IMF giải ngân khoản vay hơn 13 triệu USD cho Haiti

Khoản vay này dự kiến vào tháng 1 song bị hoãn lại do Haiti rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị hậu bầu cử

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 11/5 quyết định giải ngân khoản vay 13,1 triệu USD cho Haiti trong tháng 7 và hoan nghênh những triển vọng “thuận lợi” để khôi phục nền kinh tế đất nước.

Trong một thông cáo của IMF cho biết, Hội đồng quản trị IMF đã thông qua giai đoạn 2 trong khoản vay tổng giá trị 268 triệu USD dành cho Haiti. Khoản vay này ban đầu dự kiến vào tháng 1, song bị hoãn lại do Haiti rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị hậu bầu cử.

Sau vòng 1 ngày 29/11, vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thổng và bầu cử Quốc hội tại nước này phải đợi đến tận  ngày 20/3 vừa qua mới có thể diễn ra, do những cáo buộc gian lận.

Hồi tháng 4 vừa qua, tân Tổng thống Haiti Michel Martelly đã có cuộc gặp với Tổng giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn tại thủ đô Washington, Mỹ. Theo IMF, nền kinh tế Haiti đang trên đà phục hồi và hơn 1 năm sau trận động đất kinh hoàng, các hoạt động chính của Nhà nước đã được khôi phục. Các triển vọng kinh tế đều thuận lợi nếu chính quyền Haiti và cộng đồng quốc tế triển khai những nỗ lực nhằm thúc đẩy tái thiết và ủng hộ quá trình chuyển tiếp hậu thảm họa  sang các chính sách đảm bảo tăng trưởng bền vững và giảm đói nghèo.

Sau khi Tổng sản phẩm quốc nội giảm 5,1% trong năm ngoái do trận động đất hồi đầu năm, IMF dự báo năm nay tăng trưởng kinh tế của Haiti đạt 8,6%, cao nhất tại châu Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên