IMF: Xung đột là kẻ thù lớn nhất của châu Phi
(VOV) - "Nếu tôi phải đặt tên cho kẻ thù của sự phát triển kinh tế, thì đó là chiến tranh", Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế nói.
Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde cho rằng, các nước mới nổi ở châu Phi hiện trở thành một trong những động lực thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng, tuy nhiên xung đột vũ trang là trở ngại lớn cho sự phát triển của khu vực này trong tương lai.
Phát biểu trước Quốc hội Cote D'ivoire ngày hôm qua, bà Lagarde cho biết, một số nước mới nổi ở châu Phi tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, bất chấp việc châu Âu đang chìm trong khủng hoảng nợ công và kinh tế Mỹ phục hồi chậm chạp. Đây là một khu vực giàu tài nguyên khoáng sản và dầu mỏ, châu Phi đang thu hút sự chú ý và là điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài.
“Nếu không có hòa bình, sẽ không ai có đủ niềm tin để đầu tư vào khu vực này. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ không dám đến. Xung đột gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu tôi phải đặt tên cho kẻ thù của sự phát triển kinh tế, thì đó là chiến tranh” bà Lagarde nói.
IMF dự báo khu vực hạ Sahara của châu Phi sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 5,25% trong năm nay, chỉ đứng sau các nước mới nổi ở châu Á và cao hơn so với dự báo tăng trưởng của kinh tế thế giới là 3,6%./.