Hungary sẽ thỏa thuận với Mỹ trước khi gia hạn lệnh trừng phạt Nga
VOV.VN - Bộ trưởng Bộ các vấn đề châu Âu của Hungary, Janos Boka, cho biết chỉ sau khi đạt được thỏa thuận với chính quyền mới của Mỹ, Hungary mới bật đèn xanh cho việc gia hạn lệnh trừng phạt đối với Nga.
Ông cho biết, nếu không có thỏa thuận như vậy, chính phủ Hungary sẽ không có cơ sở để đưa ra các quyết định trừng phạt tiếp theo đối với Nga. Các điều kiện bổ sung của Hungary được đưa ra trong bối cảnh Budapest và Brussels đang có xung đột mạnh mẽ về quan điểm gia hạn lệnh trừng phạt đối với Nga.
Brussels hy vọng có thể xoa dịu sự phản đối của Hungary sau khi Ủy ban châu Âu hứa sẽ hỗ trợ đàm phán để tiếp tục cung cấp khí đốt của Nga qua Ukraine. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó đã ám chỉ bất kỳ việc gia hạn bất kỳ lệnh trừng phạt nào cũng sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận với chính quyền mới của Mỹ.
Trong khi đó, mối quan hệ ngoại giao giữa Kiev và Budapest trở nên căng thẳng sau khi Ukraine dừng vận chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ của mình vào đầu năm nay. Lời tuyên bố mới đây của tổng thống Mỹ Donald Trump về Greenland cũng khiến cho các quốc gia châu Âu phản ứng với Mỹ. Việc này cũng làm xấu đi mối quan hệ không mấy tốt đẹp của hai bên kể từ nhiệm kỳ tổng thống trước của ông Trump.
Trước đó, ngày 1/2, Tổng thống Donald Trump đã ban hành luật trừng phạt khẩn cấp để áp đặt mức thuế trừng phạt 25% đối với hàng nhập khẩu của Canada và Mexico cùng với mức thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa Trung Quốc.