Truy tìm phạm nhân trốn trại rồi cướp taxi ở Thanh Hóa

Sau khi trốn khỏi trại giam số 5, phạm nhân Mai Văn Đệ cướp taxi rồi di chuyển đến địa bàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung (Thanh Hóa).

Tối 2/4, Công an tỉnh Thanh Hóa phát đi thông báo khẩn truy tìm phạm nhân Mai Văn Đệ (sinh năm 1991, trú xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) trốn khỏi Trại giam số 5 thuộc Cục C10 - Bộ Công an, đóng tại thị trấn Thống Nhất (huyện Yên Định).

Khi trốn trại, phạm nhân mặc áo phông màu xanh, quần đùi kẻ ô vuông. Trên đường bỏ trốn, đối tượng đã cướp một xe taxi trên địa bàn xã Hà Lĩnh, sau đó bỏ lại chiếc xe này tại địa bàn xã Hà Lĩnh (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) rồi lẩn trốn tiếp.

Công an Thanh Hóa khuyến cáo, người dân khu vực huyện Hà Trung và các địa bàn lân cận chú ý cảnh giác, đề phòng đối tượng trộm cắp, cướp tài sản, phương tiện trên đường chạy trốn.

Người dân có thông tin về đối tượng đề nghị thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa theo số 02373.858.252 hoặc 0366695588.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những người mãn hạn tù được vay cả trăm triệu đồng để hoàn lương
Những người mãn hạn tù được vay cả trăm triệu đồng để hoàn lương

VOV.VN - Theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, lực lượng công an cùng với chính quyền địa phương tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ tạo điều kiện để người hoàn lương được vay vốn chính sách.

Những người mãn hạn tù được vay cả trăm triệu đồng để hoàn lương

Những người mãn hạn tù được vay cả trăm triệu đồng để hoàn lương

VOV.VN - Theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, lực lượng công an cùng với chính quyền địa phương tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ tạo điều kiện để người hoàn lương được vay vốn chính sách.

Nóng 24h: Công an vào cuộc vụ cháu bé 8 tháng tuổi tử vong ở Bình Dương
Nóng 24h: Công an vào cuộc vụ cháu bé 8 tháng tuổi tử vong ở Bình Dương

VOV.VN - Công an thị xã Bến Cát cùng các đơn vị Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ vụ bé trai 8 tháng tuổi tử vong tại nhà giữ trẻ tự phát.

Nóng 24h: Công an vào cuộc vụ cháu bé 8 tháng tuổi tử vong ở Bình Dương

Nóng 24h: Công an vào cuộc vụ cháu bé 8 tháng tuổi tử vong ở Bình Dương

VOV.VN - Công an thị xã Bến Cát cùng các đơn vị Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ vụ bé trai 8 tháng tuổi tử vong tại nhà giữ trẻ tự phát.

Căn cước công dân đã cấp có được tiếp tục sử dụng từ 1/7?
Căn cước công dân đã cấp có được tiếp tục sử dụng từ 1/7?

VOV.VN - Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết: Thẻ căn cước gắn chip đã cấp, thẻ căn cước công dân đã cấp thì vẫn có giá trị sử dụng đến khi hết thời hạn ghi trong thẻ.

Căn cước công dân đã cấp có được tiếp tục sử dụng từ 1/7?

Căn cước công dân đã cấp có được tiếp tục sử dụng từ 1/7?

VOV.VN - Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết: Thẻ căn cước gắn chip đã cấp, thẻ căn cước công dân đã cấp thì vẫn có giá trị sử dụng đến khi hết thời hạn ghi trong thẻ.