Hungary: Phe đối lập chọn được ứng cử viên Thủ tướng duy nhất tại cuộc tổng tuyển cử 2022

VOV.VN - Các đảng đối lập của Hungary hôm qua đã chọn được ứng cử viên duy nhất sẽ ra tranh cử với Thủ tướng Viktor Orban tại cuộc tổng tuyển cử năm 2022; khi ứng cử viên Peter Marky Zay, Chủ tịch phong trào "Tất cả mọi người ở Hungary" đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của phe đối lập.

Với 371.560 phiếu tương đương 56,71%, ông Peter Marky Zay đã giành chiến thắng tại vòng 2 cuộc bầu cử sơ bộ của phe đối lập, khi vượt qua đối thủ trực tiếp là bà Klara Dobrev của Liên minh Dân chủ, người chỉ giành được 283.677 phiếu tương đương 43,29%.

Chiến thắng của ông Peter Marky Zay gây bất ngờ, bởi tại vòng 1 của cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra từ 18-28/9, ông chỉ đứng ở vị trí cuối cùng trong số 3 người được lọt vào vòng thứ 2 với 20,1% và kém xa ứng cử viên Klara - người đã đứng thứ nhất ở 85 trong tổng số 106 khu vực bỏ phiếu với 34,7%.

Tuy nhiên, trước khi vòng 2 diễn ra, một diễn biến khiến cục diện cuộc bầu cử sơ bộ bị thay đổi, đó là ứng cử viên về thứ 2 tại vòng 1 là Gergely Karacsony đã xin rút lui và những người ủng hộ ông đã chuyển sang bỏ phiếu cho ông Peter Marky Zay.

Ông Peter Marky Zay (49 tuổi) là Thị trưởng của Hodmezovasarhely - một thành phố ở Đông Nam Hungary, đồng thời cũng là một nhà sử học, nhà kinh tế, chuyên gia tiếp thị và kỹ sư điện, có tư tưởng bảo thủ và sùng đạo. Chủ trương của ông Peter Marky Zay là cam kết thu hẹp sự chia rẽ trong xã hội, ngăn chặn tham nhũng và đấu tranh cho một sân chơi bình đẳng cho tất cả các phương tiện truyền thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary sẽ nhận công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V của Nga trong năm nay
Hungary sẽ nhận công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V của Nga trong năm nay

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto ngày 14/10 cho biết, nhà máy vaccine quốc gia của Hungary sẽ nhận công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V từ Nga vào cuối năm nay.

Hungary sẽ nhận công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V của Nga trong năm nay

Hungary sẽ nhận công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V của Nga trong năm nay

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto ngày 14/10 cho biết, nhà máy vaccine quốc gia của Hungary sẽ nhận công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V từ Nga vào cuối năm nay.

Hungary và Serbia nhất trí tuần tra chung để chống di cư bất hợp pháp
Hungary và Serbia nhất trí tuần tra chung để chống di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Hungary Sandor Pinter hôm qua cho biết, Hungary và Serbia đã mở rộng hợp tác chống di cư bất hợp pháp bằng cách thiết lập các cuộc tuần tra chung trên biên giới hai nước.

Hungary và Serbia nhất trí tuần tra chung để chống di cư bất hợp pháp

Hungary và Serbia nhất trí tuần tra chung để chống di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Hungary Sandor Pinter hôm qua cho biết, Hungary và Serbia đã mở rộng hợp tác chống di cư bất hợp pháp bằng cách thiết lập các cuộc tuần tra chung trên biên giới hai nước.

Hơn 560.000 liều vaccine cùng vật tư y tế từ Hungary, Croatia và Slovakia về Việt Nam
Hơn 560.000 liều vaccine cùng vật tư y tế từ Hungary, Croatia và Slovakia về Việt Nam

VOV.VN - Toàn bộ số vaccine AstraZeneca ngừa Covid-19 vận chuyển về lần này gồm 100.000 liều do Chính phủ Slovakia, 60.000 liều do Chính phủ Croatia tặng và 400.000 liều do Chính phủ Hungary nhượng lại cho Việt Nam theo cơ chế phi lợi nhuận.

Hơn 560.000 liều vaccine cùng vật tư y tế từ Hungary, Croatia và Slovakia về Việt Nam

Hơn 560.000 liều vaccine cùng vật tư y tế từ Hungary, Croatia và Slovakia về Việt Nam

VOV.VN - Toàn bộ số vaccine AstraZeneca ngừa Covid-19 vận chuyển về lần này gồm 100.000 liều do Chính phủ Slovakia, 60.000 liều do Chính phủ Croatia tặng và 400.000 liều do Chính phủ Hungary nhượng lại cho Việt Nam theo cơ chế phi lợi nhuận.