trong 1 gia đình nhiễm bệnh cho thấy chủng virus này có khả năng tiến hóa khi lây nhiễm từ người sang người.

Trung Quốc tố Mỹ làm lây lan sợ hãi thay vì hỗ trợ chống dịch corona
Trung Quốc tố Mỹ làm lây lan sợ hãi thay vì hỗ trợ chống dịch corona

VOV.VN - Trái với những tuyên bố trước đó của Mỹ, Trung Quốc chỉ trích Washington làm lây lan nỗi sợ hãi thay vì giúp Bắc Kinh chống dịch virus corona.

Trung Quốc tố Mỹ làm lây lan sợ hãi thay vì hỗ trợ chống dịch corona

Trung Quốc tố Mỹ làm lây lan sợ hãi thay vì hỗ trợ chống dịch corona

VOV.VN - Trái với những tuyên bố trước đó của Mỹ, Trung Quốc chỉ trích Washington làm lây lan nỗi sợ hãi thay vì giúp Bắc Kinh chống dịch virus corona.

Bộ Chính trị Trung Quốc nhận lỗi vụ dịch virus corona bùng phát
Bộ Chính trị Trung Quốc nhận lỗi vụ dịch virus corona bùng phát

Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc vừa thừa nhận "thiếu sót và các khó khăn" trong phản ứng với đợt bùng phát dịch virus corona.

Bộ Chính trị Trung Quốc nhận lỗi vụ dịch virus corona bùng phát

Bộ Chính trị Trung Quốc nhận lỗi vụ dịch virus corona bùng phát

Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc vừa thừa nhận "thiếu sót và các khó khăn" trong phản ứng với đợt bùng phát dịch virus corona.