Tỉ lệ thất nghiệp Hy Lạp lên mức 27%, dân lại biểu tình

(VOV) - Nói chung kinh tế nước này vẫn ảm đạm, kéo theo khủng hoảng xã hội gia tăng.

Hôm 14/2, Cơ quan thống kê của Hy Lạp công bố dữ liệu cho thấy, tỉ lệ thất nghiệp của nước này đến cuối tháng 11 năm ngoái  đã tăng lên mức 27%. Tỉ lệ thất nghiệp này cao hơn gấp đôi mức thất nghiệp trung bình của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (11,7%).

Đây được cho là tác động của chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ Hy Lạp nhằm thỏa mãn những yêu cầu của chủ nợ quốc tế.  Ngay sau khi tỉ lệ  này được công bố, hàng trăm người dân Hy Lạp thất nghiệp đã biểu tình trước tòa nhà quốc hội ở thủ đô Athens.

Một người dân cho biết: “Tôi đã bị thất nghiệp trong 3 năm nay. Đối với những người trên 40 tuổi như tôi thì để tìm được một công việc mới sẽ rất khó khăn bởi vì sẽ không ai thuê chúng tôi, thậm chí là cả công việc bán thời gian. Tôi buộc phải sống với mẹ tôi giống như những người dân Hy Lạp khác”.

Thống kê cũng cho thấy nền kinh tế của Hy Lạp đã giảm 6,0% trong quý 4  năm ngoái so với cùng kỳ một năm trước đó.

Biện pháp thắt lưng buộc bụng được chính phủ Hy Lạp thông qua kể từ  năm 2010 để đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công của nước này trong đó việc cắt giảm chi phí dịch vụ công cộng, tiền lương của nhân viên chính phủ ….Chính sách này đã làm sụt giảm chi tiêu trong dân chúng khiến cuộc khủng hoảng trầm trọng thêm, dẫn đến một số doanh nghiệp tư nhân phải đóng cửa, do đó khiến  tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục gia tăng.

Trong thời gian qua tại Hy Lạp nhiều cuộc bãi công trên qui mô lớn nhằm phản đối chính sách "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ, điều kiện để đổi lấy gói cứu trợ thứ hai trị giá 130 tỷ euro từ các chủ nợ quốc tế.

Trong khi đó, công đoàn lớn nhất của Hy Lạp Adedy, tuyên bố sẽ kêu gọi cuộc tổng bãi công 24 giờ vào ngày 20/2, thời điểm trước khi đại diện các chủ nợ quốc tế tới Athens nhằm đánh giá tiến trình thực hiện những cam kết của nước này để đổi lấy viện trợ. Đại diện công đoàn Adedy  cho rằng các biện pháp cắt giảm chi tiêu bổ sung của chính phủ không chỉ làm điêu đứng hệ thống y tế quốc gia, mà còn khiến nhiều người dân rơi vào tình trạng khốn cùng.

Mặc dù kinh tế Hy Lạp được dự báo sẽ xuất hiện điểm sáng vào cuối năm 2013, sau khi nhận được các khoản giải ngân tiếp theo, song theo các nhà phân tích, Athens vẫn phải đối mặt với năm thứ sáu suy thoái liên tiếp với tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao và khủng hoảng xã hội gia tăng do hoạt động bãi công và biểu tình chưa thể chấm dứt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà báo Hy Lạp bị đánh bom vì đưa tin về khủng hoảng kinh tế
Nhà báo Hy Lạp bị đánh bom vì đưa tin về khủng hoảng kinh tế

(VOV) - Trong số các mục tiêu bị đánh bom có nhà của Tổng Biên tập hãng thông tấn Athens.

Nhà báo Hy Lạp bị đánh bom vì đưa tin về khủng hoảng kinh tế

Nhà báo Hy Lạp bị đánh bom vì đưa tin về khủng hoảng kinh tế

(VOV) - Trong số các mục tiêu bị đánh bom có nhà của Tổng Biên tập hãng thông tấn Athens.

Hy Lạp đánh thuế tầng lớp trung lưu để đổi cứu trợ của EU
Hy Lạp đánh thuế tầng lớp trung lưu để đổi cứu trợ của EU

(VOV) - Đây là bước đi đầu tiên trong một loạt biện pháp thắt chặt tài chính được chính phủ Hy Lạp khởi động từ tháng 4/2012.

Hy Lạp đánh thuế tầng lớp trung lưu để đổi cứu trợ của EU

Hy Lạp đánh thuế tầng lớp trung lưu để đổi cứu trợ của EU

(VOV) - Đây là bước đi đầu tiên trong một loạt biện pháp thắt chặt tài chính được chính phủ Hy Lạp khởi động từ tháng 4/2012.

Cuộc biểu tình ở Hy Lạp bước sang ngày thứ 9
Cuộc biểu tình ở Hy Lạp bước sang ngày thứ 9

(VOV) -Cảnh sát đã xông vào một trạm tàu điện ngầm ở thủ đô Athens để giải tán cuộc biểu tình ngồi của các nhân viên.

Cuộc biểu tình ở Hy Lạp bước sang ngày thứ 9

Cuộc biểu tình ở Hy Lạp bước sang ngày thứ 9

(VOV) -Cảnh sát đã xông vào một trạm tàu điện ngầm ở thủ đô Athens để giải tán cuộc biểu tình ngồi của các nhân viên.

IMF thông qua khoản vay 4,3 tỷ USD cho Hy Lạp
IMF thông qua khoản vay 4,3 tỷ USD cho Hy Lạp

(VOV) -Số tiền này nhằm cứu Hy Lạp khỏi nguy cơ vỡ nợ.

IMF thông qua khoản vay 4,3 tỷ USD cho Hy Lạp

IMF thông qua khoản vay 4,3 tỷ USD cho Hy Lạp

(VOV) -Số tiền này nhằm cứu Hy Lạp khỏi nguy cơ vỡ nợ.