Indonesia báo động vì núi lửa Sinabung phun trào

Ước tính, hơn 10.000 người đã phải sơ tán để tránh bị ảnh hưởng bởi tro bụi núi lửa.

Ngày 29/8, Indonesia đã ban bố lệnh báo động đỏ - mức báo động cao nhất, sau khi ngọn núi lửa Sinabung ở phía Bắc đảo Sumatra phun trào. Ước tính, hơn 10.000 người đã phải sơ tán để tránh bị ảnh hưởng bởi tro bụi núi lửa.
Núi lửa Sinabung, với độ cao 2.400 m, hoạt động trở lại đã phun khói và tro bụi lên cao tới 1.500m. Các cơ quan chức năng tại Sumatra đang theo dõi sát diễn biến hoạt động của ngọn núi lửa vốn đã "ngủ vùi" suốt hơn 400 năm qua này. Indonesia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi giao nhau giữa các địa tầng lục địa nên thường xuyên xảy ra núi lửa và động đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên