IAEA sẽ công bố “Mức độ tiềm ẩn quân sự” chương trình hạt nhân Iran

VOV.VN- IAEA sẽ công bố và giải quyết báo cáo cuối cùng về “Mức độ tiềm ẩn quân sự” (PMO) của chương trình hạt nhân Iran vào cuối tháng này.

Đại sứ Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Reza Najafi kêu gọi các nhà giám sát thuộc IAEA cần có hướng tiếp cận khách quan trong việc chuẩn bị báo cáo “Mức độ tiềm ẩn quân sự” của chương trình hạt nhân Iran, đồng thời loại bỏ những thông tin sai lệnh của một số nước phương Tây về vấn đề này.

Khung cảnh một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh AFP

Theo ông Najafi, Iran và IAEA sẽ tổ chức một cuộc họp để xem xét những điểm mới nhất trước khi công bố báo cáo cuối cùng.

Ông Najafi khẳng định, Iran đã thực hiện đầy đủ các cam kết trong lộ trình hợp tác đã nhất trí với IAEA ngày 14/7, theo đó nước này sẽ phải cung cấp những bằng chứng minh bạch hơn về tham vọng hạt nhân cũng như nỗ lực phát triển công nghệ hạt nhân.

Ngày 15/10 vừa qua, IAEA cũng ban hành báo cáo xác nhận tiến bộ của Iran trong việc thực thi cam kết này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran cảnh báo rút khỏi các cuộc đối thoại hòa bình Syria
Iran cảnh báo rút khỏi các cuộc đối thoại hòa bình Syria

VOV.VN - Ngày 2/11, Iran cho biết sẽ rút khỏi các cuộc đối thoại hòa bình Syria nếu thấy các cuộc đối thoại này không mang lại kết quả tích cực.

Iran cảnh báo rút khỏi các cuộc đối thoại hòa bình Syria

Iran cảnh báo rút khỏi các cuộc đối thoại hòa bình Syria

VOV.VN - Ngày 2/11, Iran cho biết sẽ rút khỏi các cuộc đối thoại hòa bình Syria nếu thấy các cuộc đối thoại này không mang lại kết quả tích cực.

Tổng thống Iran sắp có chuyến thăm lịch sử tới châu Âu
Tổng thống Iran sắp có chuyến thăm lịch sử tới châu Âu

VOV.VN - Truyền thông Iran đưa tin, từ ngày 14- 17/11 tới, Tổng thống Hassan Rouhani sẽ có chuyến công du châu Âu đầu tiên trong vòng một thập kỷ qua.

Tổng thống Iran sắp có chuyến thăm lịch sử tới châu Âu

Tổng thống Iran sắp có chuyến thăm lịch sử tới châu Âu

VOV.VN - Truyền thông Iran đưa tin, từ ngày 14- 17/11 tới, Tổng thống Hassan Rouhani sẽ có chuyến công du châu Âu đầu tiên trong vòng một thập kỷ qua.

Iran lần đầu tham gia đàm phán về Syria: Liệu có tạo bước đột phá ?
Iran lần đầu tham gia đàm phán về Syria: Liệu có tạo bước đột phá ?

VOV.VN - Iran sẽ lần đầu tiên tham gia đối thoại về Syria tại Vienna (Áo) trong tuần này, góp tiếng nói trong nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.

Iran lần đầu tham gia đàm phán về Syria: Liệu có tạo bước đột phá ?

Iran lần đầu tham gia đàm phán về Syria: Liệu có tạo bước đột phá ?

VOV.VN - Iran sẽ lần đầu tiên tham gia đối thoại về Syria tại Vienna (Áo) trong tuần này, góp tiếng nói trong nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.

Máy bay Iran chở lính tình nguyện Iraq chiến đấu chống IS ở Syria
Máy bay Iran chở lính tình nguyện Iraq chiến đấu chống IS ở Syria

VOV.VN- Những hình ảnh đầu tiên về việc máy bay Iran chở các tay súng tình nguyện Iraq tham gia chiến đấu chống IS ở Syria đã xuất hiện nhiều trên Internet.

Máy bay Iran chở lính tình nguyện Iraq chiến đấu chống IS ở Syria

Máy bay Iran chở lính tình nguyện Iraq chiến đấu chống IS ở Syria

VOV.VN- Những hình ảnh đầu tiên về việc máy bay Iran chở các tay súng tình nguyện Iraq tham gia chiến đấu chống IS ở Syria đã xuất hiện nhiều trên Internet.

Iran sẽ tham dự vòng đàm phán tiếp theo về Syria
Iran sẽ tham dự vòng đàm phán tiếp theo về Syria

VOV.VN - Ngày 8/11, Đại giáo chủ Ali Khamenei cho biết Iran sẽ tham dự vòng đàm phán tiếp theo về hòa bình Syria.

Iran sẽ tham dự vòng đàm phán tiếp theo về Syria

Iran sẽ tham dự vòng đàm phán tiếp theo về Syria

VOV.VN - Ngày 8/11, Đại giáo chủ Ali Khamenei cho biết Iran sẽ tham dự vòng đàm phán tiếp theo về hòa bình Syria.