Hungary và Nga nhất trí kế hoạch hành động 5 điểm cho năm 2022

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto hôm qua cho biết, ông và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã xem xét các lĩnh vực hợp tác song phương và đạt nhất trí về một kế hoạch hành động 5 điểm cho năm 2022.

Thông báo đưa ra sau khi ông Szijjarto tham dự Hội nghị Bộ trưởng của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE) và có cuộc gặp với người đồng cấp Nga. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Szijjarto cũng cho rằng với việc mua vaccine và thỏa thuận cung cấp khí đốt dài hạn, năm 2021 là thời điểm thành công nhất trong quan hệ Hungary-Nga.

Năm mục tiêu hợp tác ưu tiên cho năm 2022 giữa Hungari và Nga bao gồm khởi công xây dựng các khối mới của nhà máy điện hạt nhân Paks, khởi động sản xuất vaccine Sputnik V ở Hungari, tăng số lượng các chuyến tàu chở hàng vào Hungari tại Zahony và được vận hành bởi một liên doanh sẽ thành lập vào ngày 16/12 tới, hoàn thành các dự án nghiên cứu không gian chung và thúc đẩy doanh số bán hàng nông nghiệp của Hungary sang Nga.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Szijjarto cũng có bài phát biểu tại cuộc họp với các đồng nghiệp trong khuôn khổ Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) trong đó lưu ý rằng thế giới đang tồn tại những thách thức đáng kể trong lĩnh vực y tế và an ninh. Trong đó, các biến thể mới của Covid-19 gây ra các mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng hơn đáng kể so với các biến thể trước đó. Ngoài ra, làn sóng di cư ngày càng gia tăng. Theo ông Szijjarto, sự lây lan của đại dịch và cuộc khủng hoảng di cư chỉ có thể được ngăn chặn nếu mọi người có thể xây dựng mối quan hệ hợp tác Đông-Tây mạnh mẽ hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Hungary: NATO đã tính toán sai lầm về tình hình ở Afghanistan
Ngoại trưởng Hungary: NATO đã tính toán sai lầm về tình hình ở Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto hôm qua cho rằng, NATO đã tính toán sai lầm nghiêm trọng về tình hình ở Afghanistan, đồng thời đề nghị, cần điều tra nguyên nhân và rút ra bài học.

Ngoại trưởng Hungary: NATO đã tính toán sai lầm về tình hình ở Afghanistan

Ngoại trưởng Hungary: NATO đã tính toán sai lầm về tình hình ở Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto hôm qua cho rằng, NATO đã tính toán sai lầm nghiêm trọng về tình hình ở Afghanistan, đồng thời đề nghị, cần điều tra nguyên nhân và rút ra bài học.

Hungary lên kế hoạch bắt đầu sản xuất vaccine của Nga từ cuối năm 2022
Hungary lên kế hoạch bắt đầu sản xuất vaccine của Nga từ cuối năm 2022

VOV.VN - Bộ trưởng Peter Szijjarto cho biết các cuộc đàm phán giữa cơ quan y tế của Hungary và Nga về việc sử dụng vaccine Sputnik Light ở Hungary sẽ bắt đầu vào thứ Hai tới.

Hungary lên kế hoạch bắt đầu sản xuất vaccine của Nga từ cuối năm 2022

Hungary lên kế hoạch bắt đầu sản xuất vaccine của Nga từ cuối năm 2022

VOV.VN - Bộ trưởng Peter Szijjarto cho biết các cuộc đàm phán giữa cơ quan y tế của Hungary và Nga về việc sử dụng vaccine Sputnik Light ở Hungary sẽ bắt đầu vào thứ Hai tới.

Kiều bào Hungary nói về chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Kiều bào Hungary nói về chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Phạm Minh Chính

VOV.VN - Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính dự COP26 vừa qua có ý nghĩa quan trọng truyền thông điệp về những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết về chống biến đổi khí hậu và chính sách của Việt Nam thu hút đầu tư, hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh.

Kiều bào Hungary nói về chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Kiều bào Hungary nói về chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Phạm Minh Chính

VOV.VN - Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính dự COP26 vừa qua có ý nghĩa quan trọng truyền thông điệp về những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết về chống biến đổi khí hậu và chính sách của Việt Nam thu hút đầu tư, hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh.