Hong Kong (Trung Quốc) sửa đổi luật cấm chiếu phim gây “bất lợi cho an ninh quốc gia”

VOV.VN - Theo Dự thảo sửa đổi, các thanh tra viên phải xem xét việc phát hành phim có gây phương hại đến an ninh quốc gia hay không; trao quyền cho cơ quan hành chính chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát hoạt động chiếu phim.

Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong - Trung Quốc hôm qua (24/8) thông báo, Viện Hành chính thông qua việc đệ trình “Dự thảo điều lệ kiểm duyệt phim 2021” sửa đổi lên Hội đồng lập pháp, theo đó người phát hành các bộ phim chưa có giấy phép có thể bị phạt 3 năm tù giam và phạt tiền lên đến 10 triệu đô la Hong Kong (khoảng 1,3 triệu USD).  

Theo Dự thảo sửa đổi, các thanh tra viên phải xem xét việc phát hành phim có gây phương hại đến an ninh quốc gia hay không; trao quyền cho cơ quan hành chính chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát hoạt động chiếu phim, thu hồi giấy phép đã cấp khi nhận thấy bộ phim gây bất lợi cho an ninh quốc gia; cơ quan thương mại và phát triển kinh tế có thể gia hạn thời hạn để các thanh tra viên đưa ra quyết định liên quan đến bộ phim, nhưng không quá 28 ngày.

Bên cạnh đó, thanh tra viên có thể yêu cầu đưa vào bộ phim những thông báo cụ thể nhắc nhở khán giả các tác động xấu có thể xảy ra; khi được tòa án cho phép, thanh tra viên có thể tiến vào kiểm tra bất kỳ nơi nào nghi ngờ để tăng cường khả năng thực thi pháp luật.

Trưởng cơ quan Thương mại và Phát triển Kinh tế, Khâu Đằng Hoa cho biết, Dự thảo sẽ được công bố vào ngày 27/8 và sẽ được trình lên Hội đồng Lập pháp để đọc lần đầu tiên và lần thứ hai vào đầu tháng 9/2021. Việc sửa đổi một số từ trong luật mới, ý nghĩa không thay đổi và phù hợp với Luật An ninh Quốc gia, đồng thời hoàn thiện cơ chế kiểm duyệt phim, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi gây tổn hại đến an ninh quốc gia.

Theo Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga, việc sửa đổi luật kiểm duyệt phim vừa không ảnh hưởng đến quyền tự do sáng tạo, vừa đảm bảo an ninh quốc gia. Các quy định trong Dự thảo sửa đổi tương đối rõ ràng và không dễ dàng vượt qua lằn ranh đỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hong Kong (Trung Quốc) thảo luận về Dự luật Quốc kỳ và Quốc huy sửa đổi 2021
Hong Kong (Trung Quốc) thảo luận về Dự luật Quốc kỳ và Quốc huy sửa đổi 2021

VOV.VN - Hội đồng Lập pháp Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) hôm qua (18/8) đọc phiên đầu tiên và phiên thứ 2 “Dự thảo Luật Quốc kỳ và Quốc huy (sửa đổi) 2021”.

Hong Kong (Trung Quốc) thảo luận về Dự luật Quốc kỳ và Quốc huy sửa đổi 2021

Hong Kong (Trung Quốc) thảo luận về Dự luật Quốc kỳ và Quốc huy sửa đổi 2021

VOV.VN - Hội đồng Lập pháp Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) hôm qua (18/8) đọc phiên đầu tiên và phiên thứ 2 “Dự thảo Luật Quốc kỳ và Quốc huy (sửa đổi) 2021”.

Hong Kong (Trung Quốc) nâng mức nguy cơ cao do dịch Covid-19 với 15 khu vực
Hong Kong (Trung Quốc) nâng mức nguy cơ cao do dịch Covid-19 với 15 khu vực

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc hôm qua (16/8) thông báo quyết định thắt chặt các biện pháp nhập cảnh và có hiệu lực từ ngày 20/8..

Hong Kong (Trung Quốc) nâng mức nguy cơ cao do dịch Covid-19 với 15 khu vực

Hong Kong (Trung Quốc) nâng mức nguy cơ cao do dịch Covid-19 với 15 khu vực

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc hôm qua (16/8) thông báo quyết định thắt chặt các biện pháp nhập cảnh và có hiệu lực từ ngày 20/8..

Cá nhập khẩu ở Hong Kong nhiễm SARS-CoV-2, Mỹ có xu hướng bệnh nhân Covid-19 trẻ hóa
Cá nhập khẩu ở Hong Kong nhiễm SARS-CoV-2, Mỹ có xu hướng bệnh nhân Covid-19 trẻ hóa

VOV.VN - Tại một khu chợ của Hong Kong (Trung Quốc) hôm 13/8, người ta phát hiện cá đông lạnh nhập khẩu và bao bì nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, bên Mỹ có xu hướng bệnh nhân Covid-19 ngày càng trẻ hóa.

Cá nhập khẩu ở Hong Kong nhiễm SARS-CoV-2, Mỹ có xu hướng bệnh nhân Covid-19 trẻ hóa

Cá nhập khẩu ở Hong Kong nhiễm SARS-CoV-2, Mỹ có xu hướng bệnh nhân Covid-19 trẻ hóa

VOV.VN - Tại một khu chợ của Hong Kong (Trung Quốc) hôm 13/8, người ta phát hiện cá đông lạnh nhập khẩu và bao bì nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, bên Mỹ có xu hướng bệnh nhân Covid-19 ngày càng trẻ hóa.