Hy Lạp trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga vì cáo buộc can thiệp nội bộ

Chính quyền Hy Lạp đã ra lệnh trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga, đồng thời cấm nhập cảnh với 2 người khác vì cáo buộc can thiệp nội bộ.

Phía Hy Lạp cho rằng 2 nhà ngoại giao này gây tổn hại cho an ninh quốc gia của họ.

Đại sứ quán Nga ở Athens. Ảnh: Anadolu.

Nhật báo Kathimerini của Hy Lạp cho biết chính phủ Hy Lạp cáo buộc các nhân viên ngoại giao Nga đã thu thập và phát tán thông tin nhạy cảm, đặc biệt liên quan tới thỏa thuận về việc đổi tên của Macedonia mà Hy Lạp và Macedonia đạt được vừa qua, theo đó yêu cầu trục xuất họ ngay lập tức.

Tờ Kathimerini dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết một trong hai nhà ngoại giao bị trục xuất là ông Victor Yakovlev, nhân viên thuộc đại sứ quán Nga tại Hy Lạp.

Chính quyền Nga ngày 11/7 cho biết sẽ có động thái đáp trả tương ứng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết "Nga sẽ có các biện pháp đáp trả, theo thông lệ trong các tình huống như thế này".

Dẫn phát biểu của thượng nghị sĩ Andrei Klimov, hãng tin RIA cho biết 2 nhà ngoại giao Hy Lạp cũng sẽ phải về nước.

Sự việc đánh dấu sự cố xung đột hiếm hoi trong quan hệ ngoại giao giữa Athens và Moscow, hai nước vốn có mối quan hệ thân thiết trong nhiều thập kỷ.

Tuy thế các nguồn tin ngoại giao mà nhật báo Kathimerini dẫn nguồn đều cho biết bất kể tình huống này, Hy Lạp vẫn chủ trương duy trì "các quan hệ hợp tác tích cực" với Nga.

Tháng trước Macedonia và Hy Lạp đã đạt được thỏa thuận chấm dứt 27 năm xung đột bằng việc đổi tên Macedonia thành Cộng hòa Bắc Macedonia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Macedonia phản đối việc đổi tên theo thỏa thuận với Hy Lạp
Người dân Macedonia phản đối việc đổi tên theo thỏa thuận với Hy Lạp

VOV.VN - Hơn 1.000 người Macedonia ngày 23/6 đã xuống đường tuần hành phản đối việc đổi tên nước này sau thỏa thuận với Hy Lạp.

Người dân Macedonia phản đối việc đổi tên theo thỏa thuận với Hy Lạp

Người dân Macedonia phản đối việc đổi tên theo thỏa thuận với Hy Lạp

VOV.VN - Hơn 1.000 người Macedonia ngày 23/6 đã xuống đường tuần hành phản đối việc đổi tên nước này sau thỏa thuận với Hy Lạp.

Tranh cãi giữa Macedonia và Hy Lạp về đổi tên nước vẫn chưa ngã ngũ
Tranh cãi giữa Macedonia và Hy Lạp về đổi tên nước vẫn chưa ngã ngũ

VOV.VN - Một khi tranh chấp tên nước với Hy Lạp chưa được giải quyết ổn thỏa, con đường gia nhập EU và NATO của Macedonia vẫn còn rất chông gai.

Tranh cãi giữa Macedonia và Hy Lạp về đổi tên nước vẫn chưa ngã ngũ

Tranh cãi giữa Macedonia và Hy Lạp về đổi tên nước vẫn chưa ngã ngũ

VOV.VN - Một khi tranh chấp tên nước với Hy Lạp chưa được giải quyết ổn thỏa, con đường gia nhập EU và NATO của Macedonia vẫn còn rất chông gai.

Nghi án cái chết của phụ nữ Anh liên quan đến chất độc thời Liên Xô
Nghi án cái chết của phụ nữ Anh liên quan đến chất độc thời Liên Xô

VOV.VN - Sau vụ Skripal ầm ĩ hồi tháng 3 khiến quan hệ Nga-phương Tây căng thẳng chưa từng thấy, lại xảy ra vụ đầu độc mới ở Anh và lần này nạn nhân đã chết.

Nghi án cái chết của phụ nữ Anh liên quan đến chất độc thời Liên Xô

Nghi án cái chết của phụ nữ Anh liên quan đến chất độc thời Liên Xô

VOV.VN - Sau vụ Skripal ầm ĩ hồi tháng 3 khiến quan hệ Nga-phương Tây căng thẳng chưa từng thấy, lại xảy ra vụ đầu độc mới ở Anh và lần này nạn nhân đã chết.

Hy Lạp thoát khỏi khủng hoảng nợ công, trở lại với Eurozone
Hy Lạp thoát khỏi khủng hoảng nợ công, trở lại với Eurozone

VOV.VN - Hy Lạp được xác nhận đã hoàn thành chương trình trợ giúp 8 năm, thoát khỏi khủng hoảng nợ công và sẽ không cần thêm các khoản tài chính cứu trợ.

Hy Lạp thoát khỏi khủng hoảng nợ công, trở lại với Eurozone

Hy Lạp thoát khỏi khủng hoảng nợ công, trở lại với Eurozone

VOV.VN - Hy Lạp được xác nhận đã hoàn thành chương trình trợ giúp 8 năm, thoát khỏi khủng hoảng nợ công và sẽ không cần thêm các khoản tài chính cứu trợ.