Hy Lạp sẽ thông qua các biện pháp khắc khổ?

(VOV) - Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp hôm 25/10 cam kết sẽ đưa vấn đề cắt giảm chi tiêu ra bỏ phiếu tại Quốc hội vào tuần tới.

Ông Stournras muốn đảm bảo chính phủ sẽ thông qua biện pháp khắc khổ mới, theo yêu cầu của các nhà cho vay quốc tế, và đưa nó ra bỏ phiếu tại quốc hội bất chấp sự phản đối của các đảng trong chính phủ liên minh: “Yêu cầu của Thủ tướng là vấn đề này phải được thảo luận tại cuộc họp với nhóm công tác. Nhóm các nhà cho vay quốc tế phải được đảm bảo rằng, chính phủ đang nỗ lực để các thành viên quốc hội cuối cùng cũng sẽ đồng ý thông qua việc cắt giảm ngân sách”.

Nghị viện Hy Lạp (ảnh: nytimes)

Các nhà cho vay quốc tế, gồm Liên minh châu Âu, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Quỹ Tiền tệ quốc tế đã yêu cầu chính phủ Hy Lạp thông qua gói cắt giảm chi tiêu 11,5 tỷ euro để tiếp tục được giải ngân số tiến trong gói cứu trợ dành cho nước này. Ngoài ra, nhóm các nhà cho vay cũng sẽ tìm cách gia hạn thêm 2 năm cho Hy Lạp để nước này đáp ứng các mục tiêu ngân sách./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp: Tổng bãi công biến thành bạo loạn
Hy Lạp: Tổng bãi công biến thành bạo loạn

Đã có khoảng 100 người đã bị bắt giữ và ít nhất 5 cảnh sát bị thương.

Hy Lạp: Tổng bãi công biến thành bạo loạn

Hy Lạp: Tổng bãi công biến thành bạo loạn

Đã có khoảng 100 người đã bị bắt giữ và ít nhất 5 cảnh sát bị thương.

Đức gây sức ép đối với Hy Lạp
Đức gây sức ép đối với Hy Lạp

(VOV) - Bộ trưởng Tài chính Đức đòi hỏi Hy Lạp cần phải khôi phục sức cạnh tranh của mình.

Đức gây sức ép đối với Hy Lạp

Đức gây sức ép đối với Hy Lạp

(VOV) - Bộ trưởng Tài chính Đức đòi hỏi Hy Lạp cần phải khôi phục sức cạnh tranh của mình.

Hy Lạp đã tránh được nguy cơ vỡ nợ
Hy Lạp đã tránh được nguy cơ vỡ nợ

(VOV) -Thủ tướng Hy Lạp: “Chúng tôi có thể làm tất cả những gì có thể để nền kinh tế sớm hồi phục trở lại”.

Hy Lạp đã tránh được nguy cơ vỡ nợ

Hy Lạp đã tránh được nguy cơ vỡ nợ

(VOV) -Thủ tướng Hy Lạp: “Chúng tôi có thể làm tất cả những gì có thể để nền kinh tế sớm hồi phục trở lại”.

Đức, Hà Lan phản đối gói cứu trợ thứ ba cho Hy Lạp
Đức, Hà Lan phản đối gói cứu trợ thứ ba cho Hy Lạp

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh có ý kiến cho rằng không loại trừ khả năng Athens sẽ kêu gọi gói cứu trợ thứ ba.

Đức, Hà Lan phản đối gói cứu trợ thứ ba cho Hy Lạp

Đức, Hà Lan phản đối gói cứu trợ thứ ba cho Hy Lạp

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh có ý kiến cho rằng không loại trừ khả năng Athens sẽ kêu gọi gói cứu trợ thứ ba.

Hy Lạp chưa đồng thuận về “thắt lưng buộc bụng”
Hy Lạp chưa đồng thuận về “thắt lưng buộc bụng”

(VOV) - Các đảng trong liên minh cầm quyền Hy Lạp tiếp tục phản đối về đề xuất cắt giảm việc làm và cải cách thị trường lao động.

Hy Lạp chưa đồng thuận về “thắt lưng buộc bụng”

Hy Lạp chưa đồng thuận về “thắt lưng buộc bụng”

(VOV) - Các đảng trong liên minh cầm quyền Hy Lạp tiếp tục phản đối về đề xuất cắt giảm việc làm và cải cách thị trường lao động.

"Hy Lạp rời khỏi Eurozone sẽ là thảm họa"
"Hy Lạp rời khỏi Eurozone sẽ là thảm họa"

(VOV) -Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras khẳng định loại trừ hoàn toàn khả năng Hy Lạp rời khỏi Khu vực đồng euro.

"Hy Lạp rời khỏi Eurozone sẽ là thảm họa"

"Hy Lạp rời khỏi Eurozone sẽ là thảm họa"

(VOV) -Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras khẳng định loại trừ hoàn toàn khả năng Hy Lạp rời khỏi Khu vực đồng euro.

Hy Lạp biểu tình phản đối kế hoạch "thắt lưng buộc bụng"
Hy Lạp biểu tình phản đối kế hoạch "thắt lưng buộc bụng"

(VOV) - 4.000 cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh cho thủ đô Athens.

Hy Lạp biểu tình phản đối kế hoạch "thắt lưng buộc bụng"

Hy Lạp biểu tình phản đối kế hoạch "thắt lưng buộc bụng"

(VOV) - 4.000 cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh cho thủ đô Athens.