IAEA: Chương trình hạt nhân Iran là vì mục đích hòa bình

(VOV) - Những bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran cần sớm được chấm dứt thông qua đối thoại và giải pháp ngoại giao.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vừa thừa nhận chương trình hạt nhân gây tranh cãi của quốc gia Hồi giáo Iran chỉ vì mục đích hòa bình.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ấn Độ Ranjan Mathai ngày 13/3 tại New Delhi, Ấn Độ, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Yukiya Amano nhấn mạnh: “Iran có một thỏa thuận toàn diện với IAEA, Iran lệ thuộc vào các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vốn có ràng buộc về mặt pháp lý và đây là một tiêu chuẩn. Mà theo tiêu chuẩn này, thì các hoạt động và vật liệu trong chương trình hạt nhân hiện nay của Iran chỉ vì mục đích hòa bình”.

Ông Amno khẳng định rằng, những bất đồng của phương Tây về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran cần sớm được chấm dứt thông qua đối thoại và giải pháp ngoại giao. Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục đối thoại với Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng cuộc họp về vấn đề hạt nhân vào tháng 6 tới sẽ thu được những kết quả tích cực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Syria tới Iran
Ngoại trưởng Syria tới Iran

(VOV) -Ngoại trưởng Walid al-Moallem tới Tehran, nhằm thảo luận với các nhà lãnh đạo Iran về các vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Ngoại trưởng Syria tới Iran

Ngoại trưởng Syria tới Iran

(VOV) -Ngoại trưởng Walid al-Moallem tới Tehran, nhằm thảo luận với các nhà lãnh đạo Iran về các vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Iran, Syria lên án chính sách 2 mặt của Mỹ
Iran, Syria lên án chính sách 2 mặt của Mỹ

(VOV) -Lên án của Syria và Iran đưa ra nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem tới Iran.

Iran, Syria lên án chính sách 2 mặt của Mỹ

Iran, Syria lên án chính sách 2 mặt của Mỹ

(VOV) -Lên án của Syria và Iran đưa ra nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem tới Iran.

Đàm phán hạt nhân Iran sẽ tiếp nối vào tháng 4
Đàm phán hạt nhân Iran sẽ tiếp nối vào tháng 4

(VOV) - Cuộc đàm phán này được cho rằng, “mang tính xây dựng và nghiêm túc”.

Đàm phán hạt nhân Iran sẽ tiếp nối vào tháng 4

Đàm phán hạt nhân Iran sẽ tiếp nối vào tháng 4

(VOV) - Cuộc đàm phán này được cho rằng, “mang tính xây dựng và nghiêm túc”.

Iran- Pakistan khởi công dự án đường ống dẫn khí đốt
Iran- Pakistan khởi công dự án đường ống dẫn khí đốt

(VOV) -Hai bên hy vọng khi hoàn thành vào tháng 12 năm sau, đường ống này sẽ cung cấp khoảng 21,5 triệu m3 cho Pakistan mỗi ngày

Iran- Pakistan khởi công dự án đường ống dẫn khí đốt

Iran- Pakistan khởi công dự án đường ống dẫn khí đốt

(VOV) -Hai bên hy vọng khi hoàn thành vào tháng 12 năm sau, đường ống này sẽ cung cấp khoảng 21,5 triệu m3 cho Pakistan mỗi ngày

Iran- Iraq đẩy mạnh hợp tác Hải quân
Iran- Iraq đẩy mạnh hợp tác Hải quân

(VOV) - Những năm gần đây, hải quân Iran tăng cường hiện diện tại vùng biển quốc tế để đảm bảo an toàn cho các tàu chở dầu của nước này.

Iran- Iraq đẩy mạnh hợp tác Hải quân

Iran- Iraq đẩy mạnh hợp tác Hải quân

(VOV) - Những năm gần đây, hải quân Iran tăng cường hiện diện tại vùng biển quốc tế để đảm bảo an toàn cho các tàu chở dầu của nước này.

Israel kêu gọi trừng phạt quân sự đối với Iran
Israel kêu gọi trừng phạt quân sự đối với Iran

(VOV) - Thủ tướng Israel cho rằng Iran vẫn đang “thách thức” cộng đồng quốc tế bằng chương trình hạt nhân.

Israel kêu gọi trừng phạt quân sự đối với Iran

Israel kêu gọi trừng phạt quân sự đối với Iran

(VOV) - Thủ tướng Israel cho rằng Iran vẫn đang “thách thức” cộng đồng quốc tế bằng chương trình hạt nhân.

Iran diễn tập lục quân tại tây nam
Iran diễn tập lục quân tại tây nam

(VOV) - Sau cuộc diễn tâp này, Iran sẽ tiến hành tập trận bắn tên lửa tại khu vực miền trung.

Iran diễn tập lục quân tại tây nam

Iran diễn tập lục quân tại tây nam

(VOV) - Sau cuộc diễn tâp này, Iran sẽ tiến hành tập trận bắn tên lửa tại khu vực miền trung.