Hy Lạp dự kiến mở cửa du lịch trở lại từ ngày 14/5

VOV.VN - Hy Lạp dự kiến mở cửa trở lại cho du khách vào ngày 14/5 tới nhằm cứu vãn mùa du lịch năm 2021.

Nhằm khôi phục ngành du lịch đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, Hy Lạp dự kiến mở cửa trở lại cho du khách vào ngày 14/5 tới nhằm cứu vãn mùa du lịch năm 2021.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hy Lạp đang dần nới lỏng các hạn chế đi lại, trước khi chính thức khai mạc mùa du lịch Hè vào ngày 14/5. Du lịch là ngành đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế Hy Lạp, chiếm khoảng 1/5 GDP. Nước này cũng còn gặp nhiều hạn chế về tài chính sau cuộc khủng hoảng năm 2008.

Mặc dù đã mở cửa trở lại một phần vào mùa Hè năm ngoái, nhưng những hạn chế đối với du lịch quốc tế đã khiến GDP của Hy Lạp giảm mạnh, theo ước tính, doanh thu từ khách sạn và các điểm lưu trú đã giảm 2/3.

Không chỉ Hy Lạp mà nhiều quốc gia trong châu Âu cũng tiếp tục đối mặt với tình hình lây nhiễm cao do các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Theo quy định hiện hành, tất cả du khách đến Hy Lạp sẽ phải xét nghiệm âm tính và cách ly trong 7 ngày. Tuy nhiên, các hạn chế sẽ được dỡ bỏ đối với du khách từ 5 quốc gia và các nước thuộc Liên minh châu Âu và Hy Lạp sẽ nới lỏng các hạn chế 1 tuần trước khi mở cửa trở lại.

Đại diện chính quyền Hy Lạp cho biết, công dân đến từ các quốc gia kể trên có thể được nhập cảnh tại 9 sân bay và 2 cửa khẩu của Hy Lạp. Như vậy, nếu kế hoạch này được thực hiện thì Hy Lạp sẽ trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên mở cửa cho du lịch.

Trước đó, chính phủ Hy Lạp thông báo sẽ thực hiện một chiến dịch tiêm chủng mới dành cho tất cả các hòn đảo của Hy Lạp có ít hơn 10.000 cư dân. Đây sẽ đòn bẩy thúc đẩy du lịch ở các đảo nổi tiếng của Hy Lạp để đáp ứng nhu cầu du lịch của công dân các quốc gia. Động thái này một mặt sẽ đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng đang diễn ra trên toàn quốc, đồng thời tăng cường khả năng miễn dịch cho cộng đồng./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU thúc giục Hy Lạp điều tra cáo buộc về “đối xử không phù hợp” với người di cư
EU thúc giục Hy Lạp điều tra cáo buộc về “đối xử không phù hợp” với người di cư

VOV.VN - Liên minh châu Âu thúc giục thúc giục Hy Lạp điều tra các cáo buộc về “đối xử không phù hợp” với người di cư.

EU thúc giục Hy Lạp điều tra cáo buộc về “đối xử không phù hợp” với người di cư

EU thúc giục Hy Lạp điều tra cáo buộc về “đối xử không phù hợp” với người di cư

VOV.VN - Liên minh châu Âu thúc giục thúc giục Hy Lạp điều tra các cáo buộc về “đối xử không phù hợp” với người di cư.

Quyết tâm khôi phục du lịch, Hy Lạp sẽ ký thỏa thuận về "hộ chiếu vaccine" với 10 quốc gia
Quyết tâm khôi phục du lịch, Hy Lạp sẽ ký thỏa thuận về "hộ chiếu vaccine" với 10 quốc gia

VOV.VN - Trong khi Ủy ban châu Âu mới đang chuẩn bị xem xét đề xuất cho phép những người đã tiêm chủng vaccine được đi lại tự do trong khối, một số quốc gia thành viên trong đó có Hy Lạp đã chấp nhận "hộ chiếu vaccine" cho những du khách đến nước này.

Quyết tâm khôi phục du lịch, Hy Lạp sẽ ký thỏa thuận về "hộ chiếu vaccine" với 10 quốc gia

Quyết tâm khôi phục du lịch, Hy Lạp sẽ ký thỏa thuận về "hộ chiếu vaccine" với 10 quốc gia

VOV.VN - Trong khi Ủy ban châu Âu mới đang chuẩn bị xem xét đề xuất cho phép những người đã tiêm chủng vaccine được đi lại tự do trong khối, một số quốc gia thành viên trong đó có Hy Lạp đã chấp nhận "hộ chiếu vaccine" cho những du khách đến nước này.

Hy Lạp chào đón cả du khách Anh chưa tiêm vaccine
Hy Lạp chào đón cả du khách Anh chưa tiêm vaccine

VOV.VN - Bộ trưởng Du lịch Harry Theocharis cho biết Hy Lạp sẵn sàng đón du khách Anh đến nghỉ hè, bất kể họ đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 hay chưa.

Hy Lạp chào đón cả du khách Anh chưa tiêm vaccine

Hy Lạp chào đón cả du khách Anh chưa tiêm vaccine

VOV.VN - Bộ trưởng Du lịch Harry Theocharis cho biết Hy Lạp sẵn sàng đón du khách Anh đến nghỉ hè, bất kể họ đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 hay chưa.