Hong Kong (Trung Quốc) nới lỏng các biện pháp hạn chế do dịch Covid-19

VOV.VN - Cùng với những diễn biến tích cực của tình hình dịch Covid-19 tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thời gian gần đây, thời gian tới Đặc khu này sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế. 

Ngày 15/9, Cục trưởng Y tế và thực phẩm Đặc khu hành chính Hong Kong Trần Triệu Thủy (Sophia Chan) cho biết, cùng với những diễn biến tích cực của tình hình dịch Covid-19, thời gian tới chính quyền Đặc khu quyết định sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch. Theo đó kể từ ngày 18/9 đến ngày 24/9, với các điều kiện đi kèm sẽ cho phép mở cửa lại các quán bar, quán karaoke, hồ bơi, công viên giải trí... các quán ăn cũng được mở cửa đến 12h đêm.

Tại buổi họp báo, bà Trần Triệu Thủy đánh giá đợt triển khai xét nghiệm Covid-19 toàn dân mà chính quyền Đặc khu triển khai thời gian qua đã thành công rực rỡ, khi trực tiếp hoặc gián tiếp phát hiện ra 42 ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng.

Tuy nhiên bà cũng nhấn mạnh, người dân không được lơi lỏng, mất cảnh giác với dịch bệnh, cần tiếp tục tăng cường ý thức tự bảo vệ bản thân và cộng đồng, về phần mình chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong cũng sẽ tiếp tục triển khai xét nghiệm đối với các nhóm dân cư được chỉ định và những nhóm có nguy cơ cao.

Trong ngày 15/9, Đặc khu hành chính Hong Kong thông báo phát hiện thêm 4 ca nhiễm mới và đều là các ca nhập cảnh, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi dịch tái bùng phát từ đầu tháng 7 cho đến nay, Đặc khu này không có ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga khẳng định, chính quyền đã khống chế thành công đợt bùng phát dịch lần thứ 3 tại đây. Theo số liệu thống kê, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay, Đặc khu hành chính Hong Kong ghi nhận 4.976 ca nhiễm và 101 ca tử vong do Covid-19, đa phần số ca bệnh nhiễm mới và tử vong là trong đợt bùng phát dịch lần 3 kể từ đầu tháng 7 đến nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảng 23% dân số Hong Kong (Trung Quốc) đã tham gia xét nghiệm Covid-19 tự nguyện
Khoảng 23% dân số Hong Kong (Trung Quốc) đã tham gia xét nghiệm Covid-19 tự nguyện

VOV.VN - Mặc dù ngày 14/9 là thời hạn cuối tính đến hết ngày 13/9 mới chỉ có 1,7 triệu người dân Hong Kong tham gia xét nghiệm Covid-19 tự nguyện.

Khoảng 23% dân số Hong Kong (Trung Quốc) đã tham gia xét nghiệm Covid-19 tự nguyện

Khoảng 23% dân số Hong Kong (Trung Quốc) đã tham gia xét nghiệm Covid-19 tự nguyện

VOV.VN - Mặc dù ngày 14/9 là thời hạn cuối tính đến hết ngày 13/9 mới chỉ có 1,7 triệu người dân Hong Kong tham gia xét nghiệm Covid-19 tự nguyện.

Hồng Kông, Trung Quốc: 1,6 triệu dân đã tham gia xét nghiệm Covid-19
Hồng Kông, Trung Quốc: 1,6 triệu dân đã tham gia xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Tính đến hết ngày 12/9, mới có khoảng 1 triệu 600 nghìn người dân Hồng Kông, Trung Quốc tham gia chương trình xét nghiệm Covid-19 tự nguyện toàn dân mà Đặc khu này triển khai từ đầu tháng 9 đến nay.

Hồng Kông, Trung Quốc: 1,6 triệu dân đã tham gia xét nghiệm Covid-19

Hồng Kông, Trung Quốc: 1,6 triệu dân đã tham gia xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Tính đến hết ngày 12/9, mới có khoảng 1 triệu 600 nghìn người dân Hồng Kông, Trung Quốc tham gia chương trình xét nghiệm Covid-19 tự nguyện toàn dân mà Đặc khu này triển khai từ đầu tháng 9 đến nay.

Hong Kong (Trung Quốc) bắt hơn 10.000 người biểu tình phản đối dự luật dẫn độ
Hong Kong (Trung Quốc) bắt hơn 10.000 người biểu tình phản đối dự luật dẫn độ

VOV.VN - Ba nhóm tội danh bị khởi tố nhiều nhất bao gồm bạo động với 687 người, tụ tập phi pháp 383 người và tàng trữ vũ khí gây sát thương 327 người.

Hong Kong (Trung Quốc) bắt hơn 10.000 người biểu tình phản đối dự luật dẫn độ

Hong Kong (Trung Quốc) bắt hơn 10.000 người biểu tình phản đối dự luật dẫn độ

VOV.VN - Ba nhóm tội danh bị khởi tố nhiều nhất bao gồm bạo động với 687 người, tụ tập phi pháp 383 người và tàng trữ vũ khí gây sát thương 327 người.

Trung Quốc cử 570 nhân viên y tế hỗ trợ Hong Kong xét nghiệm Covid-19
Trung Quốc cử 570 nhân viên y tế hỗ trợ Hong Kong xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Trung ương Trung Quốc đã cử khoảng 570 nhân viên y tế tới Hong Kong hỗ trợ xét nghiệm Covid-19.

Trung Quốc cử 570 nhân viên y tế hỗ trợ Hong Kong xét nghiệm Covid-19

Trung Quốc cử 570 nhân viên y tế hỗ trợ Hong Kong xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Trung ương Trung Quốc đã cử khoảng 570 nhân viên y tế tới Hong Kong hỗ trợ xét nghiệm Covid-19.