Indonesia cải tổ nội các, thay thế 6 bộ trưởng

VOV.VN - Hôm nay, Tổng thống Indonesia, Joko Widodo đã thực hiện cải tổ nội các lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Có 6 vị trí bộ trưởng trong nội các của Tổng thống Joko Widodo bị thay thế đó là Bộ trưởng Bộ Xã hội, Bộ trưởng Biển và Nghề cá, Bộ trưởng Tôn giáo, Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo và Bộ trưởng Thương mại.

Vào tháng 6/2020, khi chứng kiến các làm việc của các bộ trưởng trong đại dịch Covid-19, Tổng thống Joko Widodo đã nhắc nhở các bộ trưởng và quan chức nhà nước trong Nội các của Indonesia rằng ông không ngại tiến hành một cuộc cải tổ vì 267 triệu người dân cả nước.

Trong tháng qua, dư luận về việc cải tổ nội các lại tiếp tục nổi lên, đặc biệt là Ủy ban chống Tham nhũng Indonesia bắt hai bộ trưởng trong nội các Joko Widodo là Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Nghề cá Edhy Prabowo cùng Bộ trưởng Bộ Xã hội Juliari Peter Batubara trong hai tuần liên tiếp với các cáo buộc tham nhũng.

Theo một số nhà quan sát chính trị, một cuộc cải tổ nội các vào cuối năm là lý tưởng để Tổng thống Joko Widodo nâng cao lòng tin của công chúng đối với chính phủ. Đặc biệt trong bối cảnh một số bộ trưởng dính vào nghi án tham nhũng, đồng thời đất nước Indonesia đang phải gồng mình trước đại dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia dự đoán tăng trưởng kinh tế năm 2020 âm 2%
Indonesia dự đoán tăng trưởng kinh tế năm 2020 âm 2%

VOV.VN - Trung tâm Nghiên cứu Cải cách Kinh tế Indonesia ước tính nền kinh tế nước này năm 2020 sẽ nằm trong khoảng từ âm 2% đến 2,5%.

Indonesia dự đoán tăng trưởng kinh tế năm 2020 âm 2%

Indonesia dự đoán tăng trưởng kinh tế năm 2020 âm 2%

VOV.VN - Trung tâm Nghiên cứu Cải cách Kinh tế Indonesia ước tính nền kinh tế nước này năm 2020 sẽ nằm trong khoảng từ âm 2% đến 2,5%.

ĐSQ Việt Nam thăm lãnh sự trực tuyến ngư dân bị tạm giữ tại Indonesia
ĐSQ Việt Nam thăm lãnh sự trực tuyến ngư dân bị tạm giữ tại Indonesia

VOV.VN - Kể khi dịch Covid-19 bùng phát tại Indonesia, ĐSQ Việt Nam tại Indonesia đã thực hiện 5 cuộc thăm lãnh sự trực tuyến ngư dân bị tạm giữ và làm việc với các Trại tạm giữ tại Indonesia.

ĐSQ Việt Nam thăm lãnh sự trực tuyến ngư dân bị tạm giữ tại Indonesia

ĐSQ Việt Nam thăm lãnh sự trực tuyến ngư dân bị tạm giữ tại Indonesia

VOV.VN - Kể khi dịch Covid-19 bùng phát tại Indonesia, ĐSQ Việt Nam tại Indonesia đã thực hiện 5 cuộc thăm lãnh sự trực tuyến ngư dân bị tạm giữ và làm việc với các Trại tạm giữ tại Indonesia.

Indonesia muốn trở thành một trong những quốc gia đứng đầu trong tăng trưởng kinh tế
Indonesia muốn trở thành một trong những quốc gia đứng đầu trong tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Đây là chia sẻ của Bộ trưởng các doanh nghiệp nhà nước Indonesia, ông Erick Thohir tại Hội nghị kĩ thuật số Indonesia năm 2020.

Indonesia muốn trở thành một trong những quốc gia đứng đầu trong tăng trưởng kinh tế

Indonesia muốn trở thành một trong những quốc gia đứng đầu trong tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Đây là chia sẻ của Bộ trưởng các doanh nghiệp nhà nước Indonesia, ông Erick Thohir tại Hội nghị kĩ thuật số Indonesia năm 2020.

Điều tra chống bán phá giá Sorbitol của Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia
Điều tra chống bán phá giá Sorbitol của Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia

VOV.VN - Bộ Công Thương điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia.

Điều tra chống bán phá giá Sorbitol của Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia

Điều tra chống bán phá giá Sorbitol của Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia

VOV.VN - Bộ Công Thương điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia.