Indonesia đặt mục tiêu biến rác thải thành nhiên liệu tại 30 thành phố vào năm 2029
VOV.VN - Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu xử lý rác thải nhựa bằng công nghệ nhiệt phân để sản xuất dầu nhiên liệu. Trong khi rác thải hữu cơ sẽ được sử dụng để sản xuất năng lượng sinh học "dưới dạng khí sinh học hoặc sinh khối" đối với 30 thành phố lớn vào năm 2029.
Phát biểu trước báo giới hôm 12/3, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Indonesia Yuliot Tanjung cho biết, Indonesia sẽ xử lý chất thải thành điện năng và dầu nhiên liệu bằng các nhà máy biến chất thải thành năng lượng, kỳ vọng mỗi thành phố sẽ tạo ra khoảng 20 megawatt (MW) điện từ các nhà máy điện rác. Hiện cơ quan chức năng đang lập bản đồ các khu vực, đặt mục tiêu 30 thành phố lớn sẽ có nhà máy điện rác vào năm 2029.

Chính phủ Indonesia cũng đang soạn thảo một quy định mới về quản lý chất thải, trong đó sẽ quy định các công nghệ được sử dụng xử lý chất thải thành năng lượng. Vì chất thải vẫn là một vấn đề kinh tế, có thể gây ra chi phí tài chính đáng kể liên quan đến việc thu gom, xử lý bãi chôn lấp, các vấn đề sức khỏe và thiệt hại tiềm tàng về môi trường. Nếu quản lý chất thải không đúng cách có thể ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế quốc gia, chứ không chỉ vấn đề ô nhiễm môi trường.
Hệ thống thông tin quản lý chất thải quốc gia (SIPSN) do Bộ Môi trường Indonesia vận hành cho thấy, chỉ khoảng 39% rác thải được xử lý, trong khi có 538 huyện, thành phố quản lý rác thải không đúng cách, do rác thải chỉ đưa đến bãi chôn lấp mà không qua bất kỳ quy trình xử lý nào. Bộ Môi trường đã thực hiện các biện pháp chặt chẽ hơn về quản lý chất thải, như đóng cửa một số bãi chôn lấp không tuân thủ quy định và cảnh báo hơn 300 địa phương phải cải thiện hoạt động quản lý rác thải, nếu không sẽ có các biện pháp trừng phạt hành chính.