Hongkong (Trung Quốc) nộp đơn khiếu nại lên WTO về thuế quan của Mỹ
VOV.VN - Chính quyền Hongkong (Trung Quốc) hôm nay (11/2) tuyên bố sẽ tiến hành khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để đáp trả quyết định của Mỹ áp thuế 10% đối với các sản phẩm hàng hóa từ Đặc khu hành chính này.
Một người phát ngôn của Chính quyền Hongkong trong một tuyên bố cho biết các biện pháp thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố là “hoàn toàn không phù hợp” với các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới.
![hongkong trung quốc nộp đơn khiếu nại lên wto về thuế quan của mỹ hình ảnh 1 hongkong trung quoc nop don khieu nai len wto ve thue quan cua my hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2025-02/thue%20quan.jpg)
Ông Eric Chan - Người phát ngôn chính quyền Hongkong nêu rõ: “Về vấn đề thuế quan của Mỹ đối với Hongkong, tôi nghĩ điều này hoàn toàn không phù hợp với các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới. Tất nhiên, chúng tôi đã và sẽ tiếp tục khiếu nại lên WTO về thỏa thuận vô lý này. Tất cả những gì tôi có thể nói là các chính sách thuế quan này rất thất thường. Lúc trước, Mỹ tuyên bố rằng thuế quan là bắt buộc; gần đây, họ nói với chúng tôi rằng thuế quan là không cần thiết. Chúng tôi cảm thấy bối rối. Tất nhiên, tình hình này gây bất tiện cho những công dân của chúng tôi muốn gửi bưu kiện cho người thân và bạn bè ở Mỹ”.
Vào ngày 1/2 vừa qua, chưa đầy hai tuần sau khi nhậm chức trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp áp đặt mức thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm cả hàng nhập khẩu từ Hongkong. Các biện pháp này bắt đầu có hiệu lực vào thứ Ba tuần trước (4/2).
Tuần trước, các bưu điện của Mỹ đã đình chỉ tất cả thư và bưu kiện đến từ Hongkong, sau đó đã đảo ngược quyết định này. Động thái dừng chấp thuận bưu kiện từ Hongkong đã gây ra sự hỗn loạn và nhầm lẫn giữa các nhà bán lẻ và các công ty chuyển phát nhanh về cách giải quyết thuế quan của Mỹ.
Hongkong cũng là một trong những trung tâm tài chính toàn cầu quan trọng nhất, nắm giữ điểm số về chỉ số phát triển tài chính cao nhất và luôn được xếp hạng là khu vực kinh tế cạnh tranh cũng như tự do nhất trên thế giới trong nhiều năm. Việc chính quyền thành phố sắp đâm đơn kiện Mỹ vì mức thuế quan mới được cho là sẽ càng làm căng thẳng “đổ thêm dầu vào lửa” trong cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc với chính quyền mới của tân Tổng thống Mỹ.