Hy Lạp muốn “thắt lưng buộc bụng” theo đúng lộ trình

Hy Lạp đề nghị các nhà tài trợ quốc tế kéo dài thời hạn thực hiện các điều kiện trong chương trình cứu trợ thêm ít nhất 2 năm.  

Ngày 10/7, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yannis Stournaras bày tỏ quan điểm muốn đưa chương trình “thắt lưng buộc bụng” vào đúng lộ trình, trước khi yêu cầu bất cứ sự gia hạn nào đối với điều kiện của gói cứu trợ trị giá 130 tỷ euro từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Các biện pháp cắt giảm thâm hụt ngân sách mà Athens phải thực hiện sẽ thông qua cắt giảm chi tiêu công và chống thất thoát thuế, thay vì cắt giảm lương và đầu tư công.

Người dân Hy Lạp biểu tình vì các chính sách "khắc khổ" của Chính phủ (Ảnh: Internet)
Tháng 6/2012, trong cuộc họp nội các đầu tiên, tân Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras cho biết, nước này sẽ đề nghị các nhà tài trợ quốc tế kéo dài thời hạn thực hiện các điều kiện trong chương trình cứu trợ thêm ít nhất 2 năm.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp với các Bộ trưởng Tài chính EU ở Brussel (Bỉ), Bộ trưởng Tài chính Hi Lạp Stournaras nói: Chúng tôi muốn đưa chương trình cắt giảm thâm hụt ngân sách  trở lại  đúng lộ trình đã định. Sau đó, chúng tôi mới tính đến việc xin mở rộng thời hạn liên quan đến gói cứu trợ. Hiện nay, chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng vấn đề này. Mặc dù, nhìn vào tình hình khó khăn hiện nay và giống như Tây Ban Nha, Hy Lạp vẫn cần sự gia hạn thêm đối với các điều kiện cứu trợ”.

Trước đó, cùng ngày, sau khi nhất trí dành cho Tây Ban nha khoản cứu trợ đầu tiên trị giá 30 tỷ euro (37 tỷ USD), các Bộ trưởng Tài chính EU cũng đã đồng ý kéo dài thời hạn chót Tây Ban Nha phải đáp ứng mục tiêu cân bằng thâm hụt ngân sách nhà nước từ 2013- 2014. Tuy nhiên, Tây Ban Nha vẫn phải thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết nhằm buộc khu vực tài chính của nước này hoạt động theo đúng quy chuẩn của EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên