Indonesia cam kết an ninh tối đa cho Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Chính phủ Indonesia cam kết triển khai các biện pháp an ninh tối đa để đảm bảo an toàn, thành công của Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bali.

Thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra trên tỉnh đảo du lịch Bali của Indonesia trong 02 ngày 15 và 16/11 tới. Phát biểu trong chuyến đi thị sát công tác chuẩn bị cho sự kiện này tại Bali hôm 8/11, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết đã kiểm tra mọi hạng mục và khẳng định Indonesia sẵn sàng chào đón các vị khách quý.

Theo Tổng thống Indonesia, đến nay  đã có 17 nguyên thủ, lãnh đạo các nước khẳng định tham dự Thượng đỉnh G20, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong tuần này, Tư lệnh quân đội Indonesia (TNI), tướng Andika Perkasa cũng đích thân tới Bali kiểm tra công tác bảo đảm an ninh Hội nghị. Tướng Andika Perkasa cho biết TNI điều động hơn 14.000 quân nhân bảo vệ an ninh Hội nghị; đồng thời triển khai nhiều phương tiện giám sát các vùng đất, biển và trời xung quanh Bali như: 14 tàu chiến; 9 máy bay quân sự; 15 trực thăng; các máy bay không người lái…Trong khi đó, cảnh sát quốc gia Indonesia triển khai chiến dịch an ninh tập trung tại 03 khu vực: Bali, Đông Java, Tây Nusa Tenggara với sự tham gia của khoảng 9.700 cảnh sát, hơn 3.600 nhân viên an ninh dự bị thuộc Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm cơ động (Brimob).

Để đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh cho các đại biểu G20, Indonesia thiết lập hệ thống dịch vụ cấp thị thực điện tử (E-VoA) khi đến Bali. Tuy nhiên, Indonesia siết chặt kiểm soát hoạt động của người nước ngoài bằng cách triển khai hệ thống camera nhận diện khuôn mặt tích hợp với hệ thống nhận dạng vân tay tự động (INAFIS) ở cảng Gilimanuk, Bali. Cảng biển này là nơi tập trung đông khách du lịch trong và ngoài nước, có vị trí đối diện với đảo Java. Tổng cục Di trú Indonesia cảnh báo sẽ trục xuất bất cứ người nước ngoài nào có hành vi cản trở nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Indonesia, chẳng hạn như tham gia các cuộc biểu tình trái phép.

Từ ngày 12-18/11, sân bay quốc tế I Gusti Ngurah Rai ở Bali sẽ giảm tần suất hoạt động của các chuyến bay thông thường để nhường chỗ cho các máy bay đặc biệt chở lãnh đạo các nước dự Thượng đỉnh G20. Các máy bay thương mại bị cấm đỗ qua đêm ở sân bay quốc tế Bali kể từ ngày 12/11. Một số chuyến bay thương mại có thể phải chuyển đường bay tới các sân bay lân cận ở Lombok, Surabya hoặc Makassar.

Bộ Giao thông Vận tải Indonesia kêu gọi người dân điều chỉnh kế hoạch đến Bali trong thời gian diễn ra Thượng đỉnh G20. Nhằm giảm mật độ giao thông, tránh tắc đường, chính quyền Bali yêu cầu các trường học tổ chức học trực tuyến và nhân viên công sở làm việc từ xa trong thời gian diễn ra Thượng đỉnh G20./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia đối mặt với thách thức Nga-Ukraine tại Thượng đỉnh G20
Indonesia đối mặt với thách thức Nga-Ukraine tại Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Ngoại trưởng Indonesia Retno Masurdi cho biết, Indonesia đang nỗ lực chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra ngày 15-16/11 và cương vị Chủ tịch G20 có thể là thách thức nhất từ trước đến nay do những bất đồng về địa chính trị, kinh tế và các vấn đề khác.

Indonesia đối mặt với thách thức Nga-Ukraine tại Thượng đỉnh G20

Indonesia đối mặt với thách thức Nga-Ukraine tại Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Ngoại trưởng Indonesia Retno Masurdi cho biết, Indonesia đang nỗ lực chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra ngày 15-16/11 và cương vị Chủ tịch G20 có thể là thách thức nhất từ trước đến nay do những bất đồng về địa chính trị, kinh tế và các vấn đề khác.

Tổng thống Ukraine sẽ không tới hội nghị G20 nếu ông Putin tham dự
Tổng thống Ukraine sẽ không tới hội nghị G20 nếu ông Putin tham dự

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/11 cho biết ông sẽ không tới Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Bali (Indonesia) giữa tháng này, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự. Nhà lãnh đạo Nga hiện vẫn chưa xác nhận liệu có tham dự Hội nghị hay không.

Tổng thống Ukraine sẽ không tới hội nghị G20 nếu ông Putin tham dự

Tổng thống Ukraine sẽ không tới hội nghị G20 nếu ông Putin tham dự

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/11 cho biết ông sẽ không tới Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Bali (Indonesia) giữa tháng này, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự. Nhà lãnh đạo Nga hiện vẫn chưa xác nhận liệu có tham dự Hội nghị hay không.

Tân Thủ tướng Anh sẽ gặp Tổng thống Mỹ Biden tại Hội nghị thượng đỉnh G20
Tân Thủ tướng Anh sẽ gặp Tổng thống Mỹ Biden tại Hội nghị thượng đỉnh G20

VOV.VN - Tối 25/10, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden và 2 nhà lãnh đạo dự kiến gặp mặt trực tiếp tại Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới diễn ra ở Indonesia.

Tân Thủ tướng Anh sẽ gặp Tổng thống Mỹ Biden tại Hội nghị thượng đỉnh G20

Tân Thủ tướng Anh sẽ gặp Tổng thống Mỹ Biden tại Hội nghị thượng đỉnh G20

VOV.VN - Tối 25/10, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden và 2 nhà lãnh đạo dự kiến gặp mặt trực tiếp tại Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới diễn ra ở Indonesia.