Hungary phê duyệt thêm 2 loại vaccine khác của Ấn Độ và Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 22/3, người đứng đầu cơ quan Y tế quốc gia Hungary Cecilia Muller cho biết, Cơ quan quản lý dược phẩm Hungary đã cấp phép sử dụng cho vắc xin Convidecia của Trung Quốc và Covishield, loại vắc xin của AstraZeneca được sản xuất tại Ấn Độ.

Như vậy đến thời điểm này, Hungary đã phê duyệt 7 loại vaccine trong đó có 4 loại không nằm trong danh sách được cấp phép của Cơ quan dược phẩm châu Âu (EMA) trong đó có vaccine Sputnik V của Nga và Sinopharm của Trung Quốc.

Theo bà Cecilia Muller - người đứng đầu cơ quan Y tế quốc gia Hungary, việc phê duyệt thêm 2 loại vaccine sẽ giúp người dân Hungary có thêm sự lựa chọn trong chương trình tiêm chủng của đất nước.

Convidecia là loại vaccine thứ hai của Trung Quốc được phê duyệt tại Hungary. Đây là loại vaccine chỉ cần tiêm một liều đã được chấp thuận sử dụng ở Trung Quốc, Pakistan và Mexico.

Trong khi đó, vaccine Covishield là phiên bản Ấn Độ của vaccine AstraZeneca và được sản xuất bởi Viện Huyết thanh Ấn Độ. Hai loại vaccine này được Hungary phê duyệt chỉ vài ngày sau khi Hungary thay đổi pháp lý nới lỏng các quy tắc về phê duyệt thuốc và vaccine.

Hungary có tỷ lệ tiêm chủng cao thứ hai ở EU với khoảng 16% dân số đã được tiêm ít nhất một liều sau Malta. Các nhà chức trách Hungary hy vọng rằng việc tiêm chủng rộng rãi sẽ giúp nước này hạn chế số ca nhiễm đang tăng cao kỷ lục trong thời gian qua.

Trong 24h qua, Quốc gia chưa tới 10 triệu dân này đã chứng kiến gần 18.500 ca tử vong vì Covid-19 ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 công ty dược Ấn Độ được quyền sản xuất vaccine Sputnik V của Nga
4 công ty dược Ấn Độ được quyền sản xuất vaccine Sputnik V của Nga

VOV.VN - Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) vừa ký thỏa thuận với Công ty dược Ấn Độ Virchow Biotech để sản xuất 200 triệu liều vaccine Sputnik V tại Ấn Độ.

4 công ty dược Ấn Độ được quyền sản xuất vaccine Sputnik V của Nga

4 công ty dược Ấn Độ được quyền sản xuất vaccine Sputnik V của Nga

VOV.VN - Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) vừa ký thỏa thuận với Công ty dược Ấn Độ Virchow Biotech để sản xuất 200 triệu liều vaccine Sputnik V tại Ấn Độ.

Ấn Độ yêu cầu kéo dài thời gian giữa hai mũi tiêm vaccine Covid-19
Ấn Độ yêu cầu kéo dài thời gian giữa hai mũi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Ấn Độ vừa có văn bản đề nghị các bang và vùng lãnh thổ liên bang trong cả nước kéo dài thời gian giữa hai mũi tiêm loại vắc-xin Covishield từ 4- 6 tuần lên thành từ 4- 8 tuần.

Ấn Độ yêu cầu kéo dài thời gian giữa hai mũi tiêm vaccine Covid-19

Ấn Độ yêu cầu kéo dài thời gian giữa hai mũi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Ấn Độ vừa có văn bản đề nghị các bang và vùng lãnh thổ liên bang trong cả nước kéo dài thời gian giữa hai mũi tiêm loại vắc-xin Covishield từ 4- 6 tuần lên thành từ 4- 8 tuần.

Việt Nam nỗ lực để có vaccine COVID-19 vào cuối quý III tới
Việt Nam nỗ lực để có vaccine COVID-19 vào cuối quý III tới

VOV.VN - Chiều 22/3, thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống COVID-19 đã thảo luận về việc thúc đẩy tiến độ sản xuất vaccine trong nước, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Việt Nam nỗ lực để có vaccine COVID-19 vào cuối quý III tới

Việt Nam nỗ lực để có vaccine COVID-19 vào cuối quý III tới

VOV.VN - Chiều 22/3, thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống COVID-19 đã thảo luận về việc thúc đẩy tiến độ sản xuất vaccine trong nước, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.