Hong Kong (Trung Quốc) tiêm vaccine Sinovac cho trẻ từ 3 tuổi

VOV.VN -Từ ngày 15/2, cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ từ 3 đến 4 tuổi có thể đặt lịch hẹn cho trẻ tiêm vaccine Covid-19 của Sinovac tại các trung tâm tiêm chủng cộng đồng hoặc các phòng khám do Cục quản lý bệnh viện Hong Kong chỉ định.

Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) vừa ra thông báo cho biết, kể từ ngày 15/2 sẽ hạ độ tuổi được tiêm vaccine Covid-19 của Sinovac xuống còn 3 tuổi, sau khi đặc khu này xuất hiện một trường hợp bệnh nhi 4 tuổi tử vong cho kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với SARS-CoV-2.

Theo thông báo mới này, bắt đầu từ ngày 15/2, cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ từ 3 đến 4 tuổi có thể đặt lịch hẹn cho trẻ tiêm vaccine Covid-19 của Sinovac tại các trung tâm tiêm chủng cộng đồng hoặc các phòng khám do Cục quản lý bệnh viện Hong Kong chỉ định và đưa trẻ đi tiêm chủng.

Hiện vaccine của Sinovac được sử dụng cho trẻ từ 5 tuổi trở lên, trong khi vaccine của Pfizer cũng sẽ được cung cấp cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi từ ngày 16/02 tại Hong Kong.

Người phát ngôn chính quyền đặc khu cho biết, họ rất coi trọng việc trẻ em được chủng ngừa Covid-19. Trước sự đe dọa của các chủng đột biến có khả năng lây truyền cao, những công dân đủ điều kiện, gồm cả người già và trẻ em, đều cần được chủng ngừa càng sớm càng tốt để tự bảo vệ mình.

Trong khi đó, truyền thông Hong Kong dẫn lời của giáo sư Lưu Vũ Long, Khoa Khoa học Trẻ em và Thanh thiếu niên tại Đại học Hong Kong cho biết, một bé gái 3 tuổi mắc Covid-19 tại Bệnh viện Nhi Hong Kong chuyển nặng và có thể phải sử dụng phương pháp oxy hóa màng ngoài cơ thể (ECMO, còn được gọi là tim phổi nhân tạo).

Ông cũng cho biết, có một trường hợp bệnh nhi nặng khác tại bệnh viện Queen Mary. Theo phân tích của ông, số trẻ em mắc Covid-19 trong đợt dịch thứ 5 ở Hong Kong sẽ nhiều hơn, vì vậy không loại trừ khả năng sẽ có thêm những trường hợp bệnh nhi nặng trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 11/02, một bé trai 4 tuổi đã tử vong và cho kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với SARS-CoV-2. Nếu được xác nhận, đây sẽ là bệnh nhi đầu tiên tử vong vì Covid-19 ở vùng lãnh thổ này.

Đợt dịch thứ 5 đang bùng phát tại Hong Kong được đánh giá là nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Riêng ngày 13/2, đặc khu với hơn 7,5 triệu dân này đã thông báo 1.347 ca bệnh, trong đó chỉ có 2 trường hợp nhập cảnh. Một ngày trước đó con số này là 1.514 ca. Hong Kong đang lên kế hoạch xây dựng một bệnh viện với hàng nghìn giường tương tự như Hỏa Thần Sơn ở Vũ Hán nếu dịch bệnh tiếp tục lan rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hong Kong gặp khó vì đợt dịch Covid-19 thứ 5, Trung Quốc phải chi viện
Hong Kong gặp khó vì đợt dịch Covid-19 thứ 5, Trung Quốc phải chi viện

VOV.VN - Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) thực hiện khá tốt việc kiểm soát dịch Covid-19. Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch mới cũng đã khiến Hong Kong gặp khó khăn. Chính quyền trung ương Trung Quốc đã hứa hẹn sẽ chi viện cho đặc khu này trong chống dịch.

Hong Kong gặp khó vì đợt dịch Covid-19 thứ 5, Trung Quốc phải chi viện

Hong Kong gặp khó vì đợt dịch Covid-19 thứ 5, Trung Quốc phải chi viện

VOV.VN - Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) thực hiện khá tốt việc kiểm soát dịch Covid-19. Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch mới cũng đã khiến Hong Kong gặp khó khăn. Chính quyền trung ương Trung Quốc đã hứa hẹn sẽ chi viện cho đặc khu này trong chống dịch.

Nhiều tài xế Trung Quốc mắc Covid-19, Hong Kong đối mặt thiếu hụt rau và gia cầm
Nhiều tài xế Trung Quốc mắc Covid-19, Hong Kong đối mặt thiếu hụt rau và gia cầm

VOV.VN - Các nhà chức trách Hong Kong (Trung Quốc) sáng 13/2 cho biết, nguồn cung cấp rau và gia cầm đông lạnh vào Hong Kong có thể tạm thời bị gián đoạn sau khi nhiều tài xế xe chở hàng từ Đại lục sang Hong Kong xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19).

Nhiều tài xế Trung Quốc mắc Covid-19, Hong Kong đối mặt thiếu hụt rau và gia cầm

Nhiều tài xế Trung Quốc mắc Covid-19, Hong Kong đối mặt thiếu hụt rau và gia cầm

VOV.VN - Các nhà chức trách Hong Kong (Trung Quốc) sáng 13/2 cho biết, nguồn cung cấp rau và gia cầm đông lạnh vào Hong Kong có thể tạm thời bị gián đoạn sau khi nhiều tài xế xe chở hàng từ Đại lục sang Hong Kong xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19).

Hong Kong (Trung Quốc) áp dụng biện pháp cứng rắn do Covid-19 bùng phát mạnh
Hong Kong (Trung Quốc) áp dụng biện pháp cứng rắn do Covid-19 bùng phát mạnh

VOV.VN - Số ca Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục tăng cao khiến chính quyền địa phương buộc phải siết chặt các biện pháp hạn chế.

Hong Kong (Trung Quốc) áp dụng biện pháp cứng rắn do Covid-19 bùng phát mạnh

Hong Kong (Trung Quốc) áp dụng biện pháp cứng rắn do Covid-19 bùng phát mạnh

VOV.VN - Số ca Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục tăng cao khiến chính quyền địa phương buộc phải siết chặt các biện pháp hạn chế.