IMF cảnh báo Canada có nguy cơ vỡ nợ thế chấp cao nhất trong nhóm OECD

VOV.VN - Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hôm 6/6 ra cảnh báo Canada có nguy cơ vỡ nợ thế chấp cao nhất trong số các nền kinh tế phát triển (OECD).

Theo IMF đánh giá,Canada, Australia, Na Uy và Thụy Điển có nguy cơ vỡ nợ thế chấp cao nhất khi nghiên cứu dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) gồm 38 nền kinh tế. Báo cáo của IMF cho thấy sau khi các ngân hàng trung ương nhanh chóng tăng lãi suất để chống lạm phát.

Lãi suất thế chấp trung bình ở các nền kinh tế phát triển đã tăng lên 6,8% vào cuối năm 2022, tăng hơn gấp đôi so với đầu năm ngoái. Canada đứng đầu danh sách trong số các quốc gia có mức nợ hộ gia đình cao và tỷ lệ vay lớn với lãi suất thả nổi dễ bị tổn thương nhất khi phải trả các khoản thế chấp cao hơn và có nguy cơ vỡ nợ cao hơn. 

Theo kết quả khảo sát của Angus Reid trong tuần này cho thấy cứ 10 người Canada thì có 3 người cho biết họ đang phải chật vật để kiếm sống, tăng 6 điểm phần trăm so với một năm trước. Khoảng 45 % những người có các khoản thế chấp được khảo sát cho biết họ đang thấy các khoản thanh toán hàng tháng của mình “khó khăn hoặc rất khó quản lý”.

Nếu Ngân hàng trung ương Canada tăng lãi suất một lần nữa, như một số nhà kinh tế dự đoán, thì điều này sẽ gây thêm áp lực lên người dân, đặc biệt là đối với những người đang có các khoản vay ngân hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chính thức thoát nguy cơ vỡ nợ, giới đầu tư thở phào
Mỹ chính thức thoát nguy cơ vỡ nợ, giới đầu tư thở phào

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật về trần nợ công sau nhiều tuần tranh cãi. Động thái mang tính biểu tượng giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng làm sôi sục nước Mỹ trong suốt nhiều tháng qua, buộc Tổng thống Joe Biden phải cắt ngắn chuyến công du châu Âu và đe doạ đẩy nước Mỹ đến bờ vực một cuộc khủng hoảng kinh tế.

Mỹ chính thức thoát nguy cơ vỡ nợ, giới đầu tư thở phào

Mỹ chính thức thoát nguy cơ vỡ nợ, giới đầu tư thở phào

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật về trần nợ công sau nhiều tuần tranh cãi. Động thái mang tính biểu tượng giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng làm sôi sục nước Mỹ trong suốt nhiều tháng qua, buộc Tổng thống Joe Biden phải cắt ngắn chuyến công du châu Âu và đe doạ đẩy nước Mỹ đến bờ vực một cuộc khủng hoảng kinh tế.

Mỹ thông qua dự luật nâng trần nợ công, tránh nguy cơ vỡ nợ lần đầu tiên
Mỹ thông qua dự luật nâng trần nợ công, tránh nguy cơ vỡ nợ lần đầu tiên

VOV.VN - Thượng viện Mỹ tối muộn ngày 1/6 đã bỏ phiếu thông qua dự luật nâng trần nợ công qua đó giúp Mỹ tránh được nguy cơ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử.

Mỹ thông qua dự luật nâng trần nợ công, tránh nguy cơ vỡ nợ lần đầu tiên

Mỹ thông qua dự luật nâng trần nợ công, tránh nguy cơ vỡ nợ lần đầu tiên

VOV.VN - Thượng viện Mỹ tối muộn ngày 1/6 đã bỏ phiếu thông qua dự luật nâng trần nợ công qua đó giúp Mỹ tránh được nguy cơ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử.

Nguy cơ nước Mỹ vỡ nợ: “Nút thắt” chính trị và những tác động
Nguy cơ nước Mỹ vỡ nợ: “Nút thắt” chính trị và những tác động

VOV.VN - Khủng hoảng trần nợ công không phải chuyện mới ở Mỹ. Với người Mỹ, niềm tin vào thị trường tài chính của họ đang đứng trước thử thách của hai cuộc khủng hoảng liên tiếp: ngân hàng sụp đổ và chính phủ đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Còn với thế giới, tác động của việc Mỹ vỡ nợ sẽ đến đâu là câu hỏi được quan tâm lúc này.

Nguy cơ nước Mỹ vỡ nợ: “Nút thắt” chính trị và những tác động

Nguy cơ nước Mỹ vỡ nợ: “Nút thắt” chính trị và những tác động

VOV.VN - Khủng hoảng trần nợ công không phải chuyện mới ở Mỹ. Với người Mỹ, niềm tin vào thị trường tài chính của họ đang đứng trước thử thách của hai cuộc khủng hoảng liên tiếp: ngân hàng sụp đổ và chính phủ đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Còn với thế giới, tác động của việc Mỹ vỡ nợ sẽ đến đâu là câu hỏi được quan tâm lúc này.

Bộ tài chính Mỹ cảnh báo nguy cơ vỡ nợ nếu không nâng trần nợ công
Bộ tài chính Mỹ cảnh báo nguy cơ vỡ nợ nếu không nâng trần nợ công

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết, nếu không đạt được mức trần nợ 31.400 tỷ USD trong tháng này, Mỹ có thể sẽ không tránh được nguy cơ vỡ nợ vào đầu tháng 6 tới.

Bộ tài chính Mỹ cảnh báo nguy cơ vỡ nợ nếu không nâng trần nợ công

Bộ tài chính Mỹ cảnh báo nguy cơ vỡ nợ nếu không nâng trần nợ công

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết, nếu không đạt được mức trần nợ 31.400 tỷ USD trong tháng này, Mỹ có thể sẽ không tránh được nguy cơ vỡ nợ vào đầu tháng 6 tới.

Chính phủ Canada tài trợ 220 triệu USD cho nhà máy pin của GM ở Quebec
Chính phủ Canada tài trợ 220 triệu USD cho nhà máy pin của GM ở Quebec

VOV.VN - Chính phủ Canada sẽ chi trả khoảng một nửa tổng giá trị của một nhà máy liên doanh GM sản xuất vật liệu cực âm ở Quebec.

Chính phủ Canada tài trợ 220 triệu USD cho nhà máy pin của GM ở Quebec

Chính phủ Canada tài trợ 220 triệu USD cho nhà máy pin của GM ở Quebec

VOV.VN - Chính phủ Canada sẽ chi trả khoảng một nửa tổng giá trị của một nhà máy liên doanh GM sản xuất vật liệu cực âm ở Quebec.

Lãnh đạo Anh, Canada, Đức đã đến Nhật Bản, để hội nghị thượng đỉnh G7
Lãnh đạo Anh, Canada, Đức đã đến Nhật Bản, để hội nghị thượng đỉnh G7

VOV.VN - Hôm nay (18/5), các nhà lãnh đạo Anh, Ca-na-đa và Đức đã đến thành phố Hiroshima, miền Tây Nhật Bản, một ngày trước hội nghị thượng đỉnh G7 để thảo luận về các vấn đề địa chính trị, kinh tế và khí hậu.

Lãnh đạo Anh, Canada, Đức đã đến Nhật Bản, để hội nghị thượng đỉnh G7

Lãnh đạo Anh, Canada, Đức đã đến Nhật Bản, để hội nghị thượng đỉnh G7

VOV.VN - Hôm nay (18/5), các nhà lãnh đạo Anh, Ca-na-đa và Đức đã đến thành phố Hiroshima, miền Tây Nhật Bản, một ngày trước hội nghị thượng đỉnh G7 để thảo luận về các vấn đề địa chính trị, kinh tế và khí hậu.

Thủ tướng Canada lên tiếng sau khi Trung Quốc trục xuất nhân viên ngoại giao
Thủ tướng Canada lên tiếng sau khi Trung Quốc trục xuất nhân viên ngoại giao

VOV.VN - Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 9/5 tuyên bố nước này sẽ không bị Trung Quốc hăm dọa sau việc hai nước trục xuất nhân viên ngoại giao của nhau.

Thủ tướng Canada lên tiếng sau khi Trung Quốc trục xuất nhân viên ngoại giao

Thủ tướng Canada lên tiếng sau khi Trung Quốc trục xuất nhân viên ngoại giao

VOV.VN - Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 9/5 tuyên bố nước này sẽ không bị Trung Quốc hăm dọa sau việc hai nước trục xuất nhân viên ngoại giao của nhau.

Trung Quốc trục xuất quan chức lãnh sự Canada ở Thượng Hải
Trung Quốc trục xuất quan chức lãnh sự Canada ở Thượng Hải

VOV.VN - Sau khi Canada tuyên bố trục xuất một nhà ngoại giao Trung Quốc ở Toronto, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/5 vừa ra thông báo một quan chức lãnh sự của Canada ở Thượng Hải là “nhân vật không được hoan nghênh”.

Trung Quốc trục xuất quan chức lãnh sự Canada ở Thượng Hải

Trung Quốc trục xuất quan chức lãnh sự Canada ở Thượng Hải

VOV.VN - Sau khi Canada tuyên bố trục xuất một nhà ngoại giao Trung Quốc ở Toronto, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/5 vừa ra thông báo một quan chức lãnh sự của Canada ở Thượng Hải là “nhân vật không được hoan nghênh”.

Cháy rừng lan rộng tại Canada, hơn 30.000 người sơ tán khẩn cấp
Cháy rừng lan rộng tại Canada, hơn 30.000 người sơ tán khẩn cấp

VOV.VN - Miền Tây Canada, đặc biệt là tại tỉnh Alberta đang phải vật lộn với một cuộc khủng hoảng cháy rừng với hơn 100 đám cháy bùng phát trên khắp khu vực. Tính đến chiều hôm qua, gần 30.000 người dân đã phải đi sơ tán khẩn cấp, với khoảng 27 đám cháy được coi là "vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát".

Cháy rừng lan rộng tại Canada, hơn 30.000 người sơ tán khẩn cấp

Cháy rừng lan rộng tại Canada, hơn 30.000 người sơ tán khẩn cấp

VOV.VN - Miền Tây Canada, đặc biệt là tại tỉnh Alberta đang phải vật lộn với một cuộc khủng hoảng cháy rừng với hơn 100 đám cháy bùng phát trên khắp khu vực. Tính đến chiều hôm qua, gần 30.000 người dân đã phải đi sơ tán khẩn cấp, với khoảng 27 đám cháy được coi là "vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát".