Hy Lạp lại “lỡ khoản giải ngân tiếp theo” của EU

VOV.VN - Ngày 9/11, EU đưa ra tối hậu thư sẽ chỉ giải ngân khoản cứu trợ tiếp theo trong trường hợp Hy Lạp thực hiện cải cách. 

Yêu cẩu của Liên minh châu Âu (EU) được đưa ra sau hội nghị Bộ trưởng tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu diễn ra ở Brussels, Bỉ  nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách của Hy Lạp.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Hà Lan, đồng thời là Chủ tịch khu vực đồng tiền chung châu Âu Jeroen Dijsselbloem cho biết, các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ không giải ngân khoản tiền trị giá 2 tỷ euro cho Hy Lạp, cũng như các khoản chuyển trị giá 10 tỷ euro để tái cấp vốn cho các ngân hàng Hy Lạp do chưa đạt được nhất trí với nước này trong một số vấn đề cải cách. 

Chủ tịch Khu vực đồng tiền chung châu Âu Jeroen Dijsselbloem. (ảnh: Reuters).

Liên minh châu Âu kêu gọi, trong một tuần tới, Chính phủ Hy Lạp phải hoàn tất các biện pháp tài chính cũng như pháp lý theo đúng cam kết nếu muốn được giải ngân khoản cứu trợ.

“Khoản tiền hai tỷ sẽ chỉ được giải ngân khi Hy Lạp bật đèn xanh và nói với chúng tôi rằng, các hành động đã được các bên nhất trí cần phải được thực thi. Tuy nhiên, điều đó đến nay vẫn chưa xảy ra”, ông Jeroen Dijsselbloem nói.

Dù ông Dijsselbloem không nêu rõ những bất đồng hiện nay giữa Hy Lạp và Liên minh châu Âu song theo một số nguồn tin ngoại giao, bất đồng lớn nhất có liên quan đến vấn đề tịch biên nhà của người đi vay khi Hy Lạp muốn duy trì một số biện pháp nhằm bảo vệ khoản vay thế chấp của các hộ gia đình, cũng như cách thức xử lý những người nộp thuế chậm hoàn thuế quá hạn.

Khu vực đồng tiền chung châu Âu hiện dành cho các ngân hàng Hy Lạp khoản hỗ trợ trị giá 10 tỷ euro trong gói cứu trợ 86 tỷ eurođược quyết định hồi mùa hè vừa qua.

Tháng 8/2015, Hy Lạp đã nhận khoản giải ngân đầu tiên trị giá 13 tỷ euro. Tuy nhiên, quốc gia này đã lỡ khoản giải ngân lần hai trị giá 2 tỷ eurotrong tháng 10 do các chủ nợ yêu cầu Hy Lạp phải thực hiện những cải cách then chốt như cam kết trước khi giải ngân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp xúc tiến thành lập chính phủ mới
Hy Lạp xúc tiến thành lập chính phủ mới

VOV.VN - Ông Alexis Tsipras sẽ có cơ hội quay trở lại vị trí lãnh đạo chính phủ sau chiến thắng của đảng Syriza trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn.

Hy Lạp xúc tiến thành lập chính phủ mới

Hy Lạp xúc tiến thành lập chính phủ mới

VOV.VN - Ông Alexis Tsipras sẽ có cơ hội quay trở lại vị trí lãnh đạo chính phủ sau chiến thắng của đảng Syriza trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn.

Người Việt ở Hy Lạp trông chờ điều gì vào Thủ tướng Tsipras?
Người Việt ở Hy Lạp trông chờ điều gì vào Thủ tướng Tsipras?

VOV.VN -Hy Lạp đang trong giai đoạn khó khăn về kinh tế nhưng cộng đồng người Việt tại đây vẫn hy vọng vào sự đổi mới của Thủ tướng vừa được bầu lại Tsipras.

Người Việt ở Hy Lạp trông chờ điều gì vào Thủ tướng Tsipras?

Người Việt ở Hy Lạp trông chờ điều gì vào Thủ tướng Tsipras?

VOV.VN -Hy Lạp đang trong giai đoạn khó khăn về kinh tế nhưng cộng đồng người Việt tại đây vẫn hy vọng vào sự đổi mới của Thủ tướng vừa được bầu lại Tsipras.

Thủ tướng Tsipras: Hy Lạp sẽ thoát khỏi khủng hoảng vào năm 2019
Thủ tướng Tsipras: Hy Lạp sẽ thoát khỏi khủng hoảng vào năm 2019

VOV.VN - Ông Tsipras cho rằng, việc đưa Hy Lạp thoát khỏi khủng hoảng vào năm 2019 là một mục tiêu “hoàn toàn có thể đạt được”.

Thủ tướng Tsipras: Hy Lạp sẽ thoát khỏi khủng hoảng vào năm 2019

Thủ tướng Tsipras: Hy Lạp sẽ thoát khỏi khủng hoảng vào năm 2019

VOV.VN - Ông Tsipras cho rằng, việc đưa Hy Lạp thoát khỏi khủng hoảng vào năm 2019 là một mục tiêu “hoàn toàn có thể đạt được”.

Ông Tsipras tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp
Ông Tsipras tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp

VOV.VN- Ngày 21/9, ông Alexis Tsipras tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp sau khi Đảng Syriza giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn.

Ông Tsipras tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp

Ông Tsipras tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp

VOV.VN- Ngày 21/9, ông Alexis Tsipras tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp sau khi Đảng Syriza giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn.

Tổng thống Pháp Francois Hollande: “Hy Lạp không cô đơn”
Tổng thống Pháp Francois Hollande: “Hy Lạp không cô đơn”

VOV.VN - Từ 22-23/10, Tổng thống Pháp thực hiện chuyến thăm Hy Lạp, đây là chuyến thăm đầu tiên của 1 nguyên thủ EU sau khi Hy Lạp thành lập chính phủ mới.

Tổng thống Pháp Francois Hollande: “Hy Lạp không cô đơn”

Tổng thống Pháp Francois Hollande: “Hy Lạp không cô đơn”

VOV.VN - Từ 22-23/10, Tổng thống Pháp thực hiện chuyến thăm Hy Lạp, đây là chuyến thăm đầu tiên của 1 nguyên thủ EU sau khi Hy Lạp thành lập chính phủ mới.