Hy Lạp sẽ tăng trưởng trở lại sau 2 năm nữa

  Ngày 24/7, Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras cam kết đưa Hy Lạp trở lại tăng trưởng trong 2 năm nữa…

Ngày 24/7, Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras tuyên bố, Hy Lạp sẽ khiến cho cộng đồng thế giới ngạc nhiên về những tiến bộ mà nước này đạt được trong công cuộc cải cách, đồng thời cam kết đưa Hy Lạp trở lại tăng trưởng trong 2 năm nữa. Thủ tướng Samaras tuyên bố đặt mục tiêu giảm thất nghiệp hiện ở mức gần 23% xuống 10% trong 4 năm nữa.

“Trong năm nay, chúng tôi sẽ bắt đầu kiềm chế suy thoái và đến đầu năm 2014, có thể bắt đầu tăng trưởng trở lại. Chúng tôi sẽ chứng tỏ Hy Lạp có thể làm cho bạn bè và những ai còn hoài nghi phải ngạc nhiên thú vị về những gì chúng tôi đạt được” - Thủ tướng Samaras cho biết.

Những tuần gần đây, chính phủ Hy Lạp đã bàn cách làm thế nào để tiết kiệm 12 tỷ euro từ các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Để đặt mục tiêu này, Hy Lạp cân nhắc cắt giảm các phúc lợi xã hội, giảm chi cho y tế, quốc phòng, giảm ngân sách cho khu vực công, tư nhân hoá và đóng cửa nhiều công ty nhà nước vốn gây gánh nặng cho ngân sách.

Hôm nay (25/7), nhóm bộ ba các chủ nợ (gồm Liên minh châu Âu, Quỹ Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Trung ương châu Âu) có mặt tại Athens (Hy Lạp) để kiểm tra, đánh giá trước khi đưa ra báo cáo tiếp theo về chương trình thắt lưng buộc bụng của Hy Lạp, qua đó sẽ quyết định việc giải ngân khoản cứu trợ tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên