Hungary sẽ bỏ phiếu phản đối EU áp thuế bổ sung đối với ô tô điện Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 3/10, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Szijjártó tuyên bố, Hungary sẽ bỏ phiếu phản đối đề xuất áp thuế bổ sung của EU đối với ô tô điện Trung Quốc với lý do đề xuất này sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của nền kinh tế châu Âu.

Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Szijjártó cho rằng, trụ cột của nền kinh tế châu Âu là ngành công nghiệp ô tô và các công ty ô tô châu Âu hợp tác rất chặt chẽ với các công ty ô tô Trung Quốc. Trên thực tế, nhiều công ty ô tô châu Âu có nhà máy tại Trung Quốc và coi Trung Quốc là một thị trường quan trọng với lợi nhuận bán hàng rất lớn. Do vậy, đề xuất của EU áp thuế bổ sung đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc không chỉ chống lại lợi ích của các nhà sản xuất ô tô châu Âu, mà còn có thể gây rủi ro cho toàn bộ nền kinh tế châu Âu.

Ông Szijjártó cảnh báo rằng, Trung Quốc có thể sẽ có các biện pháp đáp trả đối với đề xuất trên của EU và điều này sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của các công ty ô tô châu Âu tại thị trường châu Á quan trọng này. Ngoài ra, mỗi năm các nước Tây Âu xuất khẩu hàng trăm tỷ euro sang Trung Quốc và một số hoạt động xuất khẩu này cũng có thể sẽ gặp rủi ro nếu Trung Quốc có các hành động đáp trả.

Trước đó, các nhà sản xuất ô tô của Đức cũng kêu gọi chính phủ nước này bỏ phiếu chống lại quyết định tăng thuế của EU đối với ô tô điện Trung Quốc, cho rằng điều này có thể sẽ gây ra các tranh chấp thương mại không có lợi cho bất kỳ bên nào.

EU dự kiến bỏ phiếu về kế hoạch áp thuế bổ sung lên tới 36,3% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc trong ngày 4/10. Nếu được thông qua, đây sẽ là biện pháp thương mại lớn nhất của EU đối với Trung Quốc trong hơn một thập kỷ qua. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên gia, thuế quan của EU đối với xe điện của Trung Quốc sẽ không giúp bảo vệ ngành công nghiệp ô tô của khối này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary ngăn cản EU gửi huấn luyện quân sự tới Ukraine
Hungary ngăn cản EU gửi huấn luyện quân sự tới Ukraine

VOV.VN - Ngày 2/10, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary cho biết nước này đã chặn kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) về việc mở rộng phái bộ hỗ trợ chung cho Ukraine và gửi huấn luyện viên quân sự tới nước này.

Hungary ngăn cản EU gửi huấn luyện quân sự tới Ukraine

Hungary ngăn cản EU gửi huấn luyện quân sự tới Ukraine

VOV.VN - Ngày 2/10, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary cho biết nước này đã chặn kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) về việc mở rộng phái bộ hỗ trợ chung cho Ukraine và gửi huấn luyện viên quân sự tới nước này.

Hungary và Hà Lan yêu cầu EU miễn trừ thực hiện các quy định tị nạn
Hungary và Hà Lan yêu cầu EU miễn trừ thực hiện các quy định tị nạn

VOV.VN - Hungary và Hà Lan mới đây đã yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) miễn trừ khỏi việc thực hiện các quy định của Hiệp ước di cư và tị nạn mới của Khối, dự kiến ​​có hiệu lực vào năm 2026, để có thể kiểm soát chính sách tị nạn của riêng mình.

Hungary và Hà Lan yêu cầu EU miễn trừ thực hiện các quy định tị nạn

Hungary và Hà Lan yêu cầu EU miễn trừ thực hiện các quy định tị nạn

VOV.VN - Hungary và Hà Lan mới đây đã yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) miễn trừ khỏi việc thực hiện các quy định của Hiệp ước di cư và tị nạn mới của Khối, dự kiến ​​có hiệu lực vào năm 2026, để có thể kiểm soát chính sách tị nạn của riêng mình.

EU sẽ khấu trừ vào quỹ tài trợ nếu Hungary từ chối nộp tiền phạt
EU sẽ khấu trừ vào quỹ tài trợ nếu Hungary từ chối nộp tiền phạt

VOV.VN - Ngày 18/9, Liên minh châu Âu đã bắt đầu quá trình thu hồi hàng trăm triệu euro tiền quỹ dành cho Hungary sau khi chính phủ nước này từ chối nộp khoản tiền phát lớn do vi phạm các quy định về tị nạn của khối.

EU sẽ khấu trừ vào quỹ tài trợ nếu Hungary từ chối nộp tiền phạt

EU sẽ khấu trừ vào quỹ tài trợ nếu Hungary từ chối nộp tiền phạt

VOV.VN - Ngày 18/9, Liên minh châu Âu đã bắt đầu quá trình thu hồi hàng trăm triệu euro tiền quỹ dành cho Hungary sau khi chính phủ nước này từ chối nộp khoản tiền phát lớn do vi phạm các quy định về tị nạn của khối.