Hong Kong (Trung Quốc) thảo luận về Dự luật Quốc kỳ và Quốc huy sửa đổi 2021

VOV.VN - Hội đồng Lập pháp Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) hôm qua (18/8) đọc phiên đầu tiên và phiên thứ 2 “Dự thảo Luật Quốc kỳ và Quốc huy (sửa đổi) 2021”.

Văn phòng các vấn đề Hiến pháp và Đại lục của Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cho biết, Dự thảo sửa đổi tập trung vào các điểm, làm rõ quy tắc sử dụng quốc kỳ và quốc huy; bổ sung quy định cấm sử dụng quốc kỳ và quốc huy vào những mục đích nhất định và nêu rõ quy định về tội xúc phạm quốc kỳ, quốc huy; quy định về giáo dục và quảng bá quốc kỳ, quốc huy.

Theo Dự thảo sửa đổi, không được xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, không được cắm hoặc treo ngược quốc kỳ, quốc huy, không được tùy tiện vứt bỏ quốc kỳ, quốc huy. Chính quyền Đặc khu sẽ ra chỉ thị về việc đưa quốc kỳ, quốc huy vào giáo dục trong các trường trung, tiểu học, đồng thời các đài truyền hình và đài phát thanh của Đặc khu phải phát thanh và phát hình quảng bá quốc kỳ, quốc huy.

Thư ký Văn phòng các vấn đề về Hiến pháp và Đại lục Tăng Quốc Vệ cho biết, quốc kỳ, quốc huy và quốc ca là những biểu tượng, tiêu chí của đất nước, đại diện cho uy quyền và tôn nghiêm của một nước. Nguyên tắc lập pháp của Dự luật Quốc kỳ và Quốc huy 2021 rất rõ ràng, phản ánh đúng các quy định, nguyên tắc và tinh thần của Luật Quốc kỳ và Quốc huy sửa đổi, tức là đảm bảo đúng mục đích sử dụng, bảo vệ quốc kỳ và quốc huy, giúp người dân tôn trọng quốc kỳ và quốc huy, nâng cao tinh thần dân tộc và đề cao lòng yêu nước của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kỷ luật 8 quan chức không làm tròn trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19
Trung Quốc kỷ luật 8 quan chức không làm tròn trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - 8 quan chức tại huyện Ngu Thành, Thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam bị xử lý, kỷ luật về đảng và chính quyền với các hình thức khác nhau do thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch bệnh vừa qua.

Trung Quốc kỷ luật 8 quan chức không làm tròn trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19

Trung Quốc kỷ luật 8 quan chức không làm tròn trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - 8 quan chức tại huyện Ngu Thành, Thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam bị xử lý, kỷ luật về đảng và chính quyền với các hình thức khác nhau do thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch bệnh vừa qua.

Trường hợp đầu tiên bị xử lý theo Luật An ninh quốc gia tại Hong Kong (Trung Quốc)
Trường hợp đầu tiên bị xử lý theo Luật An ninh quốc gia tại Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Ngày 30/7, Tòa án Đặc khu hành chính Hong Kong đã tuyên án 9 năm tù giam cho Đường Anh Kiệt, trường hợp đầu tiên bị xử lý vì vi phạm Luật An ninh quốc gia tại Hong Kong.

Trường hợp đầu tiên bị xử lý theo Luật An ninh quốc gia tại Hong Kong (Trung Quốc)

Trường hợp đầu tiên bị xử lý theo Luật An ninh quốc gia tại Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Ngày 30/7, Tòa án Đặc khu hành chính Hong Kong đã tuyên án 9 năm tù giam cho Đường Anh Kiệt, trường hợp đầu tiên bị xử lý vì vi phạm Luật An ninh quốc gia tại Hong Kong.

Đánh giá về Luật của Trung Quốc về chống trừng phạt của nước ngoài
Đánh giá về Luật của Trung Quốc về chống trừng phạt của nước ngoài

VOV.VN - Chiều 10/6, Quốc hội Trung Quốc vừa thông qua Luật chống lại các lệnh trừng phạt của nước ngoài. Bộ luật này được coi là căn cứ pháp lý để chính phủ Trung Quốc chống lại các lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây.

Đánh giá về Luật của Trung Quốc về chống trừng phạt của nước ngoài

Đánh giá về Luật của Trung Quốc về chống trừng phạt của nước ngoài

VOV.VN - Chiều 10/6, Quốc hội Trung Quốc vừa thông qua Luật chống lại các lệnh trừng phạt của nước ngoài. Bộ luật này được coi là căn cứ pháp lý để chính phủ Trung Quốc chống lại các lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây.