Indonesia chính thức bắt buộc sử dụng sử dụng nhiên liệu sinh học B50 và E5

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 1/7, Indonesia sẽ bước vào một chương mới trong chính sách năng lượng quốc gia, bằng việc bắt buộc sử dụng nhiên liệu sinh học B50 (hỗn hợp gồm 50% nhiên liệu sinh học từ dầu cọ và 50% dầu diesel hóa thạch), cũng như áp dụng chương trình sử dụng xăng sinh học E5.

Việc sử dụng nhiên liệu sinh học B50 sẽ đưa Indonesia trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học cao nhất thế giới, sau khi triển khai B40 vào năm 2025. Chính phủ đã đặt nền tảng vững chắc cho việc triển khai, bằng cách tiến hành các thử nghiệm khả thi toàn diện trên nhiều loại phương tiện và máy móc hạng nặng khác nhau.

Chương trình này dự kiến ​​có tác động kinh tế sâu rộng, với dự báo của Bộ Năng lượng và Khoáng sản rằng việc triển khai nhiên liệu sinh học B50 sẽ giúp đất nước tiết kiệm tới 157,28 nghìn tỷ rupiah (khoảng 8,8 tỷ USD) dự trữ ngoại hối vào năm 2026, do nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu, đặc biệt là dầu diesel giảm. 

Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto cũng đánh giá tính khả thi của kế hoạch: "Là một phần trong nỗ lực tự chủ năng lượng và tiết kiệm năng lượng của chính phủ, chính sách B50 của Indonesia sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày 1/7. Chính sách này có thể giúp tiết kiệm tới 48 nghìn tỷ rupiah (2,81 tỷ USD) tiền trợ cấp nhiên liệu. Công ty năng lượng nhà nước PT Pertamina đã bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ triển khai, bao gồm cả cung cấp và phân phối”.

Từ ngày 1/7/2026, Indonesia sẽ bắt buộc sử dụng xăng pha 5% ethanol, gọi là E5, tại một số khu vực nhất định trong nỗ lực tăng cường an ninh năng lượng trong nước. Chính sách này ban đầu sẽ được áp dụng ở một số địa điểm do nguồn cung nguyên liệu ethanol trong nước bị hạn chế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Xăng sinh học E10: "Cú hích" cho kinh tế xanh và tự chủ năng lượng của Việt Nam
Xăng sinh học E10: "Cú hích" cho kinh tế xanh và tự chủ năng lượng của Việt Nam

VOV.VN - Sáng 17/6, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) tổ chức Diễn đàn "Phát triển nhiên liệu sinh học 2026: Từ chủ trương của Đảng đến hành động Quốc gia”.

Xăng sinh học E10: "Cú hích" cho kinh tế xanh và tự chủ năng lượng của Việt Nam

Xăng sinh học E10: "Cú hích" cho kinh tế xanh và tự chủ năng lượng của Việt Nam

VOV.VN - Sáng 17/6, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) tổ chức Diễn đàn "Phát triển nhiên liệu sinh học 2026: Từ chủ trương của Đảng đến hành động Quốc gia”.

Người dân Đồng Tháp đã quen dần xăng sinh học E10
Người dân Đồng Tháp đã quen dần xăng sinh học E10

VOV.VN -  Qua hơn nửa tháng sử dụng xăng E10 thay thế xăng khoáng RON 95 thị trường kinh doanh xăng dầu tại tỉnh Đồng Tháp vẫn ổn định, doanh nghiệp, người dân khắc phục những sự cố kỹ thuật nhỏ để động cơ tương thích với loại xăng sinh học này.

Người dân Đồng Tháp đã quen dần xăng sinh học E10

Người dân Đồng Tháp đã quen dần xăng sinh học E10

VOV.VN -  Qua hơn nửa tháng sử dụng xăng E10 thay thế xăng khoáng RON 95 thị trường kinh doanh xăng dầu tại tỉnh Đồng Tháp vẫn ổn định, doanh nghiệp, người dân khắc phục những sự cố kỹ thuật nhỏ để động cơ tương thích với loại xăng sinh học này.

Cần ưu tiên đầu tư công nghệ chế biến phế phẩm nông nghiệp thành xăng sinh học
Cần ưu tiên đầu tư công nghệ chế biến phế phẩm nông nghiệp thành xăng sinh học

VOV.VN - Ông Mai Tuấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam cho rằng, cần ưu tiên đầu tư, phát triển công nghệ chế biến các loại phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp thành nhiên liệu sinh học. Chuyển hóa rơm rạ thành năng lượng chính là một mũi tên trúng hai đích.

Cần ưu tiên đầu tư công nghệ chế biến phế phẩm nông nghiệp thành xăng sinh học

Cần ưu tiên đầu tư công nghệ chế biến phế phẩm nông nghiệp thành xăng sinh học

VOV.VN - Ông Mai Tuấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam cho rằng, cần ưu tiên đầu tư, phát triển công nghệ chế biến các loại phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp thành nhiên liệu sinh học. Chuyển hóa rơm rạ thành năng lượng chính là một mũi tên trúng hai đích.