Indonesia cam kết quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình

VOV.VN - Ứng cử viên Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto - người đang dẫn đầu kết quả bầu cử Tổng thống hôm 14/2 theo kết quả không chính thức - hôm qua (5/3) cam kết về một quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình trong năm nay, đồng thời tiếp tục các chính sách lớn của Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo.

Phát biểu tại một diễn đàn đầu tư, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo cho biết Indonesia có những thế mạnh và cơ bản chỉ cần quản lý tốt. Điều quan trọng là cần tạo thêm việc làm và giải quyết đói nghèo. Tăng trưởng kinh tế của Indonesia có thể đạt 8% hàng năm trong vòng 4 hoặc 5 năm tới và ông sẽ tìm cách tư nhân hóa các công ty nhà nước trong khi vẫn duy trì sự kiểm soát của chính phủ đối với các lĩnh vực kinh tế quan trọng.

Ông Prabowo cho rằng, trong khi nhà nước có thể tiếp tục điều tiết và duy trì việc ra quyết định trong các lĩnh vực chiến lược của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, khu vực tư nhân cần được phép phát triển và giữ vai trò dẫn đầu. Các công ty nhà nước trong các lĩnh vực như ngân hàng, viễn thông, xây dựng và khai thác mỏ hiện đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Indonesia.

Ứng cử viên Tổng thống cũng cam kết tiếp tục các chính sách của Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo với mục tiêu tăng tỷ lệ thuế bằng cách mở rộng cơ sở tính thuế chứ không nhất thiết phải bằng cách tăng thuế. Chính phủ có thể nới rộng khoảng cách tài chính lên tới 2,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), từ mức dưới 2% vào năm 2023 và vẫn sẽ tuân thủ mức trần thâm hụt bắt buộc là 3% GDP.

Ông Prabowo cho biết Indonesia đang nỗ lực tự cung cấp lương thực và bày tỏ lạc quan nước này có thể xuất khẩu lương thực trong vòng 4 năm tới. Indonesia luôn mở cửa đón đầu tư và bảo vệ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời lưu ý rằng chính quyền mới cũng vẫn cam kết đối với các khoản nợ của chính phủ trước đó.

Theo kết quả kiểm phiếu không chính thức, ông Prabowo Subianto và người đồng hành ứng cử viên Phó Tổng thống Gibran Rakabuming Raka có khả năng giành chiến thắng ngay trong vòng 1 cuộc bầu cử. Dự kiến kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố vào ngày 20/03 tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia kêu gọi HĐBA đảm bảo Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân
Indonesia kêu gọi HĐBA đảm bảo Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch kéo dài một tháng (15/2-15/03/2024) tại Hội nghị Giải trừ quân bị (CD), phái đoàn Indonesia kêu gọi các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) đảm bảo Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân và thúc đẩy nỗ lực toàn cầu hiệu quả hơn về vấn đề này.

Indonesia kêu gọi HĐBA đảm bảo Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân

Indonesia kêu gọi HĐBA đảm bảo Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch kéo dài một tháng (15/2-15/03/2024) tại Hội nghị Giải trừ quân bị (CD), phái đoàn Indonesia kêu gọi các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) đảm bảo Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân và thúc đẩy nỗ lực toàn cầu hiệu quả hơn về vấn đề này.

Indonesia sắp chuyển hàng nghìn gia đình công chức cấp cao tới thủ đô mới
Indonesia sắp chuyển hàng nghìn gia đình công chức cấp cao tới thủ đô mới

VOV.VN - Indonesia sẽ chuyển hàng nghìn gia đình công chức cấp cao tới thủ đô mới Nusantara ở tỉnh Đông Kalimantan từ tháng 8 năm nay.

Indonesia sắp chuyển hàng nghìn gia đình công chức cấp cao tới thủ đô mới

Indonesia sắp chuyển hàng nghìn gia đình công chức cấp cao tới thủ đô mới

VOV.VN - Indonesia sẽ chuyển hàng nghìn gia đình công chức cấp cao tới thủ đô mới Nusantara ở tỉnh Đông Kalimantan từ tháng 8 năm nay.

Indonesia buộc các “ông lớn” công nghệ trả tiền cho cơ quan báo chí
Indonesia buộc các “ông lớn” công nghệ trả tiền cho cơ quan báo chí

VOV.VN - Indonesia vừa ban hành quy định buộc các “ông lớn” công nghệ phải đàm phán và trả tiền nội dung cho các cơ quan báo chí nước này.

Indonesia buộc các “ông lớn” công nghệ trả tiền cho cơ quan báo chí

Indonesia buộc các “ông lớn” công nghệ trả tiền cho cơ quan báo chí

VOV.VN - Indonesia vừa ban hành quy định buộc các “ông lớn” công nghệ phải đàm phán và trả tiền nội dung cho các cơ quan báo chí nước này.

4 chiến lược của Indonesia để truyền thông cạnh tranh với AI
4 chiến lược của Indonesia để truyền thông cạnh tranh với AI

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Tin học Indonesia Budi Arie Setiadi hôm 18/2 nêu ra 4 chiến lược để các công ty truyền thông có thể theo đuổi, nhằm duy trì tính cạnh tranh trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh chóng.

4 chiến lược của Indonesia để truyền thông cạnh tranh với AI

4 chiến lược của Indonesia để truyền thông cạnh tranh với AI

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Tin học Indonesia Budi Arie Setiadi hôm 18/2 nêu ra 4 chiến lược để các công ty truyền thông có thể theo đuổi, nhằm duy trì tính cạnh tranh trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh chóng.

Indonesia tiếp tục xây dựng thủ đô mới sau bầu cử
Indonesia tiếp tục xây dựng thủ đô mới sau bầu cử

VOV.VN - Cơ quan nghiên cứu đổi mới quốc gia cho biết có khả năng cao các kế hoạch phát triển thủ đô mới Nusantara của Indonesia sẽ được tiếp tục sau cuộc tổng tuyển cử ngày 14/2/2024.

Indonesia tiếp tục xây dựng thủ đô mới sau bầu cử

Indonesia tiếp tục xây dựng thủ đô mới sau bầu cử

VOV.VN - Cơ quan nghiên cứu đổi mới quốc gia cho biết có khả năng cao các kế hoạch phát triển thủ đô mới Nusantara của Indonesia sẽ được tiếp tục sau cuộc tổng tuyển cử ngày 14/2/2024.