Hy Lạp: Tỷ lệ thất nghiệp chạm ngưỡng kỷ lục

(VOV) -Tỷ lệ thất nghiệp tại nước này trong tháng 1 đã chạm ngưỡng kỷ lục mới 27,2%, tăng gấp 3 lần kể từ năm 2009.

Cơ quan thống kê Hy Lạp hôm nay (11/4) cho biết, tỷ lệ thất nghiệp tại nước này trong tháng 1 đã chạm ngưỡng kỷ lục mới 27,2%, tăng gấp 3 lần kể từ khi cuộc khủng hoảng nợ công của nước này bùng phát năm 2009 và tăng gấp 2 lần tỷ lệ thất nghiệp trung bình của khu vực đồng tiên chung châu Âu. Tỷ lệ thất nghiệp của người trẻ tuổi tại Hy Lạp trong tháng 1 đứng ở mức trên 59%, tăng hần 1% so với cùng kỳ năm 2012. Điều này cho thấy, kinh tế Hy Lạp vẫn đang chìm sâu vào suy thoái sau 3 năm áp dụng biện pháp thắt lưng buộc bụng. Nhiều người dân Hy Lạp đã bày tỏ sự bi quan khi số liệu trên được công bố.

Một số người dân nói: “Tôi thấy mình chẳng có tương lai gì cả. Mọi thứ cần phải được thay đổi. Chúng tôi không thể để tình trạng này tiếp tục tái diễn. Bạn thấy đấy, nhiều cửa hàng trên các con phố lớn của Hy Lạp đều đã phải đóng cửa. Tất cả những thanh niên như chúng tôi, ai cũng đều buồn chán khi thất nghiệp.”

“Tôi không tin là tỷ lệ thất nghiệp lại tăng lên 27%. Đây là con số quá cao. Tình hình này thật đáng lo ngại. Tôi chẳng biết là mọi thứ rồi sẽ dẫn chúng tôi đến đâu. ”

Tính đến nay, nền kinh tế Hy lạp đã chìm vào suy thoái trong 6 năm liên tiếp và dự báo sẽ còn suy giảm hơn 4,5% trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IMF thông qua khoản vay 4,3 tỷ USD cho Hy Lạp
IMF thông qua khoản vay 4,3 tỷ USD cho Hy Lạp

(VOV) -Số tiền này nhằm cứu Hy Lạp khỏi nguy cơ vỡ nợ.

IMF thông qua khoản vay 4,3 tỷ USD cho Hy Lạp

IMF thông qua khoản vay 4,3 tỷ USD cho Hy Lạp

(VOV) -Số tiền này nhằm cứu Hy Lạp khỏi nguy cơ vỡ nợ.

Hy Lạp lo lắng cho cuộc khủng hoảng tại Cyprus
Hy Lạp lo lắng cho cuộc khủng hoảng tại Cyprus

(VOV) - Hiện các ngân hàng của Cyprus tại Hy Lạp vẫn đóng cửa.

Hy Lạp lo lắng cho cuộc khủng hoảng tại Cyprus

Hy Lạp lo lắng cho cuộc khủng hoảng tại Cyprus

(VOV) - Hiện các ngân hàng của Cyprus tại Hy Lạp vẫn đóng cửa.

Cuộc biểu tình ở Hy Lạp bước sang ngày thứ 9
Cuộc biểu tình ở Hy Lạp bước sang ngày thứ 9

(VOV) -Cảnh sát đã xông vào một trạm tàu điện ngầm ở thủ đô Athens để giải tán cuộc biểu tình ngồi của các nhân viên.

Cuộc biểu tình ở Hy Lạp bước sang ngày thứ 9

Cuộc biểu tình ở Hy Lạp bước sang ngày thứ 9

(VOV) -Cảnh sát đã xông vào một trạm tàu điện ngầm ở thủ đô Athens để giải tán cuộc biểu tình ngồi của các nhân viên.

Tỉ lệ thất nghiệp Hy Lạp lên mức 27%, dân lại biểu tình
Tỉ lệ thất nghiệp Hy Lạp lên mức 27%, dân lại biểu tình

(VOV) - Nói chung kinh tế nước này vẫn ảm đạm, kéo theo khủng hoảng xã hội gia tăng.

Tỉ lệ thất nghiệp Hy Lạp lên mức 27%, dân lại biểu tình

Tỉ lệ thất nghiệp Hy Lạp lên mức 27%, dân lại biểu tình

(VOV) - Nói chung kinh tế nước này vẫn ảm đạm, kéo theo khủng hoảng xã hội gia tăng.

Hy Lạp bắt đầu vòng đàm phán mới với EU và IMF
Hy Lạp bắt đầu vòng đàm phán mới với EU và IMF

(VOV) - Ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự là lộ trình cắt giảm 150.000 công chức Nhà nước đến năm 2015.

Hy Lạp bắt đầu vòng đàm phán mới với EU và IMF

Hy Lạp bắt đầu vòng đàm phán mới với EU và IMF

(VOV) - Ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự là lộ trình cắt giảm 150.000 công chức Nhà nước đến năm 2015.

Hy Lạp sẽ vượt qua suy thoái?
Hy Lạp sẽ vượt qua suy thoái?

(VOV) - Hy Lạp hy vọng, năm 2013 sẽ là năm cuối cùng trong đợt suy thoái kinh tế.

Hy Lạp sẽ vượt qua suy thoái?

Hy Lạp sẽ vượt qua suy thoái?

(VOV) - Hy Lạp hy vọng, năm 2013 sẽ là năm cuối cùng trong đợt suy thoái kinh tế.

Bê bối thịt ngựa giả thịt bò lan sang Hy Lạp
Bê bối thịt ngựa giả thịt bò lan sang Hy Lạp

(VOV) - Hiện sản phẩm giả đã được “khui” ra ở hơn 20 nước thuộc EU.

Bê bối thịt ngựa giả thịt bò lan sang Hy Lạp

Bê bối thịt ngựa giả thịt bò lan sang Hy Lạp

(VOV) - Hiện sản phẩm giả đã được “khui” ra ở hơn 20 nước thuộc EU.