Indonesia chuẩn bị thành lập lực lượng bảo vệ bờ biển

VOV.VN - Indonesia đang lên kế hoạch thành lập Lực lượng bảo vệ bờ biển nhằm tăng cường an ninh biên giới hàng hải và ngăn chặn hiệu quả hơn hoạt động buôn lậu cũng như các hoạt động bất hợp pháp khác trên biển.

Phát biểu tại hội thảo về an ninh hàng hải ở Thủ đô Jakarta hôm 5/7, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia, ông Mohamad Mahfud MD cho biết Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ban hành chỉ thị về việc thành lập Lực lượng bảo vệ bờ biển Indonesia trong tương lai.             

Hiện trách nhiệm điều phối các hoạt động thực thi pháp luật hàng hải, xây dựng chiến lược an ninh hàng hải quốc gia đang thuộc về Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia (Bakamla). Indonesia còn có nhiều cơ quan liên quan an ninh hàng hải thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Hàng hải và Nghề cá, Hải quân, Cảnh sát quốc gia…

Do vậy, chính phủ Indonesia nhận thấy sự cần thiết có một cơ quan điều phối cấp trung ương mạnh mẽ hơn để thúc đẩy các nỗ lực bảo vệ, giám sát các bờ biển, vùng biển rộng lớn của nước này.

Theo Bộ trưởng Mahfud, Lực lượng bảo vệ bờ biển mới sẽ được phát triển dựa trên nền tảng của Bakamla và bổ sung cho khả năng hiện có của Bakamla. Theo đó, Lực lượng bảo vệ bờ biển Indonesia sẽ được giao 3 nhiệm vụ chính là: tăng cường an ninh hàng hải, đảm bảo an toàn hàng hải và thực thi luật trong các vùng biển của Indonesia.

Người đứng đầu Bakamla, ông Aan Kurrnia, xác nhận Bakamla đang tham gia vào việc thành lập Lực lượng bảo vệ bờ biển, đồng thời cho biết lực lượng này không nhất thiết là một thực thể hoàn toàn mới mà có thể được hình thành thông qua việc sáp nhập một số cơ quan liên quan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia sử dụng công nghệ AI chống tắc đường
Indonesia sử dụng công nghệ AI chống tắc đường

VOV.VN - Cơ quan Giao thông vận tải Jakarta của Indonesia đã chính thức áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống đèn giao thông tại 20 giao lộ trên khắp thủ đô nhằm giải quyết nạn tắc đường.

Indonesia sử dụng công nghệ AI chống tắc đường

Indonesia sử dụng công nghệ AI chống tắc đường

VOV.VN - Cơ quan Giao thông vận tải Jakarta của Indonesia đã chính thức áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống đèn giao thông tại 20 giao lộ trên khắp thủ đô nhằm giải quyết nạn tắc đường.

Hơn 204 triệu cử tri Indonesia đăng ký tham gia cuộc tổng tuyển cử 2024
Hơn 204 triệu cử tri Indonesia đăng ký tham gia cuộc tổng tuyển cử 2024

VOV.VN - Ủy ban Tổng tuyển cử (KPU) Indonesia hôm qua (3/7) thông báo hơn 204 triệu cử tri, bao gồm cả người Indonesia cư trú ở nước ngoài đã đăng ký trong Danh sách cử tri cuối cùng (DPT) cho cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Hơn 204 triệu cử tri Indonesia đăng ký tham gia cuộc tổng tuyển cử 2024

Hơn 204 triệu cử tri Indonesia đăng ký tham gia cuộc tổng tuyển cử 2024

VOV.VN - Ủy ban Tổng tuyển cử (KPU) Indonesia hôm qua (3/7) thông báo hơn 204 triệu cử tri, bao gồm cả người Indonesia cư trú ở nước ngoài đã đăng ký trong Danh sách cử tri cuối cùng (DPT) cho cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Động đất mạnh 6,2 độ làm rung chuyển tỉnh Papua (Indonesia)
Động đất mạnh 6,2 độ làm rung chuyển tỉnh Papua (Indonesia)

VOV.VN - Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết, hôm nay (3/7), một trận động đất mạnh 6,2 độ đã làm rung chuyển tỉnh Papua của Indonesia.

Động đất mạnh 6,2 độ làm rung chuyển tỉnh Papua (Indonesia)

Động đất mạnh 6,2 độ làm rung chuyển tỉnh Papua (Indonesia)

VOV.VN - Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết, hôm nay (3/7), một trận động đất mạnh 6,2 độ đã làm rung chuyển tỉnh Papua của Indonesia.

Phiến quân Indonesia yêu cầu 5 tỷ Rupiah để thả con tin người New Zealand
Phiến quân Indonesia yêu cầu 5 tỷ Rupiah để thả con tin người New Zealand

VOV.VN - Cảnh sát Papua của Indonesia thông báo nhóm phiến quân tự xưng là Quân đội giải phóng quốc gia Tây Papua (TPNPB) đã yêu cầu 5 tỷ Rupiah (tương đương với hơn 332.000 USD) tiền chuộc để thả phi công người New Zealand bị bắt giữ cách đây nhiều tháng.

Phiến quân Indonesia yêu cầu 5 tỷ Rupiah để thả con tin người New Zealand

Phiến quân Indonesia yêu cầu 5 tỷ Rupiah để thả con tin người New Zealand

VOV.VN - Cảnh sát Papua của Indonesia thông báo nhóm phiến quân tự xưng là Quân đội giải phóng quốc gia Tây Papua (TPNPB) đã yêu cầu 5 tỷ Rupiah (tương đương với hơn 332.000 USD) tiền chuộc để thả phi công người New Zealand bị bắt giữ cách đây nhiều tháng.