Hợp tác năng lượng Nga - Đức

Dự án đường ống dẫn khí “dòng chảy Phương Bắc”, đảm bảo việc cung cấp ổn định khí đốt của Nga tới các nước châu Âu qua lãnh thổ Ukraine.

Ngày 14/8, nhận lời mời của Tổng thống Nga Medvedev, Thủ tướng Đức Angela Merkel tới Sochi, miền Nam nước Nga, nhằm thảo luận về vấn đề hợp tác năng lượng Nga-Đức.

Trọng tâm của cuộc thảo luận này là vấn đề hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. 2 bên đề cập vấn đề cung cấp khí đốt cho các nước thuộc Liên minh châu Âu, thực hiện dự án có ý nghĩa chiến lược không chỉ đối với Nga và Đức mà là toàn châu Âu, dự án đường ống dẫn khí “dòng chảy Phương Bắc”, đảm bảo việc cung cấp ổn định khí đốt của Nga tới các nước châu Âu qua lãnh thổ Ukraine.

Đường ống “Dòng chảy Phương Bắc” là lộ trình mới cho khí đốt của Nga xuất khẩu vào châu Âu có tổng chiều dài 1.220 km sẽ được đặt dưới đáy biển Baltic nối Nga với Đức đi qua lãnh hải một số nước như Phần Lan, Thuỵ Điển, Đan Mạch và Đức.

Phía Nga cũng nhiều lần đề nghị các đối tác châu Âu xây dựng dự án này. Tuy nhiên, một số nước vẫn chưa chấp thuận đề nghị này, trong đó có Estonia và Thuỵ Điển. Việc khai thác đường ống đầu tiên có công suất gần 28 tỷ mét khối 1 năm dự kiến vào năm 2010.

Ngoài ra, trong buổi thảo luận ngày hôm nay, 2 nhà lãnh đạo cũng bàn về những dự án đầu tư khác như công nghệ cao, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên