Hong Kong (Trung Quốc) và Nga ký thỏa thuận về tương trợ tư pháp

VOV.VN - Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) và Chính phủ Liên bang Nga ký kết một thỏa thuận song phương về tương trợ tư pháp trong các vấn đề hình sự và chuyển giao người bị kết án vào ngày 21/9.

Cục trưởng Cục An ninh Hong Kong Đặng Bỉnh Cường và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang Nga Konstantin Chuychenko lần lượt đại diện cho Chính quyền Hong Kong và Chính phủ Liên bang Nga ký kết thỏa thuận song phương về tương trợ tư pháp. Ông Đặng Bỉnh Cường cho biết, cả Hong Kong và Nga đều cam kết chống tội phạm thông qua hợp tác quốc tế. Hiệp định tương trợ tư pháp trong các vấn đề hình sự và chuyển giao người bị kết án được ký kết đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác tư pháp giữa Hong Kong và Liên bang Nga.

Hiệp định tương trợ tư pháp trong các vấn đề hình sự được ký kết bao gồm các điều khoản và đảm bảo chủ yếu tương tự các hiệp định quốc tế cùng loại như thực hiện khám xét, yêu cầu thu giữ, cung cấp thông tin, tịch thu tiền từ hoạt động phạm tội...

Đối với thỏa thuận về chuyển giao người bị kết án thể hiện niềm tin chung giữa Hong Kong và Nga. Theo đó, cho phép những người bị kết án trở về nguyên quán để chấp hành bản án, không bị rào cản về ngôn ngữ và văn hóa ảnh hưởng, cũng như người thân và bạn bè có thể thường xuyên đến thăm, điều này giúp cho người phạm tội yên tâm cải tạo.

Theo Luật Cơ bản của Hong Kong, dưới sự ủy quyền của Chính quyền Trung ương Trung Quốc, Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong có thể thực hiện các thỏa thuận thích hợp với nước ngoài về tương trợ tư pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hong Kong (Trung Quốc) công bố kết quả bầu cử Ủy ban bầu cử Chính quyền Đặc khu
Hong Kong (Trung Quốc) công bố kết quả bầu cử Ủy ban bầu cử Chính quyền Đặc khu

VOV.VN - Sáng 20/9, Văn phòng Liên lạc Đặc khu hành chính Hong Kong thuộc Chính phủ Trung Quốc tuyên bố, cuộc bầu cử thành viên Ủy ban bầu cử Đặc khu hành chính Hong Kong kết thúc thành công với 1.448 thành viên mới được bầu.

Hong Kong (Trung Quốc) công bố kết quả bầu cử Ủy ban bầu cử Chính quyền Đặc khu

Hong Kong (Trung Quốc) công bố kết quả bầu cử Ủy ban bầu cử Chính quyền Đặc khu

VOV.VN - Sáng 20/9, Văn phòng Liên lạc Đặc khu hành chính Hong Kong thuộc Chính phủ Trung Quốc tuyên bố, cuộc bầu cử thành viên Ủy ban bầu cử Đặc khu hành chính Hong Kong kết thúc thành công với 1.448 thành viên mới được bầu.

Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu bỏ phiếu sau cải cách bầu cử
Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu bỏ phiếu sau cải cách bầu cử

VOV.VN - Hong Kong (Trung Quốc) hôm nay (19/9) tổ chức bầu Ủy ban Bầu cử trong lần bỏ phiếu đầu tiên sau khi Trung Quốc tiến hành cải cách hệ thống bầu cử tại đây.

Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu bỏ phiếu sau cải cách bầu cử

Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu bỏ phiếu sau cải cách bầu cử

VOV.VN - Hong Kong (Trung Quốc) hôm nay (19/9) tổ chức bầu Ủy ban Bầu cử trong lần bỏ phiếu đầu tiên sau khi Trung Quốc tiến hành cải cách hệ thống bầu cử tại đây.

Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục được đánh giá là nền kinh tế tự do nhất thế giới
Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục được đánh giá là nền kinh tế tự do nhất thế giới

VOV.VN - “Báo cáo thường niên về Tự do kinh tế thế giới 2021” của Viện Fraser Canada tiếp tục xếp Hong Kong (Trung Quốc) vào danh sách nền kinh tế tự do nhất thế giới.

Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục được đánh giá là nền kinh tế tự do nhất thế giới

Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục được đánh giá là nền kinh tế tự do nhất thế giới

VOV.VN - “Báo cáo thường niên về Tự do kinh tế thế giới 2021” của Viện Fraser Canada tiếp tục xếp Hong Kong (Trung Quốc) vào danh sách nền kinh tế tự do nhất thế giới.