Hy Lạp và Ukraine ký thỏa thuận an ninh song phương

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã ký một thỏa thuận an ninh song phương tại cuộc họp của Hội đồng châu Âu tại Brussels.

Ukraine và Hy Lạp đã ký thỏa thuận hợp tác an ninh tại Brussels, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương và hỗ trợ năng lực phòng thủ của Ukraine. Theo truyền thông, thỏa thuận giữa hai bên ký vào ngày 17/10 phác thảo hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực bao gồm hợp tác an ninh, quan hệ đối tác kinh tế, hỗ trợ lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga, hợp tác trong văn hóa, giáo dục và nghệ thuật, đặc biệt tập trung vào hỗ trợ quân sự. Thỏa thuận này tuân theo các cam kết trước đó của Hy Lạp, bao gồm tham gia cam kết chung của G7 về hỗ trợ an ninh cho Ukraine và thỏa thuận EU-Ukraine được ký vào tháng 6 năm 2024.

Bên lề hội nghị thượng đỉnh tại Brussels vào ngày 17/10, thủ tướng Mitsotakis đã nhắc lại sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine. Đây cũng là lập trường chung của Hội đồng châu Âu, nhấn mạnh Ukraine sẽ là bên lựa chọn thời điểm để bắt đầu đàm phán hòa bình với Nga nhưng nước này cần phải nâng cao năng lực và vị thế của mình.

Trước đó, tháng 3, thủ tướng Mitsotakis đã đến thăm thành phố Odessa của Ukraine, bày tỏ sự ủng hộ và sẽ tập trung các hoạt động hỗ trợ cụ thể cho người dân Ukraine và cộng đồng người Hy Lạp tại thành phố này. Thủ tướng Mitsotakis đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề Hội nghị thượng đỉnh Ukraine - Đông Nam Âu tại Dubrovnik vào đầu tháng này.

Ngoài ra, Hy Lạp đã cam kết tham gia vào quá trình khôi phục và tái thiết Ukraine. Hy Lạp cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với tư cách thành viên tương lai của Ukraine trong Liên minh châu Âu và NATO, cũng như đối với giải pháp hòa bình do Ukraine đề xuất.

Trong một diễn biến đáng chú ý, ngày 17/10, tại Brussels, Thủ tướng Hy Lạp tuyên bố Hội đồng châu Âu sẽ tập trung vào vấn đề di cư. Ông cũng nhấn mạnh trong 5 năm qua, Hy Lạp đã đi đầu trong việc thực hiện một chính sách cứng rắn nhưng công bằng để giải quyết các vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Ông cũng bày tỏ vui mừng khi Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu đã có quan điểm rất gần với các lập trường của Hy Lạp, coi trọng giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp và cách thức quản lý hiệu quả biên giới EU.

Ông chỉ ra điều còn thiếu trong chiến lược châu Âu là một chính sách hồi hương hiệu quả và đây cũng là điều mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã bày tỏ trong lá thư gửi các nhà lãnh đạo các quốc gia trong khối đề xuất một luật mới về tăng cường trục xuất người nhập cư bất hợp pháp gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp và Síp đạt thỏa thuận về kết nối điện dưới biển dài nhất thế giới
Hy Lạp và Síp đạt thỏa thuận về kết nối điện dưới biển dài nhất thế giới

VOV.VN - Hy Lạp và Cộng hòa Síp đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) để phát triển dự án kết nối điện ngầm. Dự án này sẽ là dự án kết nối điện ngầm dài nhất thế giới vì mục tiêu của dự án là kết nối lưới điện của châu Âu với phía đông Địa Trung Hải.

Hy Lạp và Síp đạt thỏa thuận về kết nối điện dưới biển dài nhất thế giới

Hy Lạp và Síp đạt thỏa thuận về kết nối điện dưới biển dài nhất thế giới

VOV.VN - Hy Lạp và Cộng hòa Síp đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) để phát triển dự án kết nối điện ngầm. Dự án này sẽ là dự án kết nối điện ngầm dài nhất thế giới vì mục tiêu của dự án là kết nối lưới điện của châu Âu với phía đông Địa Trung Hải.

Áo và Hy Lạp tái khẳng định lập trường chung trong việc giải quyết vấn đề di cư
Áo và Hy Lạp tái khẳng định lập trường chung trong việc giải quyết vấn đề di cư

VOV.VN - Ngày 11/9, các nhà lãnh đạo của Áo và Hy Lạp đã tái khẳng định lập trường chung của trong việc giải quyết vấn đề di cư vào Liên minh châu Âu (EU).

Áo và Hy Lạp tái khẳng định lập trường chung trong việc giải quyết vấn đề di cư

Áo và Hy Lạp tái khẳng định lập trường chung trong việc giải quyết vấn đề di cư

VOV.VN - Ngày 11/9, các nhà lãnh đạo của Áo và Hy Lạp đã tái khẳng định lập trường chung của trong việc giải quyết vấn đề di cư vào Liên minh châu Âu (EU).

Hy Lạp đánh thuế tàu du lịch để hạn chế quá tải
Hy Lạp đánh thuế tàu du lịch để hạn chế quá tải

VOV.VN - Chính phủ Hy Lạp có kế hoạch áp dụng khoản thu 20 euro cho du khách đi tàu du lịch đến các đảo Santorini và Mykonos trong mùa cao điểm, nhằm ngăn chặn tình trạng du lịch quá tải.

Hy Lạp đánh thuế tàu du lịch để hạn chế quá tải

Hy Lạp đánh thuế tàu du lịch để hạn chế quá tải

VOV.VN - Chính phủ Hy Lạp có kế hoạch áp dụng khoản thu 20 euro cho du khách đi tàu du lịch đến các đảo Santorini và Mykonos trong mùa cao điểm, nhằm ngăn chặn tình trạng du lịch quá tải.

// POLL JS