Ấn Độ yêu cầu kéo dài thời gian giữa hai mũi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Ấn Độ vừa có văn bản đề nghị các bang và vùng lãnh thổ liên bang trong cả nước kéo dài thời gian giữa hai mũi tiêm loại vắc-xin Covishield từ 4- 6 tuần lên thành từ 4- 8 tuần.

Yêu cầu này được đưa ra dựa trên khuyến nghị của Nhóm Cố vấn Kỹ thuật Quốc gia về Tiêm chủng và Hội đồng Chuyên môn Quốc gia về vắc-xin Covid-19.

Khuyến nghị này chỉ được áp dụng với vắc-xin Covishield – phiên bản sản xuất tại Ấn Độ của vắc-xin Covid-19 do Đại học Oxford và hãng dược phẩm AstraZeneca nghiên cứu. Hướng dẫn mới không dành cho vắc-xin Covaxin mà Ấn Độ tự phát triển.

Trong thư gửi các địa phương, bộ Y tế Ấn Độ cho biết các bằng chứng khoa học khẳng định rằng khả năng bảo vệ khỏi virus của vắc-xin sẽ gia tăng nếu liều thứ 2 của vắc-xin Covishield được tiêm trong khoảng thời gian từ tuần thứ 6 đến tuần thứ 8. Việc kéo dài thời gian chờ giữa hai mũi tiêm vắc-xin cũng giúp Ấn Độ có thêm vắc-xin để tiêm phòng được cho nhiều người hơn. Tuy nhiên, mũi tiêm thứ hai  không được muộn hơn 8 tuần.

Các chính quyền bang và vùng lãnh thổ liên bang được đề nghị phổ biến thay đổi này đến toàn bộ nhân viên tham gia chiến dịch tiêm chủng. Hiện tại, Ấn Độ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho 2 loại vắc-xin Covid-19 là vắc-xin Covishield do Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất theo thỏa thuận với AstraZeneca và Covaxin do công ty dược Bharat Biotech điều chế.

Chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19 tại nước này bắt đầu từ ngày 16/1. Đến nay, sau 10 tuần triển khai, Ấn Độ đã tiêm phòng được cho hơn 45 triệu người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau “ngoại giao vaccine”, Ấn Độ và Trung Quốc đối mặt với sức ép trong nước
Sau “ngoại giao vaccine”, Ấn Độ và Trung Quốc đối mặt với sức ép trong nước

VOV.VN - Ấn Độ và Trung Quốc gửi tặng những liều vaccine ngừa Covid-19 cho các nước khác vì chính sách ngoại giao. Giờ cả 2 nước đều đối mặt với sức ép phải giữ lại nguồn cung cho người dân trong nước.

Sau “ngoại giao vaccine”, Ấn Độ và Trung Quốc đối mặt với sức ép trong nước

Sau “ngoại giao vaccine”, Ấn Độ và Trung Quốc đối mặt với sức ép trong nước

VOV.VN - Ấn Độ và Trung Quốc gửi tặng những liều vaccine ngừa Covid-19 cho các nước khác vì chính sách ngoại giao. Giờ cả 2 nước đều đối mặt với sức ép phải giữ lại nguồn cung cho người dân trong nước.

Quân đội Ấn Độ, Trung Quốc có thể tiếp tục đàm phán trong tuần này
Quân đội Ấn Độ, Trung Quốc có thể tiếp tục đàm phán trong tuần này

VOV.VN - Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ 11 ở cấp Tư lệnh quân đoàn tại biên giới trong tuần này.

Quân đội Ấn Độ, Trung Quốc có thể tiếp tục đàm phán trong tuần này

Quân đội Ấn Độ, Trung Quốc có thể tiếp tục đàm phán trong tuần này

VOV.VN - Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ 11 ở cấp Tư lệnh quân đoàn tại biên giới trong tuần này.

Mumbai (Ấn Độ) triển khai xét nghiệm nhanh bắt buộc để đối phó với Covid-19
Mumbai (Ấn Độ) triển khai xét nghiệm nhanh bắt buộc để đối phó với Covid-19

VOV.VN - Để đối phó với số ca lây nhiễm Covid-19 gia tăng mạnh, chính quyền thành phố Mumbai, Ấn Độ sẽ triển khai xét nghiệm nhanh bắt buộc tại các địa điểm đông người như tại các trung tâm mua sắm và nhà ga.

Mumbai (Ấn Độ) triển khai xét nghiệm nhanh bắt buộc để đối phó với Covid-19

Mumbai (Ấn Độ) triển khai xét nghiệm nhanh bắt buộc để đối phó với Covid-19

VOV.VN - Để đối phó với số ca lây nhiễm Covid-19 gia tăng mạnh, chính quyền thành phố Mumbai, Ấn Độ sẽ triển khai xét nghiệm nhanh bắt buộc tại các địa điểm đông người như tại các trung tâm mua sắm và nhà ga.