Trung Quốc cử 570 nhân viên y tế hỗ trợ Hong Kong xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Trung ương Trung Quốc đã cử khoảng 570 nhân viên y tế tới Hong Kong hỗ trợ xét nghiệm Covid-19.

Tính đến nay, đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã có hơn 1 triệu người đăng ký xét nghiệm Covid-19 miễn phí. Chính quyền Trung ương Trung Quốc cũng đã cử khoảng 570 nhân viên y tế tới vùng lãnh thổ này hỗ trợ xét nghiệm.

Cục trưởng Cục Thực phẩm và Y tế Hong Kong Trần Triệu Thủy hôm qua (6/9) cho biết, tính đến nay, với sự tham gia của khoảng 2.000 nhân viên y tế địa phương trong Chương trình xét nghiệm phổ cập, mỗi ngày đặc khu này có thể hoàn thành việc xét nghiệm axit nucleic cho hơn 100.000 người.

Cùng với hơn 100 nhân viên y tế của Trung Quốc đại lục vừa đến chi viện cho vùng lãnh thổ này hôm 5/9, đến nay, chính quyền Trung ương Trung Quốc đã cử tới đây khoảng 570 nhân viên xét nghiệm, nhằm hỗ trợ Hong Kong truy tìm bệnh nhân Covid-19 trong cộng đồng.

Tính đến chiều ngày 6/9, mới có 1,12 triệu trong tổng số 7,5 triệu dân tại đây đăng ký xét nghiệm. Chương trình xét nghiệm axit nucleic miễn phí tự nguyện tại Hong Kong dự kiến tiến hành từ ngày 1/9 và kết thúc vào ngày 7/9, nay sẽ kéo dài đến hết 11/9.

Bên cạnh đó, theo tiết lộ của chuyên gia đặc khu này, chính quyền Hong Kong đã đặt mua một lượng vaccine đủ dùng cho khoảng 35% dân số tại đây.

Được biết, làn sóng dịch thứ 3 bùng phát hồi tháng 7 vừa qua đã khiến số bệnh nhân của vùng lãnh thổ này tăng nhanh chóng. Tính đến 0h ngày 6/9, Hong Kong đã ghi nhận tổng cộng 4.878 ca Covid-19, trong đó có 94 người tử vong.

Hàng loạt các biện pháp giãn cách chưa từng có đã được đặc khu này áp dụng. Đây cũng là lần đầu tiên Hong Kong buộc phải tiến hành xét nghiệm diện rộng tìm bệnh nhân Covid-19 trong toàn bộ người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đại lục tiếp tục hỗ trợ Hồng Kông chống COVID-19
Trung Quốc đại lục tiếp tục hỗ trợ Hồng Kông chống COVID-19

VOV.VN - Tối 2/9, Trung Quốc tiếp tục cử 89 chuyên gia và nhân viên y tế đến hỗ trợ Đặc khu hành chính Hồng Kông thực hiện công tác xét nghiệm COVID-19.

Trung Quốc đại lục tiếp tục hỗ trợ Hồng Kông chống COVID-19

Trung Quốc đại lục tiếp tục hỗ trợ Hồng Kông chống COVID-19

VOV.VN - Tối 2/9, Trung Quốc tiếp tục cử 89 chuyên gia và nhân viên y tế đến hỗ trợ Đặc khu hành chính Hồng Kông thực hiện công tác xét nghiệm COVID-19.

Hong Kong (Trung Quốc) bắt giữ thành viên đảng đối lập
Hong Kong (Trung Quốc) bắt giữ thành viên đảng đối lập

VOV.VN - Ngày 26/8, Cảnh sát Hong Kong(Trung Quốc) xác nhận đã bắt giữ 16 người trong đó có 2 thành viên Hội đồng lập pháp thuộc đảng đối lập.

Hong Kong (Trung Quốc) bắt giữ thành viên đảng đối lập

Hong Kong (Trung Quốc) bắt giữ thành viên đảng đối lập

VOV.VN - Ngày 26/8, Cảnh sát Hong Kong(Trung Quốc) xác nhận đã bắt giữ 16 người trong đó có 2 thành viên Hội đồng lập pháp thuộc đảng đối lập.

Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận ca tái nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên trên thế giới
Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận ca tái nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Ca bệnh vừa được xác nhận tái nhiễm là một người đàn ông Hong Kong từng mắc Covid-19 hồi cuối tháng 3 và xuất viện hồi giữa tháng 4.

Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận ca tái nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên trên thế giới

Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận ca tái nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Ca bệnh vừa được xác nhận tái nhiễm là một người đàn ông Hong Kong từng mắc Covid-19 hồi cuối tháng 3 và xuất viện hồi giữa tháng 4.