Họp bàn về việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria
VOV.VN - Ngày 15/11, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học họp tại La Hay (Hà Lan) để đánh giá đề xuất tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria.
![]() |
Vũ khí hóa học tại Utah (ảnh: ChannelsNewsAsia) |
Mỹ đề nghị lấy Anbani (đồng minh của phương Tây) làm địa điểm tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria. Đề xuất này đang được bàn bạc chi tiết nhưng vấp phải sự phản đối của người dân Anbani.
Trước đó, ngày 14/11, hàng nghìn người Anbani đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Tirana và một số thành phố khác để phản đối khả năng tiến hành tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria ở quốc gia Đông Nam châu Âu này theo đề xuất của Mỹ.
Thủ tướng Anbani Edi Rama sẽ phải sớm thông báo liệu có chấp nhận đề nghị của Mỹ lấy Anbani làm nơi tiêu hủy vũ khí hóa học hay không.
Tổ chức Cấm vũ khí hóa học vừa công bố các cuốn băng video chiếu cảnh các chuyên gia của tổ chức có mặt tại nhiều địa điểm không được tiết lộ quanh Syria để thu thập mẫu. Do Syria đang xảy ra nội chiến, việc tiêu hủy vũ khí hóa học được cho là quá nguy hiểm nên có đề xuất tiêu hủy vũ khí hóa học ở nước thứ ba.
Tháng 9/2013 vừa qua, chính phủ Syria nhất trí phá bỏ toàn bộ kho vũ khí hóa học theo một thỏa thuận do Nga và Mỹ làm trung gian.
Hạn chót ngày 15/11, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học và chính phủ Syria phải nhất trí về kế hoạch chi tiết tiêu hủy 1.300 tấn khí độc thần kinh như sarin, mustard./.