Liên minh châu Phi ủng hộ kế hoạch quân sự tại Mali

(VOV) -Theo đó, một lực lượng 3.300 binh sĩ sẽ được cử tới Mali trong một năm, để giành lại vùng lãnh thổ phía Bắc.

Ngày 13/11, Liên minh châu Phi ủng hộ kế hoạch triển khai quân sự tại Mali do Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đề xuất. Kế hoạch này cũng phải trình lên và cần sự thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Theo kế hoạch này, một lực lượng 3.300 binh sĩ sẽ được cử tới Mali trong một năm, để giành lại vùng lãnh thổ phía Bắc đang bị các nhóm vũ trang nổi dậy chiếm đóng trong gần nửa năm nay. Nigeria, Niger và Burkina Faso là những nước đóng góp phần lớn số binh sĩ tới Mali.

Lực lượng quân đội Mali (Ảnh: AFP)

Phát biểu trước báo giới, Ủy viên Hội đồng An ninh và Hòa bình Liên minh châu Phi Ramtane Lamamra cho biết: “Liên minh châu Phi đã thông qua kế hoạch quân sự tại Mali. Theo đó, Liên minh châu Phi sẽ dẫn đầu nhiệm vụ hỗ trợ chính quyền Mali. Hội đồng An ninh và Hòa bình Liên minh châu Phi cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hỗ trợ đầy đủ kế hoạch này, theo như Điều lệ 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc”.

Mali vốn là quốc gia có nền chính trị ổn định nhất Tây Phi, đã rơi vào khủng hoảng từ tháng 3 vừa qua, khi các binh sĩ nổi loạn lật đổ Tổng thống Toumani Toure. Lợi dụng bất ổn, lực lượng phiến quân người Tuareg mở rộng kiểm soát ở miền Bắc và tuyên bố ly khai. Tuy nhiên, lực lượng Tuareg sau đó đã bị các nhóm vũ trang Hồi giáo lật đổ.

Theo thống kê của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn (UNHCR), khoảng hơn 200.000 người dân Mali phải rời bỏ nhà cửa do cuộc khủng hoảng tại miền Bắc nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhân quyền bị chà đạp ở Bắc Mali
Nhân quyền bị chà đạp ở Bắc Mali

(VOV) - Quyền phụ nữ và trẻ em bị hạn chế, tội phạm bị xử phạt bằng các hình phạt khắc nghiệt, kể cả hành quyết công khai.

Nhân quyền bị chà đạp ở Bắc Mali

Nhân quyền bị chà đạp ở Bắc Mali

(VOV) - Quyền phụ nữ và trẻ em bị hạn chế, tội phạm bị xử phạt bằng các hình phạt khắc nghiệt, kể cả hành quyết công khai.

Mali chưa tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại miền Bắc
Mali chưa tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại miền Bắc

(VOV)-Một số nước cho rằng, việc can thiệp quân sự vào Mali không phải là một ý tưởng hay và cần tạo cơ hội cho các giải pháp chính trị.

Mali chưa tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại miền Bắc

Mali chưa tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại miền Bắc

(VOV)-Một số nước cho rằng, việc can thiệp quân sự vào Mali không phải là một ý tưởng hay và cần tạo cơ hội cho các giải pháp chính trị.

ECOWAS bàn kế hoạch quân sự can thiệp vào Mali
ECOWAS bàn kế hoạch quân sự can thiệp vào Mali

(VOV)-Mục đích giúp quân đội Mali giành lại quyền kiểm soát miền bắc đang bị lực lượng phiến quân Hồi giáo chiếm giữ.

ECOWAS bàn kế hoạch quân sự can thiệp vào Mali

ECOWAS bàn kế hoạch quân sự can thiệp vào Mali

(VOV)-Mục đích giúp quân đội Mali giành lại quyền kiểm soát miền bắc đang bị lực lượng phiến quân Hồi giáo chiếm giữ.

Tổ chức Hồi giáo cực đoan Mali sẽ đoạn tuyệt với al-Qaeda
Tổ chức Hồi giáo cực đoan Mali sẽ đoạn tuyệt với al-Qaeda

Ansar Dine từng thực thi Luật Hồi giáo một cách tàn bạo tại những khu vực mà nhóm này kiểm soát ở Bắc Mali.

Tổ chức Hồi giáo cực đoan Mali sẽ đoạn tuyệt với al-Qaeda

Tổ chức Hồi giáo cực đoan Mali sẽ đoạn tuyệt với al-Qaeda

Ansar Dine từng thực thi Luật Hồi giáo một cách tàn bạo tại những khu vực mà nhóm này kiểm soát ở Bắc Mali.

Các nước Tây Phi sẵn sàng can thiệp quân sự vào Mali
Các nước Tây Phi sẵn sàng can thiệp quân sự vào Mali

(VOV) - Các bước chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự đang được triển khai.

Các nước Tây Phi sẵn sàng can thiệp quân sự vào Mali

Các nước Tây Phi sẵn sàng can thiệp quân sự vào Mali

(VOV) - Các bước chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự đang được triển khai.