Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu bỏ phiếu sau cải cách bầu cử

VOV.VN - Hong Kong (Trung Quốc) hôm nay (19/9) tổ chức bầu Ủy ban Bầu cử trong lần bỏ phiếu đầu tiên sau khi Trung Quốc tiến hành cải cách hệ thống bầu cử tại đây.

 

Theo kế hoạch, cử tri Hong Kong bắt đầu đi bỏ phiếu từ 9h sáng và kết thúc vào lúc 6h chiều cùng ngày (giờ địa phương). Có 5 điểm bỏ phiếu chung và 1 điểm bỏ phiếu chuyên dụng.

Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) sáng 19/9 đã đến thăm điểm bỏ phiếu ở quận Wan Chai. Bà nhấn mạnh, cuộc bỏ phiếu này “có ý nghĩa rất lớn”, bởi đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi chính quyền trung ương Trung Quốc cải cách hệ thống bầu cử để thực thi nguyên tắc “người yêu nước điều hành Hong Kong”. Theo bà, cuộc bỏ phiếu lần này sẽ “đặt nền tảng” cho hai cuộc bầu cử sắp tới, gồm bầu Hội đồng Lập pháp vào tháng 12/2021 và Trưởng đặc khu vào tháng 3/2022.

Hơn 5.000 cảnh sát đã được triển khai ở các điểm bầu cử và các khu vực “có nguy cơ cao” để đảm bảo cuộc bỏ phiếu diễn ra suôn sẻ. 

Ủy ban Bầu cử Hong Kong đóng vai trò chọn Trưởng đặc khu, đề cử và chọn nghị sĩ. Theo Quyết định về việc hoàn thiện chế độ bầu cử ở Hong Kong được Nhân đại Toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc thông qua ngày 11/3, Ủy ban Bầu cử sẽ tăng từ 1.200 lên 1.500 người, trong đó 300 người tăng thêm thuộc khu vực thứ 5, là các đại biểu Quốc hội, ủy viên Chính hiệp (tức Mặt trận) và thành viên các đoàn thể nhà nước của Trung Quốc tại Hong Kong.

Trước cuộc bỏ phiếu bầu Ủy ban Bầu cử Hong Kong 1 ngày, chiều 18/9, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính trong cuộc gặp Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga, đã yêu cầu đảm bảo 3 cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt sắp tới của vùng lãnh thổ này diễn ra suôn sẻ, trên nguyên tắc “người yêu nước điều hành Hong Kong”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục được đánh giá là nền kinh tế tự do nhất thế giới
Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục được đánh giá là nền kinh tế tự do nhất thế giới

VOV.VN - “Báo cáo thường niên về Tự do kinh tế thế giới 2021” của Viện Fraser Canada tiếp tục xếp Hong Kong (Trung Quốc) vào danh sách nền kinh tế tự do nhất thế giới.

Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục được đánh giá là nền kinh tế tự do nhất thế giới

Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục được đánh giá là nền kinh tế tự do nhất thế giới

VOV.VN - “Báo cáo thường niên về Tự do kinh tế thế giới 2021” của Viện Fraser Canada tiếp tục xếp Hong Kong (Trung Quốc) vào danh sách nền kinh tế tự do nhất thế giới.

Hong Kong nới lỏng các quy định về thu hút bác sĩ nước ngoài
Hong Kong nới lỏng các quy định về thu hút bác sĩ nước ngoài

VOV.VN - Truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) ngày 1/9 cho biết, chính quyền đặc khu nới lỏng Dự luật đăng ký bác sĩ nhằm thu hút nhiều hơn nữa các bác sĩ nước ngoài đến phục vụ tại Hong Kong, giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ trầm trọng tại đây.

Hong Kong nới lỏng các quy định về thu hút bác sĩ nước ngoài

Hong Kong nới lỏng các quy định về thu hút bác sĩ nước ngoài

VOV.VN - Truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) ngày 1/9 cho biết, chính quyền đặc khu nới lỏng Dự luật đăng ký bác sĩ nhằm thu hút nhiều hơn nữa các bác sĩ nước ngoài đến phục vụ tại Hong Kong, giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ trầm trọng tại đây.

Hong Kong (Trung Quốc) sửa đổi luật cấm chiếu phim gây “bất lợi cho an ninh quốc gia”
Hong Kong (Trung Quốc) sửa đổi luật cấm chiếu phim gây “bất lợi cho an ninh quốc gia”

VOV.VN - Theo Dự thảo sửa đổi, các thanh tra viên phải xem xét việc phát hành phim có gây phương hại đến an ninh quốc gia hay không; trao quyền cho cơ quan hành chính chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát hoạt động chiếu phim.

Hong Kong (Trung Quốc) sửa đổi luật cấm chiếu phim gây “bất lợi cho an ninh quốc gia”

Hong Kong (Trung Quốc) sửa đổi luật cấm chiếu phim gây “bất lợi cho an ninh quốc gia”

VOV.VN - Theo Dự thảo sửa đổi, các thanh tra viên phải xem xét việc phát hành phim có gây phương hại đến an ninh quốc gia hay không; trao quyền cho cơ quan hành chính chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát hoạt động chiếu phim.