IAEA tìm kiếm kênh ngoại giao cho vấn đề hạt nhân Iran

(VOV) - Lãnh đạo IAEA cho rằng vẫn còn các cơ hội giải quyết các vấn đề hạt nhân Iran thông qua con đường ngoại giao.

Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano hôm 29/11 kêu gọi cộng đồng quốc tế tham gia vào nỗ lực chung nhằm tìm kiếm một kênh ngoại giao giúp giải quyết những vấn đề còn tồn tại liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của quốc gia hồi giáo Iran.

Phát biểu trong cuộc họp của Ban điều hành của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, ông Amano khẳng định, tồn tại những cơ hội hợp tác để giải quyết các vấn đề hạt nhân Iran thông qua con đường ngoại giao, nhấn mạnh giờ là thời điểm thích hợp để hợp tác trên tinh thần khẩn trương và nắm bắt lấy giải pháp ngoại giao này.

Cũng tại cuộc họp này, ông Amano xác nhận rằng, phần  lớn các cơ sở hạt nhân của Iran hiện vẫn dưới sự giám sát chặt chẽ của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và được sử dụng với mục đích hòa bình.

Hiện nhóm P5+1 (gồm năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga cùng với Đức) đang đề xuất với Iran sẽ tiến hành đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này vào nửa đầu tháng 12 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IAEA kêu gọi Iran hãy thiện chí hơn nữa
IAEA kêu gọi Iran hãy thiện chí hơn nữa

(VOV) - Trưởng cơ quan này một lần nữa bày tỏ quan ngại về những gì đang diễn ra tại cơ sở hạt nhân Pachin, phía nam Tehran.

IAEA kêu gọi Iran hãy thiện chí hơn nữa

IAEA kêu gọi Iran hãy thiện chí hơn nữa

(VOV) - Trưởng cơ quan này một lần nữa bày tỏ quan ngại về những gì đang diễn ra tại cơ sở hạt nhân Pachin, phía nam Tehran.

IAEA kêu gọi Iran cho phép tiếp cận căn cứ quân sự Parchin
IAEA kêu gọi Iran cho phép tiếp cận căn cứ quân sự Parchin

(VOV) -IAEA vẫn cam kết giải quyết vấn đề hạt nhân thông qua đối thoại. Đang có cơ hội để giải quyết vấn đề này bằng giải pháp ngoại giao.

IAEA kêu gọi Iran cho phép tiếp cận căn cứ quân sự Parchin

IAEA kêu gọi Iran cho phép tiếp cận căn cứ quân sự Parchin

(VOV) -IAEA vẫn cam kết giải quyết vấn đề hạt nhân thông qua đối thoại. Đang có cơ hội để giải quyết vấn đề này bằng giải pháp ngoại giao.