Hungary đối phó lũ bùn

Có ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị bỏng hóa chất khi khoảng 600.000 đến 700.000 m3 chất thải độc hại tràn vào khu vực  miền Tây Hungary.

Ngày 11/10, chính quyền Hungary khẳng định, đã ngăn chặn được những vết nứt phát hiện trên con đập phía bắc của bể chứa chất thải công nghiệp của nhà máy sản xuất nhôm Acai Timphongia ở miền Tây nước này.

Những vết nứt được phát hiện từ đêm 8/10, trong đó có một vết rộng khoảng 7 cm và một góc đê bị sụt lún. Các nhà chức trách Hungary lo ngại có thêm khoảng 500.000m3 bùn độc có thể tràn ra từ hồ chứa này. Theo Cơ quan quản lý khủng hoảng quốc gia Hungary, các biện pháp tiến hành trong 24 giờ qua đã giúp ngăn sự phát triển của các vết nứt.

Một người dân cố gắng dọn sân bùn (Ảnh AFP)

Tại ngôi làng Kolontar, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong sự cố lũ bùn, chính quyền Hungary phải sơ tán toàn bộ 800 người dân trước nguy cơ bị lũ bùn độc tàn phá khu vực này một lần nữa. Một con đê cao 4 đến 5 m và dài 40 m chia đôi làng Kolontar đã được xây dựng để trận lũ bùn thứ 2 nếu xảy ra cũng không thể xâm phạm khu vực dân cư vẫn còn nguyên vẹn.

Ông Istvan Veber, một người dân làng Kolontar nói: “Với tốc độ xử lý sự cố hiện nay của chính quyền, tôi cho rằng việc dọn dẹp bùn độc hại sẽ hoàn thành trong 1 tháng. Các toà nhà bị hư hại hoàn toàn và phải xây mới tại một số khu vực. Các toà nhà đã tồn tại 20 năm qua và bây giờ không còn gì cả, chúng đang bị chôn vùi dưới lớp bùn đỏ độc hại”.

Bùn độc đã hủy hoại hoàn toàn hệ sinh thái tại sông nhỏ Marcal và xâm phạm sông Danube. Chính quyền Hungary dự tính phải mất 5 năm mới có thể khôi phục lại sông Marcal./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên