Hungary: Nhiều bệnh viện cấm hoàn toàn việc thăm khám do tình hình dịch Covid-19 xấu đi

VOV.VN - Trong tuần qua, một lệnh cấm hoàn toàn việc thăm khám đã được áp dụng tại nhiều bệnh viện của Hungary, do số ca nhiễm mới và bệnh nhân phải nhập viện vì Covid-19 đang tăng mạnh.

Hiện lệnh cấm hoàn toàn việc thăm khám đã có hiệu lực tại Viện tim mạch quốc gia Gyorgy Gottsegen ở Budapest, bệnh viện St. Rafael ở Hạt Zala và bệnh viện Ferenc ở Hạt Pest và bệnh viện Markusovszky ở Szombathely. Lệnh cấm sẽ được áp dụng tại bệnh viện St. Lazarus County từ ngày 29/10 và tại Bệnh viện Đại học Szent Gyorgy ở quận Fejer từ 02/11.

Tại Budapest, lệnh cấm thăm khám ban đầu chỉ áp dụng đối với 5 phòng khám tại Đại học Semmelweis, sau đó đã mở rộng thêm 3 phòng khám nữa gồm Phòng khám Y khoa Cấp cứu, Phòng khám Lão khoa và Trung tâm Điều dưỡng và Khoa Phẫu thuật ở phố Baross...

Đối với những đơn vị chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện dành riêng cho trẻ em, việc thăm khám có thể thay đổi hàng ngày, tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhân. Cha mẹ khỏe mạnh có thể ở cùng con cái trong bệnh viện. Bác sĩ có thể quyết định việc thăm khám cho từng bệnh nhân nặng và cho phép bằng văn bản.

Lệnh cấm được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm và nhập viện vì Covid-19 hàng ngày tại Hungary đang gia tăng. Hôm qua Hungary ghi nhận thêm hơn 4.000 ca, nâng tổng số ca nhiễm kể từ khi dịch bùng phát lên hơn 859.000 ca, trong đó có 30.692 trường hợp tử vong. Hiện trong các bệnh viện của Hungary cũng đang điều trị cho 1.970 bệnh nhân trong đó có hơn 200 bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary cáo buộc Mỹ và EU cố gắng can thiệp vào bầu cử
Hungary cáo buộc Mỹ và EU cố gắng can thiệp vào bầu cử

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 23/10 cáo buộc Liên minh châu Âu và Mỹ đang cố gắng can thiệp vào vấn đề chính trị nước này, kêu gọi người ủng hộ bảo vệ các thành quả đã đạt được của chính phủ trong những năm qua.

Hungary cáo buộc Mỹ và EU cố gắng can thiệp vào bầu cử

Hungary cáo buộc Mỹ và EU cố gắng can thiệp vào bầu cử

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 23/10 cáo buộc Liên minh châu Âu và Mỹ đang cố gắng can thiệp vào vấn đề chính trị nước này, kêu gọi người ủng hộ bảo vệ các thành quả đã đạt được của chính phủ trong những năm qua.

Hungary: Phe đối lập chọn được ứng cử viên Thủ tướng duy nhất tại cuộc tổng tuyển cử 2022
Hungary: Phe đối lập chọn được ứng cử viên Thủ tướng duy nhất tại cuộc tổng tuyển cử 2022

VOV.VN - Các đảng đối lập của Hungary hôm qua đã chọn được ứng cử viên duy nhất sẽ ra tranh cử với Thủ tướng Viktor Orban tại cuộc tổng tuyển cử năm 2022; khi ứng cử viên Peter Marky Zay, Chủ tịch phong trào "Tất cả mọi người ở Hungary" đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của phe đối lập.

Hungary: Phe đối lập chọn được ứng cử viên Thủ tướng duy nhất tại cuộc tổng tuyển cử 2022

Hungary: Phe đối lập chọn được ứng cử viên Thủ tướng duy nhất tại cuộc tổng tuyển cử 2022

VOV.VN - Các đảng đối lập của Hungary hôm qua đã chọn được ứng cử viên duy nhất sẽ ra tranh cử với Thủ tướng Viktor Orban tại cuộc tổng tuyển cử năm 2022; khi ứng cử viên Peter Marky Zay, Chủ tịch phong trào "Tất cả mọi người ở Hungary" đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của phe đối lập.

Hungary sẽ nhận công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V của Nga trong năm nay
Hungary sẽ nhận công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V của Nga trong năm nay

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto ngày 14/10 cho biết, nhà máy vaccine quốc gia của Hungary sẽ nhận công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V từ Nga vào cuối năm nay.

Hungary sẽ nhận công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V của Nga trong năm nay

Hungary sẽ nhận công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V của Nga trong năm nay

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto ngày 14/10 cho biết, nhà máy vaccine quốc gia của Hungary sẽ nhận công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V từ Nga vào cuối năm nay.