IAEA chuẩn bị thanh sát cơ sở hạt nhân thứ 2 của Iran

VOV.VN - Theo thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1, IAEA có trách nhiệm giám sát các hoạt động hạt nhân của Iran và cập nhật thường xuyên cho các thành viên.

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 14/9 cho biết, các thanh sát viên của cơ quan này sẽ thanh sát cơ sở hạt nhân thứ 2 của Iran vào cuối tháng 9 tới trong khuôn khổ một thỏa thuận đạt được trước đó giữa hai bên.

Phát biểu tại cuộc họp Ban Giám đốc IAEA lần thứ 35, Tổng Giám đốc Rafael Grossi cho biết, trong chuyến thăm của ông tới Iran hồi cuối tháng 8 vừa qua, hai bên đã đạt được nhất trí về việc tiếp cận hai địa điểm được cho là nơi nước Cộng hòa Hồi giáo tiến hành làm giàu urani. Ông đồng thời hy vọng thỏa thuận sẽ góp phần củng cố hợp tác và nâng cao lòng tin lẫn nhau. Việc tiếp cận và lấy mẫy xét nghiệm tại địa điểm thứ nhất đã diễn ra cách đây ít ngày. Theo Tổng giám đốc IAEA, qua trình phân tích các mẫu môi trường tại đây sẽ cần ít nhất một vài tháng.

Theo Thỏa thuận hạt nhân lịch sử đạt được giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và Đức), IAEA có trách nhiệm giám sát các hoạt động hạt nhân của Iran và cập nhật thường xuyên cho các thành viên. Chuyến thăm mới đây nhất của người đứng đầu IAEA tới Iran diễn ra hơn 2 tháng sau khi Ban giám đốc IAEA thông qua một nghị quyết do Anh, Pháp và Đức đề xuất nhằm thúc đẩy tiến trình thanh sát hai địa điểm bị nghi ngờ được sử dụng cho các hoạt động hạt nhân chưa được khai báo tại Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan chức Mỹ tố Iran âm mưu ám sát Đại sứ Mỹ tại Nam Phi
Quan chức Mỹ tố Iran âm mưu ám sát Đại sứ Mỹ tại Nam Phi

VOV.VN - Cộng đồng tình báo không hoàn toàn chắc chắn vì sao Iran muốn nhắm vào Đại sứ Marks, bởi bà có rất ít, thậm chí là không có mối liên hệ nào với Iran.

Quan chức Mỹ tố Iran âm mưu ám sát Đại sứ Mỹ tại Nam Phi

Quan chức Mỹ tố Iran âm mưu ám sát Đại sứ Mỹ tại Nam Phi

VOV.VN - Cộng đồng tình báo không hoàn toàn chắc chắn vì sao Iran muốn nhắm vào Đại sứ Marks, bởi bà có rất ít, thậm chí là không có mối liên hệ nào với Iran.

Tổng thống Trump: Iran sẽ ký thỏa thuận mới ngay sau khi ông tái đắc cử
Tổng thống Trump: Iran sẽ ký thỏa thuận mới ngay sau khi ông tái đắc cử

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một thỏa thuận mới giữa Mỹ và Iran sẽ được ký kết “rất nhanh chóng” nếu ông tái đắc cử.

Tổng thống Trump: Iran sẽ ký thỏa thuận mới ngay sau khi ông tái đắc cử

Tổng thống Trump: Iran sẽ ký thỏa thuận mới ngay sau khi ông tái đắc cử

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một thỏa thuận mới giữa Mỹ và Iran sẽ được ký kết “rất nhanh chóng” nếu ông tái đắc cử.

Anh – Pháp - Đức tiếp tục bác ý định tái trừng phạt Iran của Mỹ
Anh – Pháp - Đức tiếp tục bác ý định tái trừng phạt Iran của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước Anh, Pháp, Đức ngày 10/09 đã ra thông báo bác bỏ ý định của Mỹ về việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran do bất đồng trong hồ sơ hạt nhân Iran.

Anh – Pháp - Đức tiếp tục bác ý định tái trừng phạt Iran của Mỹ

Anh – Pháp - Đức tiếp tục bác ý định tái trừng phạt Iran của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước Anh, Pháp, Đức ngày 10/09 đã ra thông báo bác bỏ ý định của Mỹ về việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran do bất đồng trong hồ sơ hạt nhân Iran.